Vụ hàng trăm người lao động kéo đến Công ty Ô tô 1-5 đòi lương: Tạm trả trước hơn 600 triệu đồng

Thành An Thứ tư, ngày 14/07/2021 16:26 PM (GMT+7)
Công ty Ô tô 1-5 mới trả hơn 600 triệu đồng tiền nợ lương tháng 5/2019 cho hơn 100 người lao động, trong đó người được trả ít nhất chỉ hơn 300 nghìn đồng, người nhiều hơn 7 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 14/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Ô tô 1-5 (gọi tắt là Công ty Ô tô 1-5) cho biết, Công ty đã trả lương cho người lao động (lương tháng 5/2019). 

"Vừa qua, theo cam kết với người lao động, công ty đã thực hiện trả lương trước ngày 10/7. Hiện chúng tôi đã xây dựng lộ trình từ nay đến ngày 15/9 sẽ trả toàn bộ nợ lương còn lại cho người lao động", ông Nam thông tin.

Vụ Công ty Ô tô 1-5 nợ lương người lao động 14 tháng: Tạm trả 1 tháng, có người nhận được hơn 300 nghìn đồng - Ảnh 1.

Người lao động Công ty Ô tô 1-5 tập trung, căng băng rôn, hô hào khẩu hiệu đòi quyền lợi tại Cổng công ty ở Tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội. (Ảnh: Sông Bùi).

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Ô tô 1-5, lộ trình trả toàn bộ phần nợ lương được chia theo các mốc thời gian như sau: Ngày 31/7/2021 thanh toán phần nợ lương của kỳ lương tháng 6/2019; ngày 31/8/2021 thanh toán phần nợ lương của kỳ lương tháng 9/2019 và tháng 4/2020 và đến ngày 15/9/2021 sẽ thanh toán toàn bộ phần nợ lương còn lại cho người lao động.

"Hiện chúng tôi đang cố gắng để thanh toán hết phần nợ lương của người lao động theo lộ trình để cho anh em đỡ khổ", ông Nam nói và cho biết, công ty cũng đang tính các phương án để đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động trong thời gian sớm nhất.

Đại diện người lao động bị nợ lương cũng xác nhận với PV Dân Việt về việc Công ty Ô tô 1-5 đã trả lương cho người lao động phần nợ lương tháng 5/2019.

"Chúng tôi rất thông cảm với công ty trong dịch bệnh khiến việc kinh doanh gặp khó khăn. Tuy nhiên, việc nợ lương đã diễn ra nhiều năm trước đó, hiện người lao động chúng tôi vô cùng khổ. Công ty bảo khó khăn nhưng mỗi tháng vẫn thu hàng trăm triệu đồng từ việc cho nhiều đơn vị khác thuê mặt bằng để sản xuất, kinh doanh... Mong rằng công ty sớm hoàn trả phần nợ lương của người lao động để chúng tôi ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc…", vị đại diện người lao động bị Công ty Ô tô 1-5 nợ lương cho hay.

Vụ Công ty Ô tô 1-5 nợ lương người lao động 14 tháng: Tạm trả 1 tháng, có người nhận được hơn 300 nghìn đồng - Ảnh 3.

Người lao động Công ty Ô tô 1-5 mừng rỡ khi nhận được tiền lương bị nợ đầu tiên trong quá trình "đấu tranh" đòi quyền lợi suốt thời gian qua. (Ảnh: Người lao động Công ty Ô tô 1-5 cung cấp).

Cũng theo đại diện người lao động bị nợ lương, sau khi Công ty Ô tô 1-5 trả nợ lương tháng 5/2019, có người nhận được nhiều thì hơn 7 triệu đồng, người ít chỉ hơn 300 nghìn đồng, nhưng đa số nhận được khoảng từ 3-4 triệu đồng. "Lương ăn theo sản phẩm, ai nghỉ nhiều thì lương thấp. Trung bình, lương của Tổ trưởng khoảng 6-7 triệu đồng, công nhân lao động đủ công cũng chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng...", vị này nói.

"Chúng tôi mong rằng công ty sớm thực hiện trả hết phần lương còn lại và đóng bảo hiểm cho người lao động để cuộc sống của người lao động ổn định hơn, hiện nay, sau nhiều năm làm việc, nhiều người đã đổ bệnh, có người muốn đi viện nhưng không có tiền, cuộc sống vô cùng khó khăn, cơ cực", vị đại diện người lao động nói thêm.

