2 cán bộ Y tế ở Thái Bình đã nhận bao nhiêu tiền để cho người có giấy xét nghiệm Covid-19 quá hạn qua chốt?

Phạm Hiệp Chủ nhật, ngày 29/08/2021 11:37 AM (GMT+7)
Cơ quan điều tra xác định, 2 cán bộ y tế đã nhận tiền để cho các cá nhân có giấy xét nghiệm Covid-19 quá hạn được qua chốt kiểm soát, di chuyển vào địa bàn tỉnh Thái Bình.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ 2 cán bộ Y tế ở Thái Bình nhận hối lộ, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra làm rõ. Trước, đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 cán bộ y tế ở huyện Hưng Hà về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị can là: Phạm Việt Cường (SN 1992, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà) - cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà; Vũ Thị Lan (SN 1984, trú tại xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà) - cán bộ Trạm Y tế xã Tân Lễ.

2 cán bộ Y tế ở Thái Bình đã nhận bao nhiêu tiền ở vụ "Nhận hối lộ"? - Ảnh 1.

Các đối tượng Phạm Việt Cường (áo xanh), Vũ Thị Lan (áo hồng) và 2 đối tượng đưa hối lộ. (Ảnh: BTB.online)

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 2 bị can khác với tội danh "Đưa hối lộ", quy định tại khoản 2, Điều 364 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Trọng Đạt (SN 1984, trú tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) - cán bộ Công ty cổ phần Tiên Hưng (trụ sở tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Duy Việt (SN 1983, trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) - Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thiên Sơn (trụ sở tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên).

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, với vai trò là cán bộ y tế thuộc tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu Triều Dương (huyện Hưng Hà) có nhiệm vụ kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 đối với người ra, vào Thái Bình, Cường và Lan đã nhận 3,5 triệu đồng từ Nguyễn Trọng Đạt và nhận số tiền 5 triệu đồng từ Nguyễn Duy Việt.

2 cán bộ Y tế ở Thái Bình đã nhận bao nhiêu tiền ở vụ "Nhận hối lộ"? - Ảnh 2.

Thái Bình tiếp tục thực hiện không tiếp nhận các công dân từ các tỉnh, thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 vào tỉnh. Trong ảnh là Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đang kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát cầu Tân Đệ (Vũ Thư, Thái Bình). (Ảnh: CATB)

Hai đối tượng nhận tiền để cho các nhân viên của 2 công ty có giấy xét nghiệm Covid-19 quá hạn được qua chốt kiểm soát dịch vào địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo Cơ quan điều tra, riêng Vũ Thị Lan đã 2 lần nhận tổng số tiền 15 triệu đồng từ Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thiên Sơn.

Ở một diễn biến khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng đã văn bản hỏa tốc số về việc kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh này.

Theo văn bản hỏa tốc do bà Trần Thị Bích Hằng ký, ngày 5/8/2021, UBND tỉnh Thái Bình có công văn số 3392 về việc không tiếp nhận công dân từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều người dân tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 vẫn ra khỏi địa phương về Thái Bình.

Để tiếp tục đảm bảo các biện pháp phòng, chống Covid-19, Thái Bình yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện không tiếp nhận công dân (bao gồm cả công dân người Thái Bình) từ các tỉnh, thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cho tới khi hết giãn cách.

UBND tỉnh Thái Bình giao tổ công tác liên ngành tổ chức kiểm soát chặt chẽ, xử lý phù hợp với từng tình huống cụ thể tại các điểm chốt theo đúng quy định phòng, chống dịch.

Đáng chú ý, văn bản hỏa tốc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng ký yêu cầu, từ 00 giờ ngày 30/8/2021, giao Giám đốc Sở Y tế tỉnh quyết định việc dừng thực hiện test nhanh SAR-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cửa ngõ vào tỉnh Thái Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem