Vườn bưởi da xanh đang treo quả, vì sao nông dân Khánh Sơn ở Khánh Hòa chặt bỏ, chặt rồi bà con trồng cây gì?

Thứ hai, ngày 26/12/2022 05:27 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, một số hộ dân trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã quyết định chặt bỏ cây bưởi da xanh để trồng sầu riêng, măng cụt mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Trước hiện tượng này, địa phương đang vận động người dân giữ lại các vườn bưởi và triển khai các biện pháp nhằm ổn định đầu ra cho quả bưởi.
Bình luận 0

Thay bưởi bằng sầu riêng, măng cụt

Thời gian qua, giá bưởi da xanh xuống thấp, có thời điểm chưa đến 10.000 đồng/kg nhưng cũng không bán được. Vì thế, gia đình bà Hoàng Thị Hiền (thôn Xà Bói, xã Sơn Hiệp) đã quyết định chặt bỏ toàn bộ 200 cây bưởi đã cho trái để trồng sầu riêng, mang hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Tại một số địa phương khác như: Ba Cụm Nam, Sơn Trung, Sơn Bình, Thành Sơn…cũng có hiện tượng người dân chặt bỏ cây bưởi da xanh để trồng các loại cây ăn quả khác có giá trị kinh tế cao hơn như: sầu riêng, măng cụt.

Vườn bưởi da xanh đang treo quả, vì sao nông dân Khánh Sơn ở Khánh Hòa chặt bỏ, chặt rồi bà con trồng cây gì? - Ảnh 1.

Người dân xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đang chặt bỏ cây bưởi da xanh.

Ông Nguyễn Doãn Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp cho biết: “Nguyên nhân khiến người dân chặt bỏ cây bưởi là do hiệu quả kinh tế của cây bưởi thời gian qua thấp hơn nhiều các loại cây trồng khác, một phần do chất lượng không cao, mẫu mã không bắt mắt nên giá mua thấp. 

Địa phương đang tích cực tuyên truyền vận động người dân giữ lại các vườn bưởi để tiếp tục đầu tư chăm sóc, nhất là sản xuất đạt tiêu chuẩn để tiêu thụ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, các cấp, ngành cũng cần quan tâm hỗ trợ kết nối để tạo đầu ra ổn định cho quả bưởi, từ đó mang lại thu nhập cho người trồng”.

Hỗ trợ người trồng bưởi

Hiện nay, diện tích trồng bưởi trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu ở 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh với hơn 1.200ha. 

Riêng huyện Khánh Sơn có 345ha trồng bưởi, với sản lượng gần 1.000 tấn. Những năm gần đây, thị trường tiêu thụ bưởi da xanh có sự cạnh tranh, giá trái bưởi giảm sâu dẫn đến người dân không quan tâm tập trung đầu tư thâm canh nên chất lượng mẫu mã kém hấp dẫn, sản lượng thu hoạch không tập trung nên khó liên kết tiêu thụ…

Theo ông Đỗ Nhi Huy - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), để nâng cao hiệu quả, nhất là thu nhập cho người trồng, ngành Nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục tăng cường tập huấn hỗ trợ hướng dẫn quy trình canh tác...

Ngành cũng xây dựng các mô hình hỗ trợ thâm canh đối với cây bưởi nhằm tăng năng suất, chất lượng mẫu mã sản phẩm; xây dựng mô hình trồng bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Năm 2023, huyện Khánh Sơn sẽ triển khai xây dựng nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm bưởi da xanh và mía tím trên địa bàn huyện; đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đối với trái bưởi tươi và các sản phẩm chế biến từ quả bưởi. 

Bên cạnh đó, huyện chú trọng hỗ trợ nông dân tham gia các hội nghị kết nối cung cầu, liên kết tiêu thụ nông sản; tham gia tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử, siêu thị sau khi đạt chứng nhận sản phẩm OCOP; hỗ trợ nông dân trồng bưởi da xanh đăng ký cấp mã vùng trồng để thuận lợi trong việc tiêu thụ tại các thị trường trong nước và xuất khẩu chính ngạch…

Hải Lăng (Báo Khánh Hòa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem