2 nhà máy đường lớn nhất của Pháp sản xuất sớm để tránh các hạn chế về năng lượng

01/09/2022 15:10 GMT+7
Tereos và Cristal Union dự kiến sẽ khởi động hoạt động sản xuất của năm nay sớm khoảng một tuần, với các nhà máy đầu tiên sẽ hoạt động vào cuối tuần tới.

Hai nhà sản xuất đường lớn nhất của Pháp là Tereos và Cristal Union sẽ thực hiện kế hoạch sản xuất của năm nay sớm, trước khả năng chính phủ áp đặt các hạn chế về năng lượng vào mùa Đông nếu Nga cắt nguồn cung khí đốt.

Sản xuất đường là một trong những lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng nhất. Các nhà máy tại Pháp, thường hoạt động từ giữa tháng Chín năm nay đến đầu tháng Hai năm sau, phụ thuộc lớn và khí đốt trong sản xuất đường từ củ cải đường.

Tereos và Cristal Union dự kiến sẽ khởi động hoạt động sản xuất của năm nay sớm khoảng một tuần, với các nhà máy đầu tiên sẽ hoạt động vào cuối tuần tới.

Giám đốc điều hành Cristal Union, Xavier Astolfi, cho biết việc đưa các nhà máy vào hoạt động sớm để đóng cửa vào tháng Một và tháng Hai năm tới, những tháng lạnh nhất và do đó, có nguy cơ bị cắt nguồn cung năng lượng cao nhất. Chỉ duy nhất một nhà máy quy mô trung bình của Cristal Union vẫn hoạt động vào tháng Một.

Thủ tướng Pháp, Elisabeth Borne, đầu tuần này đã hối thúc các doanh nghiệp lên kế hoạch tiết kiệm năng lượng, cảnh báo các doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên nếu Pháp phải thực hiện việc phân phối điện và khí đốt.

Một người phát ngôn của Tereos nói rằng hiện vẫn chưa rõ các hạn chế như vậy sẽ ở mức độ nào, nhưng sản xuất đường là ngành hoạt động vào mùa Đông, nên cần có sự chuẩn bị trước. Việc các nhà máy sẽ dừng hoạt động vào ngày nào sẽ tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Quyết định đưa các nhà máy vào sản xuất được đưa ra sau khi tham vấn các thành viên các hợp tác xã. Những người chấp nhận thu hoạch củ cải đường sớm sẽ được đền bù./.


Theo TTXVN
Cùng chuyên mục