Vừa được vay vốn làm ăn, vừa được thưởng tiền

Đức Nghiêm - Đông Dư Thứ tư, ngày 08/02/2017 10:01 AM (GMT+7)
Đà Nẵng là địa phương có nhiều sáng tạo trong xây dựng các chính sách phục vụ người dân, trong đó có chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng nguồn vốn từ địa phương.
Bình luận 0

Điển hình là, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh TP.Đà Nẵng đang thực hiện mô hình cho vay “có một không hai” mang lại hiệu ứng tích cực đối với công tác xóa đói giảm nghèo.

Có bò, có bê...

Ông Đoàn Ngọc Cẩm – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), đơn vị đang triển khai chương trình cho vay hộ nghèo đặc biệt này, cho biết: Chương trình cho vay hộ nghèo đặc biệt được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2014) và kết thúc vào tháng 9.2017. Đối tượng vay vốn là các hộ nghèo gặp khó khăn về đất sản xuất nhưng còn sức lao động. Điểm ưu đãi của chương trình cho vay “có một không hai” này là sau 3 năm, qua đánh giá, những hộ thoát nghèo, trả hết nợ sẽ được thành phố tặng 4 triệu đồng, giống như một phần thưởng cho nỗ lực giảm nghèo.

img

  Bà Phạm Thị Thu ở thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) được vay 30 triệu đồng từ NHCSXH huyện Hòa Vang để nuôi bò sinh sản. ảnh: Đông Dư

“Lúc đầu chúng tôi cũng gặp khó khăn khi triển khai chương trình, vì nhận thức chưa thoả đáng của người dân. Nhưng với sự vào cuộc của Ban giảm nghèo, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, nên người dân cũng đã hiểu, tham gia vay vốn để sản xuất và về cơ bản là sử dụng vốn tốt, tỷ lệ hộ vay vốn làm ăn hiệu quả và có khả năng trả nợ là rất cao. Động lực là ngoài được vay vốn NHCSXH theo chương trình hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thì bà con  có thể được thưởng 4 triệu đồng” - ông Cẩm cho hay.

Gia đình bà Phạm Thị Thu ở thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn (Hòa Vang) là một trong những hộ nghèo được hưởng chính sách vay vốn và thưởng này, chia sẻ: Gia đình bà không có đất trồng trọt nên chỉ trông chờ vào thu nhập của chồng đi làm phu hồ cộng với cậu con trai đi làm thêm. Nhưng mới đây, con trai bị tai nạn lao động, tạm thời nghỉ việc nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. “Với số tiền 30 triệu đồng vay được của NHCSXH từ chương trình hộ nghèo đặc biệt, gia đình đã mua được bò, đến nay sinh sản được 3 bê. Khi đến hạn trả nợ, gia đình có thể bán bê con đi là đủ và tiếp tục chăm sóc bò mẹ gây dựng đàn bê nữa để thoát nghèo” - bà Thu tính toán.

Động lực vươn lên

Với số tiền 30 triệu đồng vay được của NHCSXH từ chương trình hộ nghèo đặc biệt, gia đình đã mua được bò, đến nay bò sinh sản được 3 bê. Khi đến hạn trả nợ, gia đình có thể bán bê con đi là đủ...”.

Bà Phạm Thi Thu

Cùng ở thôn Phú Thượng, gia đình ông Lưu Văn Thành cũng được vay vốn chương trình hộ nghèo đặc biệt. Ông từng đi mổ do bệnh u phổi, 3 năm nay sức khỏe rất yếu... Món vay 30 triệu đồng của NHCSXH đã giúp ông mua bò sinh sản về nuôi, có công ăn việc làm. Đến nay, bò mẹ đã sinh được 2 con bê và mấy tháng nữa thêm con bê thứ ba. “Còn khoảng 9 tháng nữa đến kỳ trả nợ món vay, tôi sẽ bán 2 con bê là đủ trả cho ngân hàng” – ông Thành nói.

Ông Nguyễn Duy Phương – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho hay, để những hộ nghèo đặc biệt có thể nhanh chóng thoát nghèo, chính quyền, các hội đoàn thể đang nỗ lực động viên, hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi. Hàng tháng xã họp với các hội đoàn thể xem ai gặp khó khăn để đưa ra giải pháp tháo gỡ với quyết tâm giúp họ thoát nghèo...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem