Vụ nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ: Hiệu trưởng có quyền cách chức Hiệu phó?

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 10/06/2021 12:00 PM (GMT+7)
Sau những lùm xùm vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên Facebook, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (Saigonact) miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Đức Hải. Việc miễn nhiệm này khiến cộng đồng không khỏi băn khoăn là đúng hay sai?
Bình luận 0

Thực hiện đúng quy trình

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, TS. Vũ Khắc Chương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Hiệu trưởng trường Saigonact khẳng định: Trường đã thực hiện đúng và đủ các quy trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải.

Vụ nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ: Hiệu trưởng có quyền cách chức hiệu phó? - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Đức Hải và bài đăng khiến dư luận phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình)

TS. Vũ Khắc Chương cho biết: Tại khoản e, điều 12 - Thông tư quy định Điều lệ trường Cao đẳng, ngày 5/4/2019 (do Bộ LĐ-TB&XH ban hành) nêu rõ, chỉ có HĐQT mới có quyền "quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Hiệu trưởng".

Do đó, trước khi ra quyết định miễn nhiệm, HĐQT nhà trường đã tổ chức cuộc họp đột xuất để bàn về hướng xử lý đối với NSƯT, Thạc sĩ Trần Đức Hải. Trong cuộc họp này, 100% thành viên HĐQT đồng ý việc miễn nhiệm chức vụ với lý do: "Những thông tin của nghệ sĩ Đức Hải đưa trên trang cá nhân đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của nhà trường, đặc biệt trong công tác tuyển sinh".

img
img

Biên bản cuộc họp của thành viên HĐQT nhà trường về hướng xử lý đối với NSƯT Đức Hải. (Ảnh do nhà trường cung cấp)

Trong cuộc họp, HĐQT giao Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định miễn nhiệm, thực hiện thông cáo báo chí cho các cơ quan truyền thông, về sự việc đã diễn ra gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín nhà trường. Đồng thời, Hiệu trưởng có trách nhiệm giải quyết các quyền lợi liên quan đến NSƯT, Thạc sĩ Trần Đức Hải theo quy định pháp luật.

"Như vậy, việc thực hiện quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT, Thạc sĩ Trần Đức Hải là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chờ kết quả xác minh người viết trên Facebook cá nhân NSƯT Đức Hải là ai và có hướng xử lý tiếp. Nếu nghệ sĩ Đức Hải vô can, nhà trường sẽ tiếp tục hợp tác với ông trong thời gian tới. Tất nhiên, trong trường hợp nghệ sĩ Đức Hải vẫn còn muốn tham gia công tác", TS. Vũ Khắc Chương nói.

Dư luận ủng hộ quyết định của nhà trường

Ngay sau khi thông tin trường Saigonact quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải, dư luận đưa ra những bình luận bày tỏ sự đồng tình.

Vụ nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ: Hiệu trưởng có quyền cách chức hiệu phó? - Ảnh 4.

Hình ảnh chụp lại các bình luận cộng đồng mạng ủng hộ quyết định của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Một tài khoản chia sẻ: "Đây là quyết định rất chính xác và kịp thời. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là lời răn đe đến toàn bộ các nghệ sĩ đang hoạt động trong tổ chức xã hội nghề nghiệp phải luôn giữ gìn đạo đức trước công chúng, đừng vì cảm xúc thái quá mà dẫn đến lời nói, hành động không chuẩn mực".

Ngoài ra, đã làm sai thì nên xin lỗi, ít nhiều gì cũng được tha thứ, đằng này viện đủ các lý do để đổ lỗi. Chúng tôi đồng tình và cảm ơn nhà trường đã có quyết định đúng đắn, nhanh chóng để tạo niềm tin cho tất cả phụ huynh khi gửi gắm con em vào trường".

Trước đó, ngày 2/6, mạng xã hội xôn xao khi trên trang Facebook cá nhân của NSƯT Đức Hải (có tick xanh) xuất hiện phát ngôn với lời lẽ dung tục. Ngay sau đó, nghệ sĩ Đức Hải cho biết Facebook của mình bị hack và ông khẳng định không đăng tải những thông tin trên. Đồng thời, ông đã liên hệ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để có thể làm rõ sự việc này.

Tiếp đó, nghệ sĩ Đức Hải lại lên tiếng trên Facebook rằng ông không bị hack (như thông tin ban đầu ông chia sẻ), mà bị con nuôi của ông "nghịch dại". Theo nghệ sĩ Đức Hải, sau khi ông làm đơn trình báo vụ việc gửi công an nhờ vào cuộc thì con nuôi của ông thừa nhận đã gây ra sự việc và xin lỗi. Con nuôi của nghệ sĩ Đức Hải thú nhận không nghĩ gây ra hậu quả đáng tiếc như hiện tại.

Ngày 9/6, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải. Trong bản quyết định này, nhà trường nêu rõ việc miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng và yêu cầu ông Trần Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng theo quy định của nhà trường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem