Tỷ phú Mỹ tự sát tại phòng làm việc

Thứ bảy, ngày 25/02/2023 14:20 PM (GMT+7)
Tỷ phú người Mỹ Thomas Lee đã qua đời tại văn phòng làm việc ở Manhattan. Nguyên nhân cái chết được xác định là tự sát.
Bình luận 0
Tỷ phú Mỹ tự sát tại phòng làm việc - Ảnh 1.

Tỷ phú Thomas Lee đã qua đời. Ảnh: Reuters.

Gia đình tỷ phú Thomas Lee thông báo vị tỷ phú 78 tuổi tử vong hôm 23/2, Reuters đưa tin.

Văn phòng giám định pháp y New York ngày 24/2 cho biết nguyên nhân cái chết của tỷ phú Lee là một phát đạn do ông này tự bắn vào đầu.

Ông Lee được phát hiện tử vong vào sáng 23/2 bên trong văn phòng làm việc ở Đại lộ 5 quận Manhattan, thành phố New York. Đây là trụ sở công ty đầu tư của tỷ phú Lee.

"Chúng tôi đau buồn vô hạn trước cái chết của Tom. Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi hy vọng quyền riêng tư của gia đình sẽ được tôn trọng", gia đình tỷ phú Lee thông báo.

Thomas Lee được coi là người tiên phong trong lĩnh vực đầu tư vốn cổ phần tư nhân và thu mua bằng đòn bẩy.

Trước khi chết, ông Lee là chủ tịch hội đồng quản trị của Lee Equity, một công ty đầu tư thành lập năm 2006 do chính ông sáng lập. Giá trị tài sản của tỷ phú Lee khoảng 2 tỷ USD, theo Forbes.

Trong 46 năm qua, ông Lee đã đầu tư hơn 15 tỷ USD tín dụng vào hàng trăm giao dịch lớn nhỏ, trong đó có thương vụ thâu tóm các nhãn hiệu lớn như Snapple Beverages hay Warner Music.

Ông cũng là nhà từ thiện, người nhận ủy thác uy tín, từng được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo nhiều tổ chức danh tiếng như Bảo tàng Lincoln Center, Bảo tàng Nghệ thuật đương đại, Đại học Havard, Đại học Brandeis, Bảo tàng Di sản Do Thái.

Duy Anh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem