Vụ Lê Tấn Hùng bị bắt vì sai phạm: Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy SAGRI

27/03/2020 20:15 GMT+7
Liên quan đến vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) Lê Tấn Hùng bị bắt giam do có nhiều sai phạm, tham ô, TP.HCM tiếp tục thi hành kỷ luật đảng tập thể liên quan.

Sáng 6/7/2019, lực lượng chức năng khám xét nhà riêng của bị can Lê Tấn Hùng (ảnh nhỏ) và di lý bị can ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra vào chiều cùng ngày Ảnh: Ngọc Dương - BCA

Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM ngày 27/3, việc xử lý vi phạm tại Đảng ủy Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) cụ thể như sau: Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã xem xét tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Thanh ủy về đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy SAGRI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy SAGRI nhiệm kỳ 2015  - 2020 đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc SAGRI có những sai phạm dẫn đến nhiều cán bộ trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy có sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính và thực hiện các dự án gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước dẫn đến bị xử lý kỷ luật, đặc biệt có người đứng đầu, bị khởi tố tạm giam..., gây ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đảng viên.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hoạt động điều hành, kinh doanh của SARGI để xảy ra sai phạm trong một thời gian dài. Cá nhân ông Lê Tấn Hùng đã bị khởi tố, bắt giamT.N

Hàng loạt sai phạm tại SAGRI, đã khởi tố 9 bị can

Trước đó, trong năm 2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng quyết định bổ sung vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Theo hồ sơ của PV Thanh Niên, SAGRI là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. SAGRI có vốn điều lệ được duyệt hơn 1.690 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2016 hơn 2.000 tỉ đồng.

Cơ cấu lãnh đạo trong SAGRI gồm Hội đồng thành viên 3 người; Ban tổng giám đốc có 5 người, trong đó có 1 cấp trưởng (ông Lê Tấn Hùng) và 4 cấp phó; kiểm soát viên có 2 người. Mặc dù có số vốn lớn, hoạt động góp vốn, hợp tác liên doanh nhiều, nhưng hầu hết hoạt động của SAGRI bị thanh tra đều có “dính” sai phạm nghiêm trọng.

Các sai phạm tại SAGRI xảy ra từ năm 2004, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, trải rộng trên các lĩnh vực quản lý tài chính, đầu tư bằng vốn nhà nước, đất đai, dự án... Trong các sai phạm đó, “dính” tới 18 lãnh đạo chủ chốt trong hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng của SAGRI các thời kỳ liên quan.

Liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng này, vào tháng 7/2019 và tháng 8/2019, Bộ Công an khởi tố 2 vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “tham ô tài sản”.

Đến thời điểm này, có 9 bị can bị khởi tố, trong đó có 8 bị can bị bắt tạm giam.

Cụ thể, tại SAGRI có Lê Tấn Hùng (56 tuổi), nguyên tổng giám đốc; ông Vân Trọng Dũng (52 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; bà Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi), nguyên kế toán trưởng; ông Nguyễn Thành Mỹ (60 tuổi), nguyên Phó trưởng Phòng KH-ĐT SAGRI.

Ngoài ra còn có Trần Văn Trường (43 tuổi), Giám đốc Công ty CP du lịch Thanh niên xung phong (VYC Travel) và Đỗ Sĩ Hoài Thanh (42 tuổi), Kế toán trưởng VYC Travel; Đoàn Quang Hồi (47 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc tế (PIT Travel), Nguyễn Thị Nguyên (51 tuổi), Kế toán trưởng PIT Travel; riêng bị can Nguyễn Thị Tuyết Mai (39 tuổi), Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính PIT Travel được cho tại ngoại hầu tra.

Hai bị can Vân Trọng Dũng và Nguyễn Thị Thúy (từ trái sang)Ảnh: Bộ Công an

Ký khống, chi khống hơn 13 tỉ đồng

Liên quan vụ án hình sự “tham ô tài sản” tại SAGRI, có liên đới trực tiếp bị can Lê Tấn Hùng. Cụ thể, bị can Lê Tấn Hùng bị cơ quan chức năng xác định có hành vi tham ô liên quan khoản tiền hơn 13 tỉ đồng về việc tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho cán bộ, người lao động SAGRI ở nước ngoài.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thời điểm từ ngày 3/10 - 1/11/2016, Tổng giám đốc SAGRI khi đó là ông Lê Tấn Hùng đã ký 10 hợp đồng với PIT Travel và VYC Travel về việc tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng. Trong đó, PIT Travel ký 4 hợp đồng, số tiền hơn 8,3 tỉ đồng; VYC Travel ký 6 hợp đồng, số tiền gần 5 tỉ đồng.

Cụ thể, theo hồ sơ, tài liệu do SAGRI cung cấp, 10 hợp đồng này đã được 2 công ty du lịch tổ chức thực hiện và các bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn tài chính và tất toán công nợ. Tuy nhiên, qua xác minh với các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách đi nước ngoài do Tổng giám đốc SAGRI ký, không có người nào tham gia chuyến đi.

Nguồn tin PV Thanh Niên cũng cho biết Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng các sai phạm tại SAGRI.

Liên quan các sai phạm tại SAGRI, ông Nguyễn Văn Trực, nguyên là Phó bí thư Đảng ủy, nguyên thành viên Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc SAGRI (giai đoạn từ tháng 8/2009 - 2/2015) bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Ngoài ra, có 4 đảng viên bị kỷ luật mức khiển trách, phê bình nghiêm khắc 5 đảng viên là lãnh đạo chủ chốt ở SAGRI.

Theo Thanh Niên
Cùng chuyên mục