Ukraine cáo buộc Iran tiếp tục gửi loạt máy bay không người lái mới cho Nga

Lê Phương (Newsweek) Thứ ba, ngày 07/02/2023 10:56 AM (GMT+7)
Theo một quan chức tình báo quân đội Ukraine, Nga sẽ tìm cách tiêu diệt hệ thống phòng không của Ukraine sau khi nhận được một lô máy bay không người lái (UAV) Shahed mới do Iran sản xuất.
Bình luận 0
Ukraine cáo buộc Iran tiếp tục gửi loạt máy bay không người lái mới cho Nga - Ảnh 1.

Theo ông Vadym Skibitsky, Moscow đang tìm cách sử dụng "một số lượng lớn máy bay không người lái" để vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine. Ảnh: Getty

Vadym Skibitsky, phó giám đốc Tổng cục Tình báo chính trong Bộ Quốc phòng Ukraine, nói với hãng tin RBC của Ukraine rằng Nga sẽ sớm nhận được đợt chuyển giao máy bay không người lái Shahed-131 và Shahed-136 mới từ Tehran.

Ông Skibitsky không tiết lộ thời gian giao hàng, nhưng gợi ý rằng trước đó, Nga đã nhận được lô từ 250 đến 300 máy bay không người lái "kamikaze".

"Các kho dự trữ cần được bổ sung", ông nói, đồng thời cho biết thêm Nga đang cố gắng "sử dụng những gì họ còn lại một cách hiệu quả nhất".

Ông Skibitsky cho biết các lực lượng Nga đã "sử dụng khoảng 660 máy bay không người lái Shahed" cho đến nay và dự kiến Moscow sẽ được bổ sung tới 1.750 chiếc.

Phó giám đốc tình báo quân đội Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga đang tìm cách sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái nhằm chọc thủng các hệ thống phòng không của Ukraine.

Ông Skibitsky nói thêm: "Nếu chỉ dùng một lượng nhỏ (5 đến 10 chiếc UAV) thì sẽ không có tác dụng như vậy".

Hôm 5/2, Tạp chí Phố Wall đưa tin rằng Điện Kremlin đang tiến hành kế hoạch xây dựng một nhà máy mới nhằm sản xuất ít nhất 6.000 máy bay không người lái do Iran thiết kế. Theo báo cáo, một phái đoàn Iran đã tới Moscow vào đầu năm nay để thăm địa điểm dự kiến xây dựng dự án.

Trước đó, Tehran phủ nhận việc cung cấp máy bay không người lái cho Moscow. Tuy nhiên vào tháng 11/2022, Iran thừa nhận đã gửi một "số lượng nhỏ" UAV tới Nga "nhiều tháng trước cuộc xung đột Ukraine". 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Oleksii Reznikov, cho biết trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 6/1 rằng Nga đã sử dụng hết 88% nguồn cung cấp máy bay không người lái Shahed.

Ngày hôm sau, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết các lực lượng của Moscow "có thể sẽ chỉ tiến hành một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn" sau khi "Nga nhận được một đợt chuyển giao máy bay không người lái khác từ Iran".

Hồi tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng Anh cho biết có khả năng Nga đã sử dụng hết "vài trăm" chiếc Shahed-131 và 136 dự trữ trước đó, đồng thời nhận được các đơn vị mới để thay thế chúng.

Máy bay không người lái Shahed (còn được biết đến với tên tiếng Nga là Geran-1 và Geran-2) có khả năng mang đầu đạn hoặc phát nổ khi chạm tới mục tiêu đã định. Chiếc Shahed-131 nhỏ hơn và có tầm bắn tối đa (885km) ngắn hơn so với chiếc Shahed-136 (1.931km).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem