Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 10/12, UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã lập đoàn cưỡng chế để tháo dỡ "làng biệt thự" xây dựng không phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 268, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng mà Báo Dân Việt đã phản ánh trước đó.
Cụ thể, trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng xã Hiệp An đã thực hiện cưỡng chế tháo dỡ đối với 3 căn nhà của ông Đào Văn Quyền (ngụ tổ 7, thôn Định An, xã Hiệp An) tại tiểu khu 268.
Trước đó, ngày 27/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan nhằm xử lý dứt điểm các sai phạm, vi phạm tại tiểu khu 268, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Đặc biệt, UBND huyện Đức Trọng được yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của UBND xã Hiệp An, các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc việc để xảy ra sai phạm, vi phạm tại dự án đầu tư của Công ty Phương Nam và xử lý nghiêm theo quy định.
Ông Ngô Văn Ninh - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các tổ chức cá nhân thực hiện xây nhà trái phép tại khu vực trên phải tự tháo dỡ, nếu không sẽ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ. Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng đều rất quan tâm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt vụ việc này, không để kéo dài. Từ đó, lập lại trật tự trong việc thực hiện quyết định của Thủ tướng liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp.
Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, tại tiểu khu 268, thuộc địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng đã có 54 căn nhà không phép được xây dựng tại địa điểm trên.
Theo quan sát, phần lớn các công trình trái phép được xây dựng bằng gỗ, kết cấu kiểu dáng nhà sàn, móng trụ kiên cố, có diện tích từ khoảng 70-150m2. Một số căn biệt thự đã được đưa vào sử dụng. Đặc biệt, khu vực này lại nằm ngay cung đường nối Khu khu lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm với đường cao tốc Liên Khương - Prenn.