Viện trưởng VKSND Tối cao bổ nhiệm chức vụ mới cho nhiều Kiểm sát viên cao cấp

Nguyễn Hoà Thứ sáu, ngày 13/11/2020 15:45 PM (GMT+7)
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao mới đây đã có quyết định bổ nhiệm nhiều Kiểm sát viên cao cấp vào các chức vụ mới.
Bình luận 0

Ngày 13/11, VKSND Tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ.

Ông Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND Tối cao về công tác cán bộ tại buổi lễ.

Cụ thể, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Long - Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) VKSND tối cao;

Bổ nhiệm ông Vương Hồng Quảng - Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao;

Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm chức vụ mới cho nhiều Kiểm sát viên cao cấp - Ảnh 1.

Các Kiểm sát viên cao cấp được Viện trưởng VKSND Tối cao bổ nhiệm tại lễ công bố quyết định ngày 13/11.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thủy - Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND tối cao;

Bổ nhiệm ông Phan Hải Đăng - Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao;

Bổ nhiệm ông Vũ Quang Huy - Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2020.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Thường trực VKSND Tối cao chúc mừng, đánh giá cao quá trình phấn đấu, rèn luyện của các cán bộ mới được bổ nhiệm trong quá trình công tác ở các cấp Kiểm sát.

Đồng thời khẳng định, thời gian qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND Tối cao luôn quan tâm, coi trọng công tác cán bộ trong toàn Ngành.

Vị Phó Viện trưởng Thường trực VKSND Tối cao đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý lần này sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, không ngừng học tập, trau dồi kinh nghiệm; nâng cao hơn nữa tin thần đoàn kết, trách nhiệm của người lãnh đạo; tích cực tham mưu giúp Thủ trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem