Tướng Ukraine giải mã kế hoạch điều động của Nga

Tuấn Anh (Theo Ukraiska Pravda) Thứ bảy, ngày 24/09/2022 09:31 AM (GMT+7)
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng Nga có kế hoạch bổ sung đội hình và các đơn vị quân đội đang chiến đấu tại Ukraine trong giai đoạn đầu của đợt điều động cục bộ. Một phần lực lượng này cũng có thể được gửi đến để bổ sung cho Lực lượng Biên phòng của Nga.
Bình luận 0
Tướng Ukraine giải mã kế hoạch điều động của Nga - Ảnh 1.

Chuẩn tướng Oleksii Hromov, Phó trưởng phòng Chỉ đạo hoạt động chính của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh Ukraiska Pravda

Chuẩn tướng Oleksii Hromov, Phó trưởng phòng Chỉ đạo hoạt động chính của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nói trong một cuộc họp giao ban ngày 23/9 rằng: "Theo kế hoạch điều động của Nga, khoảng 300.000 người sẽ phải nhập ngũ. Dựa trên những đánh giá sơ bộ, đợt triệu tập quân sự này sẽ có ít nhất hai giai đoạn, hoặc nhiều hơn.

Trong giai đoạn đầu tiên, có thể sẽ diễn ra trong một tháng hoặc một tháng rưỡi, Nga sẽ bổ sung đội hình và các đơn vị quân đội đang tiến hành các hành động quân sự trên lãnh thổ Ukraine cho đến nơi đến chốn để hoàn thành 100% kế hoạch. Cũng có thể một số lực lượng này sẽ được cử đến để bổ sung cho Cơ quan Biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, nhằm giải phóng quân nhân của các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang của họ đang tham gia bảo vệ biên giới với nước ta".

 Theo Hromov, phần lớn những người phải nhập ngũ sẽ là trung sĩ, sĩ quan, cũng như sĩ quan cấp thấp. Ông giải thích: "Đây là loại (quân nhân) mà Nga chịu tổn thất đáng kể nhất". 

"Có thể đối phương sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp huy động trong giai đoạn hai, và tạo ra một số đội hình binh chủng kết hợp phù hợp về trình độ hành quân và chiến thuật, và một bộ tên lửa và đơn vị pháo binh thích hợp. Đồng thời, chúng tôi hiểu hiện đối phương chưa có cán bộ chuyên nghiệp của một số chuyên ngành. Việc huấn luyện họ sẽ mất một thời gian. Vì vậy, trước hết địch tập trung thành lập các binh chủng hợp thành, tên lửa và pháo binh ", đại diện Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết. 

Ông Hromov cũng chỉ ra rằng, theo tình báo Ukraine, việc Điện Kremlin vội vàng tuyên bố điều động một phần là do các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài gia tăng đối với chính quyền của Tổng thống Nga Putin.

"Đầu tiên và quan trọng nhất, đó là (do) chính phủ Nga hiện tại không có khả năng đạt được các mục tiêu đã công bố của" một chiến dịch quân sự đặc biệt ", sự ủng hộ ngày càng tăng của các nước phương Tây đối với Ukraine và bản thân Kiev tiếp tục hướng tới tư cách thành viên NATO. Nó cũng là do các vấn đề kinh tế và xã hội ngày càng trầm trọng hơn ở Nga, cũng như việc tăng cường áp lực trừng phạt đối với Liên bang Nga ", ông Hromov tuyên bố.

Ông cũng nói thêm rằng Các lực lượng vũ trang của Ukraine đã sẵn sàng cho bất kỳ sự phát triển nào của các sự kiện. "300.000 người hoặc bất cứ điều gì - Ukraine sẽ giành chiến thắng",  ông Hromov nhấn mạnh.

Trước đó ngày 21/9,  Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố điều động "một phần" công dân Nga để chuẩn bị cho các hoạt động đặc biệt ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem