Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani chính thức lọt top 10 người giàu nhất hành tinh

20/06/2020 09:27 GMT+7
Mukesh Ambani, tỷ phú giàu nhất Châu Á mới đây đã bước chân vào bảng xếp hạng 10 người giàu nhất hành tinh, theo Bloomberg Billionaires Index.
Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani chính thức lọt top 10 người giàu nhất hành tinh - Ảnh 1.

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani chính thức lọt top 10 người giàu nhất hành tinh

Ước tính của Bloomberg Billionaires Index cho thấy khối tài sản ròng của tỷ phú Mukesh Ambani - chủ tịch Reliance Industries Ltd., đã nhảy vọt lên 64,5 tỷ USD, đưa ông trở thành ông trùm Châu Á duy nhất lọt top 10 người giàu nhất hành tinh, xếp ở vị trí thứ 9. Hồi năm 2019, cũng theo Bloomberg Billionaires Index, tổng tài sản của nhà tài phiệt người Ấn Độ đã tăng thêm tới 17 tỷ USD.

Tỷ phú Ambani, người sở hữu 42% cổ phần Reliance Industries Ltd. đã chứng kiến tài sản tăng vọt nhờ đầu tư vào công ty con mảng viễn thông mang tên Jio Platforms Ltd. Trước đó, ông Ambani đặt mục tiêu đưa Jio Platforms Ltd. có lãi trước tháng 3/2021, nhưng đã hoàn thành mục tiêu sớm tới 1 năm. Jio Platforms Ltd. là tham vọng của ông trùm Ambani về việc gây dựng một đế chế thương mại điện tử Ấn Độ sánh ngang với các đại gia như Alibaba hay Amazon. Hiện công ty con này đang vận hành song song nhiều dịch vụ mạng bao gồm di động viễn thông, mạng xã hội, băng thông rộng và thương mại điện tử trực tuyến.

Hồi tháng 4, Jio Platforms Ltd. của tỷ phú Mukesh Ambani đã trở thành tâm điểm chú ý khi thu hút khoản đầu tư khủng 5,7 tỷ USD của Facebook. Đây được xem là khoản đầu tư lớn nhất của Facebook vào một mạng xã hội kể từ khi mua WhatsApp vào năm 2014. Động thái được xem là nước đi khôn khéo của Facebook nhằm vươn bàn tay đến thị trường lớn nhất toàn cầu. Chính thương vụ này đã đẩy giá cổ phiếu Reliance Industries Ltd. tăng vọt.

Chỉ trong 2 tháng từ đó đến nay, Jio đã thu hút được 15 tỷ USD đầu tư đến từ hàng loạt tên tuổi lớn như Facebook Inc., General Atlantic, Silver Lake Partners, KKR & Co. và cả quỹ đầu tư có chủ quyền của Saudi Arabia. Một báo cáo hồi tháng 6 của Sanford C. Bernstein dự đoán rằng Jio có khả năng chiếm tới 48% thị phần thuê bao di động của Ấn Độ vào năm 2025.

Jayati Ghosh, chủ tịch Trung tâm nghiên cứu và kế hoạch kinh tế tại Đại học Jawaharlal Nehru nhận định: “Trong khi gần như toàn bộ nền kinh tế Ấn Độ giảm tốc do lệnh phong tỏa quốc gia để kiểm soát sự lây lan dịch Covid-19 thì đế chế của Ambani (đặc biệt là gã khổng lồ viễn thông Jio) đã phát triển rất thịnh vượng, đưa tài sản cá nhân của ông trùm tăng lên đáng kể”.

Nhưng tờ Bloomberg chỉ ra rằng sự giàu lên trông thấy của tỷ phú Ấn Độ 63 tuổi trong bối cảnh nền kinh tế Ấn Độ rơi vào cuộc suy thoái tồi tệ bậc nhất lịch sử chính là lời nhắc nhở về sự phân chia giàu nghèo sâu sắc tại quốc gia này. Theo một ước tính, 10% người giàu nhất Ấn Độ nắm giữ tới 3/4 tổng tài sản quốc gia trong khi 90% số dân còn lại chỉ sở hữu 1/4 tài sản.

Tỷ phú Ambani hiện sống sung túc trong căn biệt thự 27 tầng mạng tên Antilia tại Mumbai, với 3 sân bay trực thăng trên tầng thượng, bãi đỗ xe đủ chỗ cho 168 chiếc xe, rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi và cả phòng khiêu vũ lớn trang trí đèn chùm pha lê. Bên ngoài khuôn viên biệt thự là vườn treo 3 tầng lấy cảm hứng từ vườn treo Babylon nổi tiếng trong lịch sử, cùng một phòng tập gym, phòng yoga và spa chăm sóc sức khỏe.

Reliance Industries Ltd. là tập đoàn gia đình được sáng lập bởi cha ông Mukesh, khởi đầu bằng lĩnh vực dệt may nhưng đã lấn sân sang lĩnh vực hóa dầu và viễn thông trong những năm 1990-2000 nhờ công của Mukesh Ambani. Nguồn lợi nhuận khổng lồ thu về từ khu tổ hợp tinh chế dầu lớn nhất thế giới mang tên Jamnagar nằm ở phía Tây bờ biển Ấn Độ là một trong những chìa khóa đưa Reliance lọt top những doanh nghiệp giá trị nhất toàn cầu.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục