Agribank đã hiện thực hóa khát vọng làm giàu của người dân Đà Nẵng

Trần Hậu
09/07/2025 16:24 GMT +7
Những năm qua, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đã giúp nhiều người dân trên địa bàn xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu.

Dám nghĩ, dám làm

Chúng tôi cùng cán bộ Agribank đến thăm mô hình kinh tế tổng hợp của ông Nguyễn Văn Hành, ở thôn An Sơn, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô và tâm huyết của ông dành cho mảnh đất quê hương.

Ông Hành cho biết: Xuất thân trong gia đình thuần nông, ông đã quá quen với ruộng - vườn, trồng đủ thứ cây, nuôi đủ thứ con để làm kế sinh nhai, ngoài ra ai thuê gì thì làm đó để nuôi sống gia đình.

Có vốn Agribank tiếp sức, ông Nguyễn Văn Hành, ở thôn An Sơn, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng xây dựng được trang trại kinh tế tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.H.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua nhưng chỉ đủ để ăn, không dư dả bao nhiêu. Sau nhiều năm trăn trở ông đã bàn với vợ tìm hướng phát triển kinh tế mới để cải thiện thu nhập cho gia đình. Năm 2019, ông đã quyết định dốc hết vốn liếng và vay thêm Ngân hàng Agribank, để đầu tư cải tạo lại khu vườn tạo hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình.

Ông Hành chia sẻ, ở xã Bà Nà (xã Hòa Ninh cũ) có sẵn cây đặc sản bưởi da xanh Hòa Ninh ngon nức tiếng Đà Nẵng, nên ông đã chọn cây bưởi da xanh Hòa Ninh là cây trồng chủ lực để xây dựng trang trại.

Với tinh thần “dám nghỉ, dám làm”, ông Hành đã thành công trên con đường khởi nghiệp. Đến nay, trang trại trồng cây ăn quả của gia đình ông Hành có diện tích hơn 5000m2, với gần 300 gốc cây ăn quả trồng các loại cây ăn quả như bưởi da xanh Hòa Ninh (200 gốc), mít, dừa, xoài, nhãn. Ngoài ra ông còn trồng thêm hoa màu, chăn nuôi gà, vịt và 3ha keo lá tràm.

Cây bưởi da xanh Hòa Ninh (đặc sản) được ông Hành chọn làm cây trồng chủ lực. Ảnh: T.H.

"Qua nhiều lần vay, trả, hiện tổng dư nợ của gia đình tôi là hơn 2 tỷ đồng, cũng nhờ nguồn vốn của Agribank mà gia đình tôi xây dựng được trang trại kinh tế tổng hợp, mỗi năm sau khi trừ chi phí giúp tôi lãi gần 200 triệu đồng, nhờ đó kinh tế gia đình khá giả hơn trước rất nhiều, nuôi 5 đứa con khôn lớn, xây dựng gia đình riêng cho các con…", Hành phấn khởi nói.

Để có được kết quả như ngày hôm nay là một quá trình lao động vất vả, lam lũ của cả gia đình ông Hành. Từ khi mới khởi nghiệp ông gặp muôn vàn khó khăn nhưng được sự động viên của anh em, bạn bè, cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là nguồn vốn vay của Ngân hàng Agribank đã giúp ông vượt qua tất cả khó khăn.

Trang trại trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi của ông Hành có diện tích hơn 5.000m2. Ảnh: T.H.

“Sau thời gian phát triển kinh tế trang trại, tôi nhận thấy thổ nhưỡng địa phương rất thuận lợi để vườn cây ăn quả sinh trưởng tốt, cho năng suất và chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, tôi dự định vay thêm vốn của Agribank để mở rộng quy mô trang trại nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình....”, ông Hành cho hay.

Sẵn sàng tiếp vốn cho người dân

Cũng vay vốn Agribank làm kinh tế, nhưng chị Nguyễn Thị Huyền Triệu (SN 1989) ở thôn An Sơn, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng đã chọn con đường kinh doanh dịch vụ để phát triển kinh tế gia đình.

Chị Triệu cho biết: Trước đây, chị làm nhân viên bất động sản, sau dịch Covid-19 công việc khó khăn, không có thu nhập, được sự tư vấn, hỗ trợ của cán bộ Agribank, chị đã vay 2 tỷ đồng để mở nhà hàng, quán cafe, đến nay công việc kinh doanh của gia đình chị đã đi vào ổn định.

Ngoài làm kinh tế giỏi, mô hình kinh doanh cafe, nhà hàng của chị Triệu còn giải quyết hàng chục lao động địa phương.

Nhờ nguồn vốn của Agribank mà chị Triệu đã xây dựng được cơ ngơi gồm có một quán cafe, một nhà hàng. Đặc biệt, mô hình kinh doanh dịch vụ của chị giải quyết hàng chục lao động cho địa phương.

"Nhờ nguồn vốn của Agribank mà vợ chồng tôi đã vượt qua được giai đoạn "khủng hoảng" tài chính, tôi rất cảm ơn ngân hàng, nay vợ chồng tôi đã có thu nhập ổn định, mỗi tháng lãi từ 20-30 triệu đồng từ việc kinh doanh nhà hàng, quán cafe, có đồng ra đồng vào, vợ chồng tôi yên tâm phấn đấu làm ăn, nuôi con ăn học…", chị Triệu phấn khởi.

Bà Lê Thị Thanh Nga – Giám đốc Phòng giao dịch Agribank Hòa Sơn (trực thuộc Agribank Chi nhánh KCN Hòa Khánh - Nam Đà Nẵng) cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã tích cực đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các mô hình kinh tế trang trại, hộ cá thể, giúp họ có thêm điều kiện để làm ăn kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Ở xã Bà Nà, không chỉ có hộ ông Huỳnh Văn Hành, chị Nguyễn Thị Huyền Triệu mà còn nhiều hộ dân tiêu biểu khác được tiếp cận nguồn vốn vay của Agribank kịp thời, nhờ đó đã giúp họ mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, nhiều hộ đã vươn lên khá giả.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đẩy mạnh hơn nữa nguồn vốn đầu tư tín dụng cho lĩnh vực "tam nông" tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao thu nhập, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại địa phương.

“Là ngân hàng chủ lực trên lĩnh vực "Tam nông", Agribank nói chung và Phòng giao dịch Agribank Hòa Sơn nói riêng luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là thị trường trọng tâm, nông dân là người bạn đồng hành. Từ đường hướng đó, Phòng giao dịch Agribank Hòa Sơn đã tăng cường xây dựng và mở rộng mạng lưới nhằm giúp các khách hàng nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn, các dịch vụ nhanh chóng, dễ dàng...”, bà Nga chia sẻ.