26 tấn cá chết do mưa lớn

22/09/2020 06:41 GMT+7
Mưa lớn sau bão Noul, 26 tấn cá diêu hồng của người dân ở đập Cà Sâm, huyện Đăk Hà, Kon Tum bị chết, nổi lềnh bềnh.

Ông Nguyễn Quang Thịnh (Chủ tịch xã Đăk La, huyện Đăk Hà) cho biết, nước mưa cuốn trôi bùn đất xuống 4 hồ nuôi cá của người dân trên đập Cà Sâm trong hai ngày 18 và 19/9, gây ô nhiễm. Mật độ cá được nuôi dày, trong khi công suất máy bơm sục khí không đủ cung cấp oxy, khiến toàn bộ cá diêu hồng chết.

26 tấn cá chết do mưa lớn - Ảnh 1.

Xác cá diêu hồng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ngày 21/9. Ảnh: Ngọc Oanh.

Là một trong các hộ bị thiệt hại, ông Hoàng Kim Nam, 46 tuổi, cho biết hồi đầu năm góp vốn với các hộ còn lại (khoảng 700 triệu đồng) thả nuôi 3 tấn cá giống. Mỗi ngày hết hơn 30 triệu đồng tiền thức ăn cho cá.

Dự tính đàn cá sẽ được thu hoạch cuối tháng 9 này. Khi mưa lớn, các hộ cố tìm cách cứu cá nhưng không thành. Toàn bộ 21 lồng cá diêu hồng bị chết, ước tính khoảng 26 tấn. Còn hồ cá trắm, chép, rô phi... bị nước cuốn trôi một phần.

"Một kg cá diêu hồng bán được 40.000 đồng. 26 tấn cá chết, tức là chúng tôi lỗ hơn một tỷ", ông Nam nói.

26 tấn cá chết do mưa lớn - Ảnh 2.

Người dân vớt xác cá đem đi chôn, tránh ô nhiễm nguồn nước, ngày 21/9. Ảnh: Ngọc Oanh.

Bão Noul đổ bộ vào Thừa Thiên Huế sáng 18/9, sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, làm 6 người chết và 112 người bị thương, hàng chục nghìn căn nhà tốc mái.


Trần Hoá
Cùng chuyên mục