Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ thấp nhất trong 50 năm, Dow Jones leo dốc 370 điểm

05/10/2019 08:51 GMT+7
Chứng khoán phố Wall kết thúc phiên giao dịch cuối tuần tăng mạnh sau khi báo cáo việc làm của Mỹ tháng 9 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong vòng 50 năm.
Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ thấp nhất trong 50 năm, Dow Jones leo dốc 370 điểm - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ leo dốc khi tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ thấp nhất trong 50 năm

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 372 điểm, tương đương 1,4%, đóng cửa ở mức 26,573,75 điểm. Chỉ số S & P 500 tăng 1,4% lên 2.952,01 điểm trong khi chỉ số tổng hợp NASDAQ tăng 1,4%, đóng cửa ở mức 7.982,47 điểm.

Công nghệ là lĩnh vực dẫn đầu mức tăng của S&P 500 khi cổ phiếu Apple tăng 2,8%, nhờ báo cáo của Nikkei cho thấy Nhà Táo khuyết đang tăng sản lượng iPhone 11 thêm 10% nhờ doanh số vượt kỳ vọng.

Nhìn chung, mức leo dốc hôm 4/10 đã giúp các chỉ số chính phần nào hồi phục từ sự giảm mạnh mẽ trong 2 ngày đầu tiên của quý IV. Tuy nhiên, Dow Jones và S&P 500 đều chứng kiến mức giảm tuần ít nhất 0,3% do sự hồi phục không đủ để bù đắp mức lao dốc hồi đầu tuần, khi Dow Jones mất 838 điểm chỉ trong 2 ngày.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động hôm 4/10, tăng trưởng việc làm trong toàn nền kinh tế Mỹ đạt 136.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn mức dự kiến 145.000 việc làm. Tuy nhiên, dấu hiệu đáng mừng là tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức 3,5%, thấp nhất trong vòng 50 năm qua.


Những dữ liệu khả quan trên thị trường lao động đã xua đi mối quan ngại suy thoái trên phố Wall, nhưng đồng thời cùng làm giảm bớt kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất vào cuối tháng 10. Theo công cụ đo lường FedWatch, thị trường hiện định giá 79% cơ hội cắt giảm lãi suất 0,25% trong tháng này, giảm từ mức 93,5% hôm 3/10. Dow có thời điểm giảm 335 điểm trong ngày sau dữ liệu từ FedWatch.

Tuy nhiên ngay sau đó, dữ liệu đáng thất vọng từ lĩnh vực dịch vụ - lĩnh vực chiếm 90% động lực tăng trưởng kinh tế Mỹ - đã khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất phục hồi, tạo động lực cho mức tăng 372 điểm của Dow Jones. Nhất là khi hồi đầu tuần, công cụ dự báo GDP của FED chỉ thống kê được mức tăng trưởng GDP quý III 1,8%, thấp hơn hẳn kỳ vọng 2%. Chủ tịch FED chi nhánh Boston, ông Eric Rosengren còn nhận định với CNBC rằng cá nhân ông chỉ dự kiến mức tăng trưởng 1,7% của toàn nền kinh tế Mỹ trong nửa cuối năm 2019.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục