Tướng Mỹ kỳ cựu dự đoán nước cờ tiếp theo của ông Putin ở Ukraine

Minh Nhật (theo News Week) Thứ hai, ngày 04/04/2022 15:20 PM (GMT+7)
Tướng Mỹ đã nghỉ hưu Wesley Clark cho rằng, sau khi thu hẹp quy mô của cuộc chiến ở Ukraine, tập trung vào "mục tiêu chính" là Donbass, Nga đang lên kế hoạch "bao vây" quân đội Ukraine - những người đang chiến đấu với lực lượng ly khai ở vùng Donbass.
Bình luận 0
Tướng Mỹ kỳ cựu dự đoán nước cờ tiếp theo của ông Putin ở Ukraine - Ảnh 1.

Những người lính Ukraine bên cạnh một chiếc xe tăng và xe bọc thép bị phá hủy của Nga ở Bucha, thuộc vùng Kiev, Ukraine. Ảnh: Zohra Bensemra/Reuters

"Điều sắp xảy ra là... người Nga đang ở phía bắc và phía nam của Dnipro. Dnipro sẽ là mục tiêu quan trọng tiếp theo nếu họ có thể tiến tới Dnipro và đè bẹp các lực lượng Ukraine đang chiến đấu với quân ly khai ở Donbass. Nhìn chung, mục tiêu tiếp theo của Nga là bao vây các lực lượng Ukraine ở đây", tướng Wesley Clark tuyên bố trên kênh truyền hình CNN.

Tướng về hưu của Mỹ nói rằng, để ngăn chặn người Nga thực hiện kế hoạch này, quân đội Ukraine cần phải có các "thiết bị chiến đấu hạng nặng".

Theo ông Clark, Javelins và Stingers là những vũ khí rất hữu ích để giúp người Ukraine bảo vệ các thành phố, bao gồm Dnipro. Tuy nhiên, người Ukraine cần được trang bị mạnh hơn như xe tăng,  pháo binh, máy bay, nhiên liệu và rất nhiều đạn dược.

"Người Ukraine thực sự chiến đấu vì họ muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến này", ông Clark tuyên bố.

Khi được hỏi về mục tiêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tương lai và liệu ông có dừng xung đột nếu giành được chiến thắng ở Ukraine hay không, tướng Mỹ Clark gợi ý rằng, ông chủ Điện Kremlin tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát của mình.

"Ông ấy muốn phá vỡ NATO, và ông ấy muốn hất cẳng Mỹ", tướng Clark tuyên bố.

Các lực lượng Nga hiện đã rút khỏi một số khu vực xung quanh thủ đô Kiev, theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar.

Việc rút quân xảy ra sau khi quân đội Nga được cho là phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt của các lực lượng Ukraine - những người "quyết tử" để giữ thủ đô Kiev. Tuần trước, Nga tuyên bố sẽ thu hẹp phạm vi cuộc chiến, tập trung vào khu vực Donbas sau khi nước này không kiểm soát được Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc trong một bài phát biểu bằng video hôm 2/4 rằng, các lực lượng Nga để gài mìn quanh các khu vực khi họ rút lui. 


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem