Vị Trợ lý từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được biệt phái sang làm Trợ lý Chủ tịch nước

PVCT Thứ tư, ngày 19/05/2021 10:31 AM (GMT+7)
Ông Bùi Huy Hùng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, công tác tại Văn phòng Chính phủ được biệt phái đến Văn phòng Chủ tịch nước, giữ chức Trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Bình luận 0

Tại quyết định số 686/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, ông Bùi Huy Hùng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, công tác tại Văn phòng Chính phủ biệt phái đến Văn phòng Chủ tịch nước, giữ chức Trợ lý ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.

Vị Trợ lý thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được biệt phái sang làm Trợ lý Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Văn phòng Chủ tịch nước (ảnh mang tính minh họa, ảnh Zingnew.vn).

Ông Bùi Huy Hùng từng là Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ. Vào tháng 9/2012, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII) bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

4 năm sau, vào tháng 11/2016, ông Bùi Huy Hùng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Trợ lý ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy ông Bùi Huy Hùng đã trải qua làm công tác Trợ lý 2 nhiệm kỳ Thủ tướng Chính phủ nay ông trở thành Trợ lý của Chủ tịch nước.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, Chủ tịch nước cũng đã điều động, bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài và Nguyễn Hoàng Anh, đều là Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trợ lý ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 5/4/2021. Sau khi Quốc hội khóa XV được bầu (bầu ngày 23/5/2021), Quốc hội sẽ họp kỳ đầu tiên để làm công tác nhân sự, chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được bầu tại kỳ họp này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem