Quảng Nam: Xứ Tiên sẵn sàng chờ ngày khai trống đón học sinh bước vào năm học mới

02/09/2022 19:05 GMT+7
Còn đúng 3 ngày nữa, học sinh cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2022 - 2023, tại Quảng Nam ghi nhận đến thời điểm này, ngành giáo dục đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học mới.

Trường học tất bật chuẩn bị đón học sinh

Ghi nhận tại Tiên Phước, Quảng Nam là huyện trung du miền núi, đến nay công tác chuẩn bị của các trường trên địa bàn đã hoàn tấc, chỉ còn chờ ngày tiếng trống khai giảng chào đón các em học sinh.

Tại Trường Mầm non Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, để bước vào năm học mới, những ngày này cán bộ, giáo viên tập trung dọn dẹp vệ sinh trường lớp, sắp xếp bàn ghế, vẽ lại tranh, chăm sóc cây xanh, lau rửa đồ dùng, đồ chơi… sẵn sàng đón các em học sinh đến lớp trong những ngày tới.

Quảng Nam: Xứ Tiên sẵn sàng chờ ngày khai trống đón học sinh bước vào năm học mới - Ảnh 1.

Trường mầm non Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước được đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng khang trang, sạch sẽ. Ảnh: N.H

Năm học này, trường Mầm non Tiên Kỳ tổ chức đón 450 trẻ đến lớp, các em được bố trí học ở 14 nhóm, lớp và được tổ chức dạy học bán trú. Để nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên về chuyên môn, công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu giáo dục. 

Hiện đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn trường mầm non Tiên Kỳ có 28 người đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy. Đây là năm thứ 2 cán bộ, giáo viên được làm việc, dạy học trong ngôi trường mới hai tầng khang trang, sạch đẹp. Năm học 2022 - 2023, nhà trường chỉ sửa chữa, mua sắm thêm một số dụng cụ bổ sung cho việc giảng dạy, học tập với kinh phí trên 40 triệu đồng. Nhìn chung, đến thời điểm này, điều kiện vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập tại trường.

Quảng Nam: Xứ Tiên sẵn sàng chờ ngày khai trống đón học sinh bước vào năm học mới - Ảnh 2.

Quảng Nam: Xứ Tiên sẵn sàng chờ ngày khai trống đón học sinh bước vào năm học mới - Ảnh 3.

Các cô giáo mầm non ở Tiên Phước đang sửa soạn, trang trí lại các phòng học của các em học sinh mầm non. Ảnh: N.H

Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Giao - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước cho biết: "Nhà trường đã chỉ đạo cho cán bộ, giáo viên tập trung lao động vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học. Các giáo viên đã dọn dẹp sạch sẽ, trang trí đẹp mắt, đồ chơi, dụng cụ học tập được chuẩn bị chu đáo. Đội văn nghệ cũng triển khai tập luyện một số tiết mục văn nghệ để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Nhìn chung Trường mầm non Tiên Kỳ đã sẵn sàng chào đón các cháu học sinh vào năm học mới với tâm thế sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023".

Đối với Trường THCS Lý Tự Trọng, thầy giáo Lê Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước thềm năm học mới, thầy cô giáo tập trung đến trường dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế và đồ dùng học tập để sẵn sàng đón học sinh tựu trường. Về cơ sở vật chất nhà trường cho tiến hành rà soát lại tất cả các trang thiết bị, máy móc, phòng ốc để sửa chữa, mua sắm bổ sung kịp thời, phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học.

Quảng Nam: Xứ Tiên sẵn sàng chờ ngày khai trống đón học sinh bước vào năm học mới - Ảnh 4.

Các cô giáo đang trang trí lại sân của trường cho sạch sẽ, đẹp đẽ. Ảnh: T.H

Năm học này trường THCS Lý Tự Trọng có 685 học sinh theo học ở 20 lớp, (trong đó có 206 em bước vào lớp 6). Nhà trường cũng tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn tại huyện và tỉnh để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Giáo viên chủ nhiệm các lớp thành lập nhóm facebook, zalo để tiện liên lạc, trao đổi thông tin, hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cho con em của mình.

"Đến nay, trường THCS Lý Tự Trọng cơ bản đã hoàn tất mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tâp sẵn sàng cho năm học mớ. Riêng về đội ngũ giáo viên, năm học này nhà trường tăng thêm 2 lớp học, nhưng giảm 3 giáo viên, do vậy nhà trường đang xin phòng GD&ĐT bổ sung thêm giáo viên về cho trường để đảm bảo công tác dạy học tốt nhất. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, ngày tựu trường các em sinh được đón ngay tại cổng trường, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên", thầy Thiện nói.

Đầu tư tiền tỷ cho năm học mới

Năm học 2022 - 2023, toàn huyện Tiên Phước, Quảng Nam có gần 16 nghìn học sinh theo học ở 45 đơn vị trường học. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các trường gần 1.200 người. Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng GD & ĐT huyện đã chỉ đạo các trường khảo sát nhu cầu tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tham mưu cho UBND huyện đầu tư kinh phí.

Quảng Nam: Xứ Tiên sẵn sàng chờ ngày khai trống đón học sinh bước vào năm học mới - Ảnh 5.

Các thầy giao đang cắt tỉa lại cây cối trong sân trường cho gọn gàn. Ảnh: T.H

Theo đó, toàn huyện có 26 điểm trường ở 3 cấp học là mầm non, tiểu học và THCS được đầu tư sửa chữa, với kinh phí gần 7 tỷ đồng và đến nay cơ bản đã hoàn thành. Đồng thời huyện cũng đang tiến hành xây mới 5 trường gồm, trường Mẫu giáo Tiên Cảnh, Mẫu giáo Tiên Phong, THCS Nguyễn Văn Trỗi, TH-THCS Trần Quốc Toản và trường Tiểu học Tiên An.

Quảng Nam: Xứ Tiên sẵn sàng chờ ngày khai trống đón học sinh bước vào năm học mới - Ảnh 6.

Dọn dẹp để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới ở Quảng Nam. Ảnh: T.H

Ông Trần Thanh Hải - Trưởng phòng GD&ĐT Tiên Phước, Quảng Nam cho biết: "Nhìn chung, đến thời điểm này, điều kiện vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập tại trường. Các trường cũng hoàn thành việc bố trí, phân công chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón học sinh tựu trường, khai giảng năm học mới. Các phương án phòng, chống dịch Covid-19 cũng được các trường lên kịch bản chi tiết đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia học tập".


Trương Hồng - Nguyễn Hưng
Cùng chuyên mục