Vụ nhóm "giang hồ" giả dân buôn khống chế, bắt cóc tống tiền nông dân: Thu quân phục, roi điện

A.T Thứ ba, ngày 08/12/2020 18:39 PM (GMT+7)
Quá trình giải cứu nông dân bị nhóm "giang hồ" giả dân buôn khống chế, bắt cóc tống tiền hơn 4 tỷ đồng, công an thu 2 ô tô, quân phục quân đội, 2 bộ quân hàm thiếu úy và đại úy, 2 roi điện, 7 điện thoại di động, thẻ ngân hàng.
Bình luận 0

Tối 8/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành lấy lời khai các đối tượng gồm: Trần Anh Tuấn (SN 1987, ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Tiến (hay gọi là Não, SN 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Thuấn (SN 1973), Nguyễn Xuân Cao (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) và một người tên Duy.

Vụ nhóm "giang hồ" giả dân buôn khống chế, bắt cóc nông dân, tống tiền: Thu quân phục, roi điện - Ảnh 1.

Vụ nhóm "giang hồ" giả dân buôn khống chế, bắt cóc nông dân, tống tiền: Thu quân phục, roi điện - Ảnh 2.

Một số đối tượng trong nhóm bắt cóc tống tiền hơn 4 tỷ đồng lúc bị bắt.

Nhóm đối tượng này chính là nhóm đã giả dân buôn khống chế, bắt cóc nông dân, tống tiền hơn 4 tỷ đồng vào ngày 5/12 ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quá trình giải cứu, công an thu giữ: 2 ô tô, 1 bộ quân phục quân đội, 2 bộ quân hàm thiếu úy và đại úy, 2 roi điện, 7 điện thoại di động, thẻ ngân hàng.

Hiện công an đang đấu tranh làm rõ nguồn gốc những bộ quân phục quân đội, bộ quân hàm thiếu uý và đại uý, roi điện này.

Theo điều tra, một người ở TP.HCM thông qua người môi giới để mua đất của ông T.Q.V. (SN 1970, ngụ huyện Xuyên Mộc) ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Người ở TP.HCM đã giao tiền cọc cho người trung gian.

Tuy nhiên, giao dịch không thành công và 2 bên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Người mua đất ở TP.HCM không đòi được khoản tiền đặt cọc đã gửi cho người môi giới. Vì cho rằng ông V. chiếm đoạt tiền nên người mua đất đã thuê nhóm "giang hồ" xuống xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết vụ việc.

Trưa 5/12, nhóm này đi ô tô từ TP.HCM xuống nhà ông V. đóng giả là dân buôn mua dừa. Ông V. vừa ra thì nhóm "giang hồ" khống chế đưa lên xe ô tô chở đi nơi khác. Sau đó, nhóm này yêu cầu gia đình phải đưa hơn 4 tỷ đồng mới thả người. Gia đình vội trình báo công an.

Nhận tin báo, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an chỉ đạo Phòng Trọng án (Phòng 6) khẩn trương phá án.

Chỉ trong 2 ngày vào cuộc, Phòng 6 phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng bắt được nhóm người, giải cứu thành công con tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem