dd/mm/yyyy

3 lần đình chỉ, khu sinh thái không phép xây trên đất lâm nghiệp vẫn thi công

Giám đốc Công ty Hoàng Ngân Trần Huy Giáp tự ý xây khu sinh thái không phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 132C, lô 55, khoảnh 3A thuộc xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) dù 3 lần có lệnh đình chỉ công trình.

Có hay không chuyện xã cho xây?

Liên quan tới sự việc mà Báo Trang Trại Việt thời gian qua đã phản ánh, "chủ" Công ty Hoàng Ngân là ông Trần Huy Giáp tự ý xây khu sinh thái không phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 132C, lô 55, khoảnh 3A thuộc xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), trao đổi với Trang Trại Việt, lãnh đạo địa phương này đều khẳng định đã vào cuộc xử lý, đình chỉ thi công xây dựng.

3 lần đình chỉ, khu sinh thái không phép xây trên đất lâm nghiệp vẫn thi công - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu sinh thái không phép của ông Trần Huy Giáp nhìn từ trên cao.

Thế nhưng, thực tế mà phóng viên Trang Trại Việt ghi nhận những ngày qua, công trình này thậm chí còn được triển khai xây dựng quy mô, rầm rộ hơn.

Cụ thể, quan sát của chúng tôi, một số lượng lớn máy móc, nhân công vẫn rầm rộ thi công, xây dựng, hoàn thiện các hạng mục trong khu sinh thái không phép này.

Hành vi này bất chấp động thái trên văn bản của địa phương.

3 lần đình chỉ, khu sinh thái không phép xây trên đất lâm nghiệp vẫn thi công - Ảnh 2.

3 lần đình chỉ, khu sinh thái không phép xây trên đất lâm nghiệp vẫn thi công - Ảnh 3.

3 lần đình chỉ, khu sinh thái không phép xây trên đất lâm nghiệp vẫn thi công - Ảnh 4.

Toàn văn bản đình chỉ lần 3 của lực lượng chức năng với ông Trần Huy Giáp.

Theo đó, ngày 7/4/2020, đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm Can Lộc, UBND xã Mỹ Lộc đã kiểm tra việc sử dụng đất lâm nghiệp tại khu Cửa Thờ - Trại Tiểu (xã Mỹ Lộc).

Bản thân ông Trần Huy Giáp ký thừa nhận: "Tại khu vực sử dụng đất lâm nghiệp có san lấp mặt bằng để trồng cây và thả cá một số vùng sâu trũng (trồng 1.000 cây). Tôi đang làm thủ tục xin đầu tư xây dựng phát triển du lịch theo đồ án quy hoạch khu du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu".

"Tôi có làm nhà cấp 4, xây bằng gạch táp lô, diện tích 160m², chiều cao 2,5m và san gạt một số diện tích để trồng cây, quá trình thực hiện tôi có đơn xin phép UBND xã ngày 18/2/2020 và được UBND xã đồng ý" - vị này viện dẫn.

Cả tỉnh lẫn huyện "bó tay"?

Ông Phạm Thanh Sơn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Can Lộc nêu quan điểm: "Sau khi tiếp nhận được hồ sơ liên quan đến việc sử dụng đất của ông Trần Huy Giáp, ngày 18/2/2020, ông Giáp có đơn đề nghị và được UBND xã đồng ý cho xây dựng 1 ngôi nhà tạm trên cơ sở đảm bảo cảnh quan, không phá vỡ quy hoạch được xác nhận ngày 21/2.

Ngày 3/3, Hạt kiểm lâm Can Lộc đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng, lập biên bản làm việc việc ông Trần Huy Giáp đưa máy vào san ủi mặt bằng.

Đến ngày 24/3, Hạt giao cho Trạm Kiểm lâm Truông Kén tiếp tục tổ chức kiểm tra do phát sinh việc bỏ móng xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp và đề nghị ông Trần Huy Giáp hoàn thiện hồ sơ trước khi xây dựng.

3 lần đình chỉ, khu sinh thái không phép xây trên đất lâm nghiệp vẫn thi công - Ảnh 5.

Và công trình đang xây trái phép và kiên cố này không thể coi là "nhà tạm"

"Đề nghị tạm dừng việc xây dựng, san lấp mặt bằng trên khu đất lâm nghiệp. Việc xây dựng công trình phải thực hiện theo đúng quy định, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt" - biên bản ghi.

Như vậy là đã rõ, việc ông Trần Huy Giáp tự ý xây dựng khu sinh thái quy mô trên đất lâm nghiệp là sai.

3 lần đình chỉ, khu sinh thái không phép xây trên đất lâm nghiệp vẫn thi công - Ảnh 6.

Rất nhiều nguyên vật liệu được tập kết vào thi công những ngày này.

Ông Trần Huy Giáp có khẳng định rằng việc xây nhà đã được "xã đồng ý". Thế nhưng, trên thực tế ghi nhận của Trang Trại Việt, công trình của ông Trần Huy Giáp khó có thể xem là nhà tạm.

Bởi bằng mắt thường cũng có thể thấy công trình này là kiên cố và không phải xây dựng từ "các vật liệu tạm thời, dễ cháy có niên hạn sử dụng dưới vài năm".

Câu hỏi mà dư luận rất quan tâm, vì đâu mà một cá nhân lại có thể "tự tung tự tác" xây dựng cả khu sinh thái không phép trên đất lâm nghiệp công khai, thách thức như vậy.

Những người có trách nhiệm của UBND tỉnh Hà Tĩnh, huyện Can Lộc sẽ xử lý thế nào?

Trang Trại Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc…

Trước đó, trong những lần kiểm tra ngày 3/3/2020 và ngày 24/3/2020 của lực lượng chức năng, chính ông Trần Huy Giáp đã ký thừa nhận việc xây dựng không phép và cam kết đình chỉ thi công công trình. Việc ông Trần Huy Giáp cứ ký vào biên bản "cho có" và vẫn bất chấp thi công xây dựng phần nào cho thấy dấu hỏi về năng lực và hiệu quả quản lý của địa phương nơi đây.

PV TTV