Bà Dương Tuyết Mùi - Phó Phòng lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) TP.Hà Nội cho biết: Ngày 9/7, Sở LĐTBXH Hà Nội đã phối hợp với các ngành chức năng và UBND huyện Đông Anh làm việc với Công ty Ô tô 1-5, bước đầu xác định: Tổng số tháng lương doanh nghiệp nợ người lao động là 14 tháng. Trong đó, năm 2019 nợ 4 tháng, năm 2020 nợ 10 tháng. Năm 2019, số người lao động bị nợ lương là 132 người; năm 2020 là 52 người. Tổng số tiền doanh nghiệp nợ người lao động tính đến ngày 30/6/2021 là khoảng 3,4 tỷ đồng.

Liên quan đến việc Công ty Ô tô 1-5 đã mời người lao động tới để thanh toán tiền lương tháng 5/2019, bà Mùi cho biết, số người lao động được nhận lương tháng 5/2019 là hơn 100 người, với tổng số tiền khoảng hơn 600 triệu đồng.

Đối với việc đóng bảo hiểm cho người lao động, qua rà soát bước đầu, bà Mùi cho biết, từ năm 2016 đến nay, Sở LĐTBXH chưa nhận được đơn thư của người lao động Công ty Ô tô 1-5. Tuy nhiên, về công tác quản lý Nhà nước, năm 2018, Thanh tra Bộ LĐTBXH đã tiến hành thanh tra, song chi tiết Sở chưa có thông tin cụ thể và đang liên hệ với Bộ LĐTBXH để nắm bắt.

Theo đại diện Sở LĐTBXH Hà Nội, tính đến hết ngày 30/6/2021, Công ty CP Ô tô 1-5 mới đóng BHXH cho người lao động đến hết tháng 8/2016. "Năm 2019, Bảo Hiểm xã hội huyện Đông Anh đã tới kiểm tra và năm 2020, Bảo Hiểm xã hội TP.Hà Nội cũng đã 2 lần có văn bản đôn đốc nợ bảo hiểm Công ty CP Ô tô 1-5. Qua rà soát, tổng số tiền bảo hiểm doanh nghiệp nợ là gần 15 tỷ đồng, trong đó tiền gốc chưa đóng là hơn 8,1 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh là hơn 6,8 tỷ đồng", bà Mùi thông tin.

Về hướng xử lý trong thời gian tới, hiện Sở LĐTBXH Hà Nội đang trong quá trình rà soát, tham mưu và xin ý kiến UBND TPHà Nội. Thông tin cụ thể, phía Sở LĐTBXH Hà Nội sẽ cung cấp sau.

Như đã thông tin, đầu tháng 7/2021, Báo Dân Việt nhận được đơn "kêu cứu" của đại diện hơn 200 người lao động làm việc tại Công ty CP Ô tô 1-5 có địa chỉ tại Tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội trình bày về việc "trong quá trình làm việc đến khi kết thúc hợp đồng lao động, Công ty CP Ô tô 1-5 đã không thực hiện đúng các vấn đề thanh toán lương, đóng các khoản BHXH cho người lao động".

Theo đơn "kêu cứu", đại diện người lao động cho biết, Công ty CP Ô tô 1-5 đã không tuân thủ quy định, không thanh toán đúng thời hạn, nợ lương người lao động rất nhiều tháng nay, có người bị nợ ít cũng từ 2-5 tháng, người nợ nhiều lên đến 14 tháng làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của toàn thể người lao động.

Không những vậy, đối với BHXH, Công ty CP Ô tô 1-5 mới chỉ đóng đến tháng 8/2016, tuy nhiên những năm vừa qua, hàng tháng công ty vẫn khấu trừ các khoản BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động, tuy nhiên công ty lại không thực hiện đóng cho các cơ quan BHXH mà không có lý do chính đáng.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành văn bản số 2106/UBND-TKBT, giao Sở LĐTBXH phối hợp với UBND huyện Đông Anh và các đơn vị liên quan kiểm tra, có biện pháp xử lý theo quy định để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, báo cáo UBND thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền. Kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo UBND TP trước ngày 20/7/2021".

Báo Dân Việt tiếp tục thông tin về vụ việc!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem