Xác minh vợ chồng Trưởng phòng Chi cục kiểm lâm vay mượn hàng tỷ đồng

Đình Văn Thứ hai, ngày 07/12/2020 22:17 PM (GMT+7)
Ngày 7/12, Phó giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Hoan cho biết, ông đã ký văn bản gửi Công an phường Trà Bá, TP.Pleiku đề nghị xác minh việc bà Võ Thị Tuyết và ông Nguyễn Hồng Lâm - Trưởng phòng sử dụng và phát triển rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh vay mượn hàng tỷ đồng và không trả đúng như cam kết.
Bình luận 0

Theo đó, Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai nhận được đơn của bà N.T.H, bà P.T.K.O và bà L.T.T.T (cùng trú tại TP.Pleiku) tố cáo bà Võ Thị Tuyết cùng chồng là ông Nguyễn Hồng Lâm, Trưởng phòng sử dụng và phát triển rừng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai vay mượn số tiền lớn, không trả nợ đúng cam kết.

Theo đơn tố cáo, ngày 22/1, bà N.T.H cho bà Tuyết và ông Lâm mượn 1 tỷ đồng. Từ tháng 5 đến tháng 10, bà Tuyết chia ra nhiều lần trả cho bà H được 315 triệu đồng và còn nợ lại số tiền 685 triệu đồng. Nhiều lần bà H đến đòi lại số tiền thì vợ chồng bà Tuyết không có thiện chí trả nợ.

Xác minh vợ chồng cán bộ kiểm lâm mượn tiền hàng tỷ đồng - Ảnh 2.

Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo, kiểm tra việc cán bộ cấp dưới bị tố vay nợ.

Đơn cũng tố cáo bà Tuyết và ông Lâm mượn của bà L.T.T.T 450 triệu đồng, mượn của bà Oanh 695 triệu đồng. Bà Tuyết cam kết trong giấy mượn tiền sẽ trả trong vòng hai ngày nhưng sau nhiều lần đề nghị trả nợ, vợ chồng bà Tuyết không chịu trả.

“Ngày 8/9 ông Lâm còn làm đơn đến Công an phường nơi tôi sinh sống vu khống tôi và bà L.T.T.T gây rối, đe dọa, xúc phạm danh dự đến ông và con gái ông”, đơn tố cáo của ba người phụ nữ cho biết.

"Nhận được phản ánh của công dân, chúng tôi đã gửi văn bản đến Công an phường Trà Bá để xác minh, xử lý theo quy định", ông Hoan nói.

Bà N.T.H cho biết, từ khi cho vợ chồng bà Tuyết mượn tiền thì gia đình rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Tất cả số tiền kinh doanh đã cho bà Tuyết mượn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc kinh doanh bị thất bại. Hiện tại bà H phải đi làm thuê để kiếm sống, nuôi 4 đứa trẻ nhỏ và mẹ già.

Bà H mong muốn vợ chồng bà Tuyết trả tiền để bà trả  nợ ngân hàng và lấy lại giấy tờ nhà đã thế chấp.
"Nếu không trả lãi và gốc khi hết kỳ hạn thì tôi có nguy cơ mất nhà", bà H cầu cứu sở NNPTNT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem