Yếu cơ, choáng váng, khó thở tưởng rối loạn tiền đình, hóa ra bị bệnh hiếm gặp

Tuấn Kiệt Thứ ba, ngày 30/08/2022 06:06 AM (GMT+7)
Suốt 6 tháng bị xây xẩm mặt mày, khó thở, choáng váng, yếu cơ nhưng bệnh nhân được nhiều nơi chẩn đoán là bị rối loạn tiền đình. Thực chất, bệnh nhân bị bệnh lý hiếm gặp gây nhược cơ.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho 1 bệnh nhân bị bệnh lý hiếm gặp gây nhược cơ nhưng chỉ nghĩ mình bị rối loạn tiền đình. 

Bệnh lý hiếm gặp đi khám nhiều nơi mới "tìm thấy"

Bệnh nhân là bà Trần Thị H. (63 tuổi) ở TP Cẩm Phả). Bệnh nhân cho biết, khoảng 6 tháng nay, bà thường xuyên mệt mỏi, khó thở, đầu óc choáng váng, nghi rối loạn tiền đình, xuất hiện yếu cơ từ vùng cổ gáy, sau lan đến cơ nhai, cơ thân mình, nuốt nghẹn, sụp mi và nhìn đôi từng đợt, vận động sinh hoạt rất khó khăn.

Tình trạng này giảm vào buổi sáng và tiến triển tăng dần về chiều tối. Bà H đi khám nhiều nơi, điều trị ở nhiều cơ sở y tế với chẩn đoán rối loạn tiền đình do từng có tiền sử mắc bệnh này nhiều năm. 

Tuy nhiên, các triệu chứng trên ngày càng nặng, không thuyên giảm khiến bệnh nhân lo âu, suy sụp và không muốn giao tiếp.

Yếu cơ, choáng váng, khó thở tưởng rối loạn tiền đình, hóa ra bị bệnh hiếm gặp - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã phẫu thuật loại bỏ khối u hiếm gặp gây bệnh nhược cơ cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Khi đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, khai thác kỹ triệu chứng, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh nhược cơ hiếm gặp, nghi ngờ do u hiếm gây ra.   

Bệnh nhân được đo điện cơ kết hợp chụp cắt lớp lồng ngực, các bác sĩ phát hiện khối u trung thất trước kích thước lớn, tiếp xúc với quai động mạch chủ. 

Hội chẩn đa chuyên khoa xác định bệnh nhân bị nhược cơ do khối u tuyến ức và quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt toàn bộ tuyến ức và kết hợp điều trị thuốc tăng trương lực cơ.

Sau hơn 1 tiếng toàn bộ tổ chức tuyến ức, khối u và tổ chức mô liên kết được lấy bỏ ra khỏi các mạch máu và màng tim mà không bị mất máu.

Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân đã ngồi dậy tập vận động và ăn uống. Hiện, người bệnh hồi phục tốt, triệu chứng nhược cơ thuyên giảm đáng kể, nói chuyện rõ ràng, cơ lực cải thiện, ăn uống được, không bị nghẹn kể cả nuốt thức ăn đặc. Bệnh nhân được tiếp tục theo dõi tại khoa Ung bướu và dùng thuốc chống nhược cơ.

Yếu cơ, choáng váng, khó thở tưởng rối loạn tiền đình, hóa ra bị bệnh hiếm gặp - Ảnh 2.

Bệnh nhân đang được phục hồi chức năng sau mổ, các chứng nhược cơ bắt đầu được cải thiện. Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh), khối u tuyến ức của bệnh nhân H. có kích thước khá lớn, nằm ở vị trí nguy hiểm, sát tim, phổi và tiếp xúc với quai động mạch chủ.

Đây là một thách thức đối với phẫu thuật viên, bởi nếu không cẩn trọng, tỉ mỉ, quá trình bóc tách u có thể tác động đến các cơ quan mạch máu, dây thần kinh và bộ phận quan trọng, gây chảy máu khó cầm, thậm chí tử vong ngay trên bàn mổ. 

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ đắc lực của kíp gây mê và hệ thống nội soi 3D, thầy thuốc đã bóc tách thành công khối u và toàn bộ tuyến ức ra và đưa ra ngoài mà không gây tổn thương.

Phương pháp này giúp bệnh nhân lấy được triệt để tuyến ức với đường mổ nhỏ ít xâm lấn nhất, giảm đau đớn, hạn chế biến chứng, thời gian hồi phục nhanh và tính thẩm mỹ cao. 

Nhược cơ, bệnh lý hiếm gặp nguy hiểm

Cũng theo bác sĩ Hùng, nhược cơ là bệnh lý hiếm gặp với tỷ lệ mới mắc khoảng 5 trường hợp/100.000 dân. Bệnh khởi phát ở bất kỳ lứa tuổi nào và hay gặp ở phụ nữ, thường khó phát hiện sớm do dấu hiệu không rõ ràng.

Đây là một loại bệnh tự miễn dẫn đến rối loạn dẫn truyền tại các điểm nối thần kinh – cơ, từ đó làm giảm chức năng hoạt động của hệ cơ. Bệnh nhược cơ có liên quan đến bất thường của tuyến ức khi mà tuyến này không tự mất đi ở độ tuổi trưởng thành như thông thường.

Khoảng 20 - 30% bệnh nhân nhược cơ có u tuyến ức. U này cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bởi khi tiến triển nặng nề, bệnh nhân có thể suy hô hấp và tử vong.

Điều trị nhược cơ do u tuyến ức phải thực hiện phẫu thuật. Trước đây, bệnh nhân thường phải mổ mở dọc xương ức hoặc mở khoang liên sườn với vết mổ dài gây nhiều biến chứng nguy hiểm (nhiễm trùng, suy hô hấp sau mổ), người bệnh đau đớn, lâu phục hồi.

Tuy nhiên, hiện nay, phương pháp phẫu thuật nội soi cắt bỏ u tuyến ức sẽ giúp bệnh nhân lành bệnh nhanh, giảm đau và giữ được thẩm mỹ.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem