Thứ sáu, 26/04/2024

Vì sao Trung Quốc vừa mua gỗ dán, ván bóc của Việt Nam rồi lại bán sang Việt Nam sản phẩm này?

16/12/2021 6:30 AM (GMT+7)

Việt Nam đang nhập khẩu nhiều nhất gỗ dán, ván bóc từ Trung Quốc. Các mặt hàng gỗ Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc đa dạng hơn các mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu sang quốc gia này.

Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất gỗ dán, ván bóc từ Trung Quốc

Theo Bản tin cập nhật tình hình thương mại gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ năm 2018 đến hết tháng 9/2021 do nhóm nghiên cứu của các hiệp hội gỗ thực hiện mới đây, các mặt hàng gỗ Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc đa dạng hơn các mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu sang quốc gia này.

Đáng chú ý, 3 mặt hàng có lượng nhập tăng nhanh nhất là gỗ dán, ván bóc/lạng và ván sợi.

Cụ thể, lượng gỗ dán nhập khẩu từ Trung Quốc tăng từ gần 409.000m3 năm 2018 lên tới gần 558.000m3 năm 2020. Lượng nhập 9 tháng năm 2021 cao hơn cả lượng nhập năm 2018 cộng lại.

Đối với mặt hàng ván sợi, lượng nhập khẩu từ Trung Quốc 9 tháng đầu 2021 đạt gần 344.000m3, tăng 4,2 lần so với lượng nhập năm 2018. Lượng ván bóc nhập khẩu năm 2020 đạt gần 220.000m3, tăng 1,6 lần so với lượng nhập năm 2018.

“Mạnh tay” kiểm soát nhập khẩu gỗ từ Trung Quốc  - Ảnh 1.

Việt Nam nhập khẩu nhiều ván bóc từ Trung Quốc. Trong ảnh: Sản xuất ván bóc ở một doanh nghiệp tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ). Ảnh: P.V

"Các cơ quan quản lý, bao gồm cơ quan hải quan, công thương, nông nghiệp đã và đang có những biện pháp tích cực trong việc giảm thiểu rủi ro nhập khẩu gỗ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và hiệp hội cần có những hợp tác chặt chẽ hơn trong tương lai".

Ông Đỗ Xuân Lập

Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam thông tin thêm, nhập khẩu gỗ dán từ Trung Quốc tăng đột biến 2 năm qua. 

"Nhập khẩu là nhu cầu khách quan, bình thường của doanh nghiệp, song nếu để tạo ra nền tảng lẩn tránh xuất xứ sẽ gây tác động rất lớn đến sự phát triển bền vững ngành gỗ Việt trong tương lai" - ông Đỗ Xuân Lập nói.

Nỗ lực hạn chế rủi ro nhập khẩu gỗ từ Trung Quốc

Tại một hội thảo về kiểm soát rủi ro nhap gỗ từ Trung Quốc do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam tổ chức mới đây, bà Nguyễn Phạm Như Hà - Phó phòng Giám quản 4, Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) cho biết, cơ quan hải quan đã nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn từ gia tăng kim ngạch nhập khẩu gỗ từ Trung Quốc, đồng thời gia tăng xuất khẩu đi Mỹ từ những năm 2018.

Rủi ro hiện hữu, gần đây đã chứng kiến nhiều cuộc điều tra chống bán phá giá với mặt hang gỗ dán. Phía Mỹ và Việt Nam liên tục có những cuộc điều trần. Tình trạng này thể hiện cụ thể trên các mặt hàng gồm nguyên liệu gỗ, trong đó gỗ dán và gỗ ván bóc.

"Có 2 hình thức gian lận chính mà các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc đang lợi dụng để lấy xuất xứ Việt Nam xuất khẩu sang một số thị trường lớn, cụ thể là Mỹ. Thứ nhất là nhập khẩu gỗ ván bóc, ván dán nhưng sau đó lấy xuất xứ Việt Nam để xuất đi. Hình thức thứ hai hay gặp là rất nhiều doanh nghiệp mua nguyên liệu từ nhà cung cấp vẫn là doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc nhưng mỗi doanh nghiệp chỉ mua một vài sản phẩm, sau đó lắp ráp lại"- bà Hà nói.

Bà Hà thông tin thêm, thời gian qua cơ quan hải quan có rất nhiều biện pháp "mạnh tay" như ban hành nhiều kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Gỗ là một trong những mặt hàng đưa vào diện kiểm tra theo chuyên đề. Hiện nay, qua quá trình điều tra phát hiện 2 địa phương có việc gian lận xảy ra nhiều là Bình Dương, Đồng Nai.

"Trong quá trình triển khai, cơ quan hải quan làm còn có sự phối hợp chặt chẽ của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, ngay từ năm 2018 khi vấn đề rủi ro gian lận thương mại với sản phẩm gỗ nổi lên, Hiệp hội đã rất tích cực cung cấp các thông tin nghi ngờ liên quan đến gian lận, vi phạm, từ đó chúng tôi có thể đưa ra biện pháp quản lý tương ứng với mặt hàng, doanh nghiệp. Mong rằng trong thời gian tới đây, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan"- bà Hà nói.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.