Vụ giáo viên dạy học sinh khuyết tật chưa nhận được phụ cấp ở Yên Bái: Đang chi trả hơn 39,4 tỷ đồng

Lam Anh – Chiên Hoàng Thứ ba, ngày 05/04/2022 09:48 AM (GMT+7)
Sau loạt bài phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định chi trả toàn bộ số tiền hơn 53 tỷ đồng chậm trả cho giáo viên trực tiếp đứng lớp dạy học sinh khuyết tật, tại các cơ sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) trên địa bàn ngay trong tháng 4/2022.
Bình luận 0
Vụ Giáo viên dạy học sinh khuyết tật chưa nhận được phụ cấp ở Yên Bái: Đang chi trả hơn 39,4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy - Giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong, Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái - người viết đơn gửi Báo NTNN/Dân Việt. Ảnh: VH

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Trang Nhung, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái cho biết: "Sau khi Sở Tài chính tham mưu, UBND tỉnh Yên Bái đã có quyết định chi trả cho toàn bộ giáo viên đứng lớp dạy học sinh khuyết tật".

Theo đó, Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP năm 2016 - 2020 của các cơ sở GDĐT với số tiền hơn 39,4 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên sáng nay (5/4) đại diện lãnh đạo Sở GDĐT Yên Bái cho biết: "Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh hiện nay đã chi trả cho hai huyện, các huyện còn lại sẽ chi trả xong trong tháng 4 này".

Vụ Giáo viên dạy học sinh khuyết tật chưa nhận được phụ cấp ở Yên Bái: Đang chi trả hơn 39,4 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trong tháng 4/2022 tỉnh Yên Bái sẽ chi trả toàn bộ số tiền hơn 39,4 tỷ đồng cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật chưa nhận được phụ cấp từ năm 2016 - 2020. Ảnh: VH

Còn cô Nguyễn Thị Thủy, người đã dám đứng lên đòi quyền lợi khi biết tin mình và hàng nghìn thầy cô giáo khác sẽ nhận được tiền vui mừng cảm ơn Ban Biên tập Báo điện tử Dân Việt và nhóm phóng viên thực hiện loạt bài viết.

"Đây là sự kiện rất đáng vui mừng của hàng nghìn thầy, cô giáo ở Yên Bái, sự kiện lớn của ngành giáo dục tỉnh nhà" - cô giáo Thủy nói.

Tuy nhiên, cô giáo Thủy cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của những người liên quan trong việc chậm chi trả gần 7 năm qua. "Vì sao từ trước tới nay không chi trả mà khi Báo điện tử Dân Việt vào cuộc, đưa tin mới chi trả, ai phải chịu trách nhiệm trong sự việc chậm này?" - cô giáo Thủy hỏi.

Cuối tháng 2/2022, sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, tỉnh Yên Bái đã chi trả hơn 13 tỷ đồng cho các thầy cô trực tiếp đứng lớp giảng dạy học sinh khuyết tật trong năm 2021, số tiền còn chậm chi trả cho các năm 2016-2020 là hơn 39,4 tỷ đồng.

Vụ Giáo viên dạy học sinh khuyết tật chưa nhận được phụ cấp ở Yên Bái: Đang chi trả hơn 39,4 tỷ đồng - Ảnh 3.

Lời cảm ơn của cô giáo Nguyễn Thị Thủy sau khi Báo điện tử đăng tải loạt bài viết về vụ việc nhiều giáo viên dạy học sinh khuyết tật chưa nhận được phụ cấp ở Yên Bái. Ảnh: VH

Từ đầu tháng 11/2021, Báo điện tử Dân Việt có được thông tin phản ánh về việc nhiều giáo viên ở tỉnh Yên Bái chưa được nhận phụ cấp trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho học sinh khuyết tật từ khoảng năm 2016 đến cuối năm 2020.

Sự việc được cô giáo Nguyễn Thị Thủy - Giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong, Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái viết đơn gửi Báo NTNN/Dân Việt

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã làm việc và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái, Giám đốc Sở GDĐT Yên Bái, Giám đốc Sở Tài chính Yên Bái, đại điện một số Phòng GDĐT và nhiều thầy cô giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái để làm rõ sự việc.

Ngay sau khi các bài viết được đăng tải, các ngành chức năng có liên quan của tỉnh Yên Bái đã vào cuộc, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí, chi trả cho giáo viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem