Vụ 35 căn nhà xây trái phép ở Đồng Nai: Người dân lo sợ mất nhà

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 22/12/2020 19:59 PM (GMT+7)
Chiều 22/12, vụ việc 35 căn nhà xây dựng trái phép tại khu phố 1, phường An Hoà, TP.Biên Hoà, Đồng Nai khiến cho chủ tịch phường này bị cách chức vẫn đang gây xôn xao dư luận.
Bình luận 0

Khổ sở vì mua nhà xây trái phép

Vụ 35 căn nhà xây trái phép: 35 hộ dân sợ mất nhà - Ảnh 1.

35 căn nhà liền kề được xây dựng trái phép và bán với giá 1 tỷ đồng/căn

Phóng viên Dân Việt đến khu vực này lúc những lao động nghèo sinh sống trong 35 căn nhà đang quây quần bên nhau chuẩn bị bữa cơm tối sau một ngày làm việc mệt nhọc ở các xí nghiệp, nhà máy.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của họ cũng hiểu được rằng những ngày qua những người dân này đã lo lắng, mất ăn mất ngủ như thế nào.

Theo người dân, cách đây khoảng 1 năm khu dân cư này bắt đầu được ông Đỗ Văn Giang (ngụ tỉnh Bình Dương, chủ đứng tên quyền sử dụng đất) rao bán với giá 1 tỷ đồng/căn. 

Qua tìm hiểu nhiều người thấy khu dân cư nằm gần đường chính, lại sạch sẽ rộng rãi nên quyết định chọn mua làm nơi an cư lạc nghiệp.

Vụ 35 căn nhà xây trái phép: 35 hộ dân sợ mất nhà - Ảnh 2.

Người dân rất lo sợ sẽ mất nhà

Thời điểm này mỗi người dân mua nhà được hứa sẽ được chủ đầu tư bàn giao một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ chung) có chứng thực.

Các hộ này cũng được một số ngân hàng cho vay trả góp từ vài trăm triệu đến nửa tỷ đồng để chi trả mua nhà. Cũng nhờ vậy mà nhiều người đã mua được căn nhà ở ổn định sau bao năm đi ở trọ.

Cũng theo người dân, tất cả cư dân sống ở đây đều đã mua nhà xây sẵn và không hề hay biết quá trình xây dựng diễn ra như thế nào. Người dân đến ở chỉ nhận nhà, lau dọn nhà cửa và dọn đồ vào ở từ đó đến nay.

Vụ 35 căn nhà xây trái phép: 35 hộ dân sợ mất nhà - Ảnh 3.

Ông Lê Minh Xuân chia sẻ những mong muốn của mình, xin được giữ lại ngôi nhà xây dựng trái phép để an cư lạc nghiệp

Cách đây không lâu, người dân đọc báo và thấy khu nhà họ ở đang ở bị lên báo vì xây dựng trái phép nên đã rất lo sợ. 

Bởi trước đó UBND TP.Biên Hoà đã "phán quyết" về số phận của những căn nhà trên là trả lại hiện trạng cũ.

Tháng 6/2019, họ mới biết là UBND phường An Hòa ban hành quyết định xử phạt ông Giang về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Buộc ông Giang khôi phục hiện trạng ban đầu. Sau đó, UBND phường An Hòa tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. 

"Từ đó đến nay chúng tôi sống trong cảnh lo lắng mất ăn mất ngủ vì sợ cả trăm con người phải dắt díu nhau ra đường", một số người dân chia sẻ.

Lo sợ mất nhà

Ông Lê Minh Xuân, người dân nói: "Khi chúng tôi đến đây nhà cửa đã được xây dựng sẵn, chúng tôi chỉ bỏ tiền ra để mua. Chúng tôi vô tình mua bán và không biết được hậu quả lại nặng nề như vậy".

Clip những chia sẻ của ông Lê Minh Xuân, một trong những hộ dân sinh sống trong khu nhà xây dựng trái phép

Ông Xuân nói tiếp: "Chúng tôi đã bỏ một số tiền lớn, gom góp cả cuộc đời, vay mượn anh em bạn bè và vay cả ngân hàng để có được căn nhà này. Giờ đây đã an cư lạc nghiệp, sống ở đây một thời gian dài nên chúng tôi chỉ muốn được yên ổn sống làm ăn. 

Mong chính quyền địa phương có cách xử lý phù hợp để tránh ảnh hưởng đến đời sống của chúng tôi. Tết nguyên đán cũng đang cận kề, cả trăm con người sinh sống ở đây rất sợ cảnh màn trời chiếu đất, chưa biết đi đâu về đâu, nên xin được tiếp tục giữ lại hiện trạng những căn nhà đã xây dựng".

Vụ 35 căn nhà xây trái phép: 35 hộ dân sợ mất nhà - Ảnh 6.

Người dân mua 35 căn nhà trái phép chủ yếu là những lao động nghèo

Còn ông Hồ Khánh Vân cũng chung mong muốn: "Sự thể giờ đã như vậy chúng tôi thật sự cũng rất lấy làm tiếc. Chỉ trách chúng tôi là người dân lao động, học hành, hiểu biết ít nên chỉ thấy có nhà cửa thì cố gắng mua bằng được. 

Mong muốn nhà nước cho dân được ở lại trong những căn nhà này, không dỡ bỏ vì số tiền người dân chúng tôi bỏ ra là rất lớn".

Liên quan đến tình trạng xây dựng trái phép, phân lô bán nền diễn ra rất phức tạp nhiều năm qua tại một số phường, như: Phước Tân, Tam Phước, Trảng Dài, Hoá An, Tân Phong, Long Bình,… lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Biên Hòa đã yêu cầu các phòng ban liên quan và chính quyền các địa phương kiên quyết xử lý cưỡng chế những công trình xây trái phép và ngăn chặn việc phân lô bán nền ngay từ đầu. "Địa bàn nào để xảy ra xây dựng trái phép, phân lô bán nền diễn ra phức tạp sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó", một lãnh đạo TP Biên Hòa cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem