Nga tuyên bố Ukraine mất hàng nghìn lính trong cuộc phản công ở đông nam

V.N (Theo RT, Reuters) Chủ nhật, ngày 11/09/2022 21:30 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thương vong của quân đội Ukraine chỉ trong 5 ngày sau cuộc phản công đã vượt quá 12.000 người.
Bình luận 0

Trong họp báo ngày 11/9, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, hơn 4.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 8.000 người khác bị thương trng khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 10/9 ở miền nam và miền đông đất nước.

Theo quan chức này, các lực lượng Nga đã tiến hành "các cuộc tấn công chính xác" bằng tên lửa và pháo nhằm vào các đơn vị thân Kiev ở khu vực Kharkov, nơi quân đội Nga rút lui trước đó. Nga giải thích cuộc rút lui là nhằm "tái triển khai" quân.

Nga tuyên bố Ukraine mất hàng nghìn lính trong cuộc phản công ở đông nam - Ảnh 1.

Một chiếc xe quân sự Ukraine bị phá hủy ở ngoại ô thành phố Melitopol hôm 10/9. Ảnh: AFP.

Nga cho biết quân đội của họ đã phá hủy nhiều sở chỉ huy và bắn hạ một máy bay trực thăng trong vài ngày qua.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc quân đội Ukraine đã nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia 26 lần kể từ ngày 1/9. Nhà máy ở vùng Zaporizhzhia, miền nam Ukraine đã bị lực lượng Nga chiếm giữ vào đầu tháng 3, ngay sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự, và hiện do phía Nga kiểm soát.

Vào Chủ nhật 11/9, lò phản ứng hoạt động cuối cùng tại nhà máy đã được tắt. Theo một thành viên của chính quyền thân Nga trong khu vực, quyết định này được đưa ra do Ukraine tiếp tục pháo kích vào nhà máy và làm hư hại đường dây điện. Vladimir Rogov - thành viên chính quyền dân sự - quân sự của Nga, nói với RIA-Novosti, các chế độ điện liên tục thay đổi nên các lò phản ứng và tuabin hoạt động trong điều kiện này rất dễ tạo ra nguy cơ xảy ra tai nạn.

Kiev và Moscow đã cáo buộc lẫn nhau nhắm vào nhà máy điện và có nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân từ vài tháng nay.

Trong cuộc họp hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc rằng quân đội Ukraine đang cố tình tấn công "cơ sở hạ tầng năng lượng trên các vùng lãnh thổ được giải phóng", bao gồm cả ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Trong khi đó, phía Ukraine cho rằng Nga đang thiệt hại nặng nề và phải rút lui. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã thu hồi khoảng 2.000km vuông lãnh thổ kể từ khi cuộc phản công được tiến hành hồi đầu tháng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem