Ukraine có đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chạy đua vũ trang với Nga?

Lê Phương (Sky News) Thứ bảy, ngày 17/09/2022 14:19 PM (GMT+7)
Vũ khí phương Tây đã giúp Ukraine phản công thành công ở phía đông bắc đất nước, nhưng liệu nó có ý nghĩa gì đối cuộc xung đột trong tương lai?
Bình luận 0
Ukraine có đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chạy đua vũ trang với Nga? - Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng cạnh các binh sĩ Ukraine. Ảnh: AP

Ba con số - 99, 0 và 7.500 - liên quan mật thiết đến cuộc phản công của Ukraine ở phía đông bắc đất nước.

99 là số xe chiến đấu bộ binh của Nga mà Ukraine thu được kể từ khi cuộc phản công bắt đầu khoảng 10 ngày trước.

0 là số lượng xe mà Nga đã giành được từ phía Ukraine trong cùng thời gian.

7.500 là số kilomet vuông lãnh thổ Ukraine giành lại từ tay người Nga sau khi Kiev tiến hành cuộc phản công xung quanh Kharkov.

Cùng với nhau, các con số cho thấy sự thay đổi cán cân của cuộc chiến khi quân đội Ukraine tiến lên với sự trợ giúp của vũ khí do đồng minh phương Tây cung cấp.

Nhưng con số thứ tư, 7,2, mang đến sự thận trọng.

Đây là phần trăm lãnh thổ Ukraine đã bị người Nga giành được quyền kiểm soát kể từ cuối tháng 8/2022. Có nghĩa là vẫn còn những diện tích đất rất lớn mà Kiev cần lấy lại.

Các nhà phân tích quốc phòng đã chia sẻ với Sky News rằng họ nghĩ rằng thành công của Ukraine cuối cùng cũng sẽ đến, nhưng có lẽ cần chậm hơn, khi tình hình nhân lực và vật lực dần dần trở nên có lợi hơn cho Kiev.

Những thành công nhanh chóng

Sau khi kiểm soát thành phố nhỏ Balakliya vào ngày 8/9, Ukraine tiến về phía đông đến bờ sông Oskil và vào thành phố Kupiansk, một căn cứ tiếp tế cho quân Nga, hôm 10/9. Cùng ngày, các lực lượng Ukraine cũng tiến vào Izyum, thị trấn mà Nga đã mất nhiều tuần để giành được hồi tháng 3/2022.

Chìa khóa thành công của Ukraine là tốc độ, khả năng hạ gục và lực lượng áp đảo.

Sunil Nair, nhà phân tích cấp cao của Janes, một công ty tình báo quốc phòng, cho biết: "Cuộc phản công của Ukraine dựa trên sự bất ngờ với ưu thế tốc độ lẫn số lượng".

Bằng cách dàn dựng một cuộc tấn công ở miền nam đất nước bắt đầu vào cuối tháng 8, lực lượng Ukraine được cho là đã kéo quân Nga ra khỏi phía đông bắc và tiến hành cuộc phản công bất ngờ.

Kết quả là Nga phải rút lui qua sông Oskil, trong khi đó Ukraine đã thu về một khu vực lãnh thổ rộng tương đương đảo Síp.

Cuộc chạy đua vũ trang

Thiết bị do phương Tây cung cấp dường như đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc phản công này. Pháo binh tầm xa do Mỹ cung cấp, hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) dùng để tiêu diệt các hệ thống phòng không, và các phương tiện bộ binh của Anh và Australia đều được đưa vào sử dụng.

Nguồn tin từ các nhà phân tích nguồn mở Oryx có thể làm sáng tỏ hơn về cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra như thế nào.

Thoạt nhìn, bất chấp những thành công của Ukraine, số liệu cho thấy lực lượng Kiev mất nhiều xe tăng và thiết giáp chở quân hơn so với Moscow.

Mặc dù vậy, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây vẫn liên tục cung cấp những gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Ngày 16/9, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố một gói vũ khí mới trị giá 600 triệu USD để giúp quân đội Ukraine chiến đấu với Nga.

Trong khi đó, Giáo sư Michael Clarke, cựu tổng giám đốc của Viện Dịch vụ Hoàng gia Liên hiệp Anh, chỉ ra rằng Nga đang gặp vấn đề về sản xuất vũ khí".

Ông nói: "Nga đang gặp vấn đề lớn. Moscow cảm thấy khó khăn trong việc trang bị quân sự, kể cả khi họ đã thay đổi luật để cho phép chính phủ yêu cầu các công ty dân sự hỗ trợ".

Những con số cụ thể có lẽ không quan trọng, nhưng hướng đi mới quan trọng. Ukraine vẫn đang nhận được thiết bị mới, do phương Tây cung cấp hoặc tự giành lấy, với tốc độ nhanh hơn so với thiệt hại của Kiev. Nga cần dè chừng điều này.

Ukraine có đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chạy đua vũ trang với Nga? - Ảnh 3.

Xung đột vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng. Ảnh: NYT

Tình hình ở phía nam ra sao?

Trên thực tế, lực lượng Nga vẫn có nhiều xe tăng và thiết giáp chở quân hơn so với Ukraine. Đó là hệ quả của lợi thế quân sự khổng lồ mà họ có được khi bắt đầu cuộc xung đột.

Điều này có thể giúp giải thích tiến độ chậm chạp trong cuộc phản công của Ukraine, ở phía nam xung quanh Kherson.

Sau hơn hai tuần tấn công, họ chỉ giành được một số vùng lãnh thổ nhỏ, chẳng hạn như xung quanh làng Arkhanhelske, sau khi lực lượng Nga di chuyển từ phía đông để củng cố các tuyến phòng thủ.

Đã có những tuyên bố từ các lực lượng đặc biệt Ukraine rằng cuộc tấn công Kherson hoàn toàn là "một sự giả vờ", nhưng báo cáo về thương vong gia tăng cho thấy điều ngược lại. 

Tuy nhiên, Giáo sư Clarke vẫn tỏ ra tích cực về triển vọng của Ukraine tại khu vực này. Quân đội Nga không chỉ phải lo các vấn đề tiếp tế, sau khi các tuyến đường tiếp tế bị tấn công bởi HIMARS do Mỹ cung cấp, mà quân số đang dần có lợi cho Ukraine.

Giáo sư Clarke cho biết: "Ukraine đang dần có được lợi thế về trang thiết bị cũng như nhân lực. Họ đang đào tạo một đội quân 700.000 người, trong khi người Nga chỉ có 280.000 binh sĩ thời bình. Trừ khi Điện Kremlin tổng động viên toàn quốc, nếu không Moscow sẽ thiếu hụt lực lượng".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem