Bình Dương “khó tính” hơn với dòng vốn đầu tư FDI

Trần Khánh Thứ hai, ngày 08/05/2023 18:11 PM (GMT+7)
Trong tháng 4/2023, tỉnh Bình Dương thu hút thêm 398 triệu USD vốn đầu tư FDI, nâng tổng vốn đầu tư FDI lên 835 triệu USD trong 4 tháng đầu năm.
Bình luận 0

Tháng 4, vốn FDI vào Bình Dương gần bằng cả quý 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, riêng trong tháng 4/2023 tỉnh Bình Dương thu hút 398 triệu USD vốn đầu tư FDI. Riêng dự án mới đầu tư vào địa phương này là 12 dự án mới, với tổng vốn 280 triệu USD.

Đội ngũ kỹ sư của Công ty Takako ở TP.Thủ Dầu Một vận hành công nghệ trong sản xuất. Ảnh: Trần Khánh

Đội ngũ kỹ sư của Công ty Takako ở TP.Thủ Dầu Một vận hành công nghệ trong sản xuất. Ảnh: Trần Khánh

Tính chung 4 tháng đầu năm, Bình Dương thu hút 835 triệu USD vốn FDI.

Trong đó, có 24 dự án đầu tư mới với 313 triệu USD; 8 dự án điều chỉnh tăng vốn với 37 triệu USD và 37 dự án góp vốn, với 495 triệu USD.

Trước đó, quý I/2023, Bình Dương thu hút được hơn 437 triệu USD vốn đầu tư FDI, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là nỗ lực lớn của tỉnh này trong kêu gọi thu hút đầu tư giữa lúc kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn.

Lũy kế đến nay, Bình Dương đã thu hút được hơn 4.099 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 40 tỷ USD. Điểm nổi bật trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Bình Dương là hầu hết các dự án đều nhanh chóng giải ngân vốn đầu tư, sớm đi vào hoạt động.

Chiếm phần lớn trong đầu tư FDI ở Bình Dương là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Nhiều dự án liên tục điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất.

Thay đổi định hướng thu hút đầu tư nước ngoài

Ông Phạm Trọng Nhân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, cho biết thời gian qua, Bình Dương đang thay đổi mạnh mẽ định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài.  

Tỉnh ưu tiên thu hút các ngành mới có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Điều này có thể tác động đến dự định mở rộng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hiện hữu.

Tuy nhiên, kết quả khả quan trong thu hút vốn đầu tư FDI từ đầu năm đến nay đã cho thấy hướng đi đúng, khi tỉnh ưu tiên thu hút các ngành, lĩnh vực thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao.

Bình Dương đã tạo mọi điều kiện để Tập đoàn Lego (Đan Mạch) triển khai xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp VSIP III đúng tiến độ. Ảnh: Mai Xuân

Bình Dương đã tạo mọi điều kiện để Tập đoàn Lego (Đan Mạch) triển khai xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp VSIP III đúng tiến độ. Ảnh: Mai Xuân

Là công ty chuyên sản xuất hàng tiêu dùng toàn cầu, Tập đoàn P&G hoạt động tại Bình Dương đã được 28 năm, với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Đến nay, P&G đã có 2 nhà máy và đã tạo ra khoảng 5.000 việc làm tại Bình Dương.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương mới đây, bà Priyamvada Srivastava - Tổng giám đốc P&G Việt Nam, cho biết P&G sẽ tiếp tục đầu tư thêm khoảng 100 triệu USD vào Bình Dương, để mở rộng dây chuyền sản xuất, thu hút thêm khoảng 150 lao động.

P&G đang xem xét mở rộng năng lực sản xuất, đưa công nghệ sản xuất tiên tiến nhất vào thị trường Việt Nam, trong đó có những công nghệ hiện đại chỉ có tại các thị trường phát triển như Mỹ, Đức.

Viêc này hướng đến mục tiêu đưa nhà máy tại Bình Dương vào top 3 thị trường sản xuất một số sản phẩm của Tập đoàn, bà Priyamvada chia sẻ.

Bà Priyamvada Srivastava - Tổng giám đốc P&G Việt Nam cho biết, P&G sẽ tiếp tục đầu tư thêm khoảng 100 triệu USD vào Bình Dương. Ảnh: Phương Chi

Bà Priyamvada Srivastava - Tổng giám đốc P&G Việt Nam, cho biết P&G sẽ tiếp tục đầu tư thêm khoảng 100 triệu USD vào Bình Dương. Ảnh: Phương Chi

Theo ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, thời gian qua Bình Dương là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp, cũng như thu hút vốn đầu tư FDI

Tuy nhiên, lợi thế trong thời gian qua sẽ mất đi, Bình Dương sẽ bị tụt hậu nếu không có giải pháp đột phá thu hút vốn đầu tư FDI.

Theo ông Nguyễn Văn Dành, địa phương đang tập trung xây dựng các cơ sở hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, và tiếp tục tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

Năm 2023, Bình Dương đặt chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1,8 tỷ USD. "Ngoài con số, chất lượng dự án là điều tỉnh quan tâm, để xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới", ông Dành chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem