Ưu tiên đầu tư cho tam nông

Đoàn Hồng – Nguyễn Quang Thứ ba, ngày 01/09/2015 11:02 AM (GMT+7)
Mỗi nhiệm kỳ đại hội lại mở ra một chặng đường phát triển, đấy là lý do để người dân tin tưởng và chờ đợi vào Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần này. Nhiều người suy nghĩ rằng, cuộc sống của họ sẽ ổn định hơn, sung túc hơn những gì họ đạt được hiện nay.
Bình luận 0

Không đầu tư dàn trải

Ông Đinh Văn Hươm – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang chia sẻ, cách đây chừng 5-7 năm, cuộc sống đồng bào Cơ Tu ở Đông Giang còn nhiều khó khăn do chủ yếu dựa vào nương rẫy, hạ tầng xã hội lại hạn chế. Sau Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần XVII (nhiệm kỳ 2010 – 2015), Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành một loạt những giải pháp về đầu tư và đã tạo nên những đột phá mới cho Đông Giang.

img

Những ngôi nhà cao tầng nằm san sát đã tạo nên một diện mạo mới cho Đông Giang.  Ảnh: Đoàn Hồng

“Chủ trương của huyện là dựa vào nội lực, phát huy các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế. Trong đó xác định kinh tế nông lâm kết hợp và chăn nuôi làm nền tảng. 5 năm qua, huyện không đầu tư dàn trải mà tập trung phát triển những cây con chủ lực, như chè, keo, cao su, chuối…; lợn, trâu, bò…”- ông Hươm chia sẻ.

Theo ông Hươm, bên cạnh việc tập trung phát triển sản xuất, những năm qua, Đông Giang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, điện, nước sạch, trường học… với tổng nguồn vốn đầu tư trong 5 năm qua trên 593 tỷ đồng. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạnh đã được đầu tư, nối các xã, làng bản, như đường Kà Dăng - Mà Cooih, xã Ba - xã Tư, Zà Hung - ARooi, Zà Hung - Jơ Ngây... Đến nay đã có 90/95 thôn có đường bê tông; 11/11 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã.

 Ngoài ra, Đông Giang cũng chú trọng thu hút các dự án, doanh nghiệp đầu tư từ bên ngoài, phát triển du lịch cộng đồng. Huyện tập trung khôi phục những làng nghề truyền thống, như dệt thổ cẩm, mây tre đan và chú tâm xây dựng thương hiệu cho rượu cần truyền thống.

Phát triển bền vững                                        

Ông Hươm cho hay, Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định 3 khâu đột phá lớn. Đó là tiếp tục ưu tiên đầu tư cho tam nông, trong đó phát triển ngành nông nghiệp theo hướng toàn diện, nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo phát triển bền vững trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp.

Huyện sẽ tập trung phát triển thị trấn Prao đạt chuẩn đô thị loại V, hình thành đô thị Sông Vàng (xã Ba); quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng tiền đề hình thành đô thị loại 5 trung tâm xã Jơ Ngây. Ngoài ra, tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ bản hạ tầng giao thông, điện, trường học, y tế... Huyện tập trung đào tạo nghề cho người dân và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, chú trọng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, xã và kể cả thôn bản.

Huyện cũng xác định xây dựng nông thôn mới là mối quan tâm lớn, là nhiệm vụ xuyên suốt của toàn Đảng bộ huyện nhiệm kỳ đến. Huyện ủy đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa thêm 4 xã đạt chuẩn là: Jơ Ngây, xã Tư, Ma cooih, A Rooih (ngoài xã Ba sẽ đạt chuẩn vào cuối năm nay).

 “Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015 - 2020 là nâng giá trị sản xuất đạt trên 1.800 tỷ đồng, với tốc độ tăng bình quân trên 5%/năm; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt trên 25 triệu đồng; hộ nghèo còn dưới 10%...”.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem