Ukraine đưa hàng trăm đặc nhiệm, lính đánh thuê tấn công nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

V.N (Theo RT) Chủ nhật, ngày 04/09/2022 08:02 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga cho rằng cuộc tấn công đã được thực hiện cho dù các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đang có mặt tại cơ sở này.
Bình luận 0

Ngày 3/9, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận rằng Ukraine đã thực hiện một nỗ lực khác để chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào đêm 2/9 nhưng đã thất bại.

Hơn 40 thuyền máy, chia thành hai nhóm và chở hơn 250 lính đặc nhiệm Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, đã cố gắng đổ bộ vào bờ biển của hồ chứa Kakhovka, không xa Energodar, thành phố chủ nhà của nhà máy điện hạt nhân, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ukraine đưa hàng trăm đặc nhiệm, lính đánh thuê tấn công nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh 1.

Nhà máy hạt nhân Zaporizhizhia liên tục bị tấn công trong gần 2 tháng qua. Ảnh: Sputnik.

Những kẻ tấn công nhanh chóng bị máy bay phản lực Su-30 và trực thăng tấn công Ka-52 của Nga phát hiện và phản công. Phía Nga đánh chìm khoảng 20 chiếc thuyền, trong khi những chiếc còn lại quay đầu và rút lui. Bộ Quốc phòng Nga cho biết số quân Ukraine còn lại đã bị pháo binh Nga nhắm đến khi họ cố gắng vào bờ trong vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Theo Moscow, cuộc tấn công thất bại vào nhà máy điện hạt nhân đã khiến 47 nhân viên Ukraine thiệt mạng, trong đó có 10 lính đánh thuê nước ngoài, ít nhất 20 người khác bị thương.

Phía Nga nhấn mạnh, các lực lượng đặc biệt của Kiev đã cố gắng xông vào cơ sở này cho dù các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang ở đó.

Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công tương tự tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye hôm 1/9 song  cũng bị quân đội Nga đẩy lui, lực lượng tấn công Ukraine bị tổn thất nặng nề.

Nga cho rằng kế hoạch của Kiev là chiếm lấy nhà máy hạt nhân và sau đó sử dụng các nhân viên của IAEA  làm "lá chắn người" để duy trì quyền kiểm soát đối với nhà máy. 

Nga kiên quyết yêu cầu các thanh sát viên quốc tế tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vì nước này cáo buộc Ukraine liên tục pháo kích vào cơ sở này trong những tuần gần đây và có nguy cơ xảy ra thảm họa có thể ảnh hưởng đến nhiều quốc gia ở châu Âu.

Ukraine tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu kể từ tháng 3 đã biến nó thành một căn cứ quân sự và họ đang tự tấn công nhà máy này để đổ lỗi cho Kiev.

Giám đốc IAEA, Rafael Grossi, người đứng đầu nhóm thanh tra tại cơ sở, đã xác nhận rằng tính toàn vẹn vật lý của nhà máy "đã bị vi phạm nhiều lần", nhưng nói thêm rằng không thể xác định thiệt hại là cố ý hay ngẫu nhiên.

Phái đoàn chính của IAEA đã rời đi, nhưng Grossi nói rằng sáu trong số các chuyên gia của cơ quan này đã ở lại Energodar. Bốn người trong số họ sẽ trở lại sau cuối tuần, trong khi hai người sẽ ở lại để giữ “sự hiện diện thường xuyên” tại nhà máy.

Trong một cuộc họp giao ban chính thức của Bộ Tổng tham mưu hôm 2/9, quân đội Ukraine thừa nhận đã tấn công vào khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Cơ quan này còn nói rằng do có các thanh tra IAEA có mặt nên quân đội Nga đã sơ tán vũ khí khỏi  khu vực nhà máy. 

Energodar và cơ sở Zaporozhye đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ đầu tháng 3 và hoạt động bình thường cho đến khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh bắt đầu vào tháng 7. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, đã có 29 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở Zaporozhye kể từ ngày 18/7, liên quan đến 120 quả đạn pháo và 16 máy bay không người lái kamikaze.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem