39 người chết trong container: tài xế khai xe chở bánh quy, nghi vấn các nạn nhân không chết do đông lạnh

29/10/2019 10:34 GMT+7
Liên quan đến vụ việc 39 người chết trong container tại Anh, cảnh sát Bỉ hôm 28/10 tiết lộ một trong những tài xế người Bắc Ireland 23 tuổi đã khai với Hải quan rằng trong container là các lô hàng bánh quy.
39 người chết trong container: tài xế khai xe chở bánh quy, nghi vấn chết ngạt - Ảnh 1.

Tin tức đăng trên tờ Het Nieuwsblad cho biết tài xế 23 tuổi nói trên đã khai với Hải quan ở cảng Zeebrugge rằng các lô hàng bánh quy trong container không cần đông lạnh, do đó anh ta không bật thiết bị làm lạnh trên xe. Từ thông tin này, cảnh sát Bỉ nhận định rằng 39 người chết trong container có thể do ngạt thở thay vì bị đóng băng như những tin tức trước đây. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào về nguyên nhân cái chết được công bố.

Song song với cảnh sát bỉ, cảnh sát hạt Essex Vương quốc Anh hiện đang đẩy nhanh tiến độ điều tra một trong những vụ thương vong thảm khốc nhất trong lịch sử hạt này, sau khi 39 thi thể được phát hiện trong một container xuất phát từ Bỉ đến Anh Quốc. Các cơ quan chức năng địa phương đang nỗ lực xác nhận danh tính nạn nhân phục vụ cho hoàn tất thủ tục khởi tố và xét xử.

Một trong hai tài xế trên xe tải, Maurice "Mo" Robinson - người điều khiển chiếc xe tải chở 39 thi thể đã trình diện tại tòa án Chelmsford hôm 28/10 với hàng loạt cáo buộc về hành vi ngộ sát, buôn người, tiếp tay nhập cư bất hợp pháp và cả rửa tiền. Hồi tuần trước, Robinson đã bị tạm giam với tội danh ban đầu là ngộ sát 39 nạn nhân xấu số. Phiên tòa tiếp theo xét xử Robinson đã được ấn định vào 25/11 tại Old Bailey.

Cũng theo cảnh sát hạt Essex, hai người đàn ông và một phụ nữ khác cũng bị bắt cùng ngày 25/10 do nghi ngờ liên quan đến vụ việc 39 thi thể trên container. 3 người này hai ngày sau đó đã được tại ngoại do đóng đủ tiền bảo lãnh. Thời hạn tại ngoại kéo dài đến 11-13/11 tới đây.

Một nguồn tin cho biết cảnh sát đang nghi ngờ chiếc container xấu số nằm trong loạt container chở hơn 100 người nhập cư bất hợp pháp vào Anh thông qua một đường dây buôn người quy mô. Công tố viên Eric Van der Sypt, người trực tiếp theo đuổi vụ việc, đã tiết lộ với giới truyền thông Bỉ: “Chúng tôi đang điều tra và sẽ tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm cho thảm kịch này. Chúng tôi nghi ngờ có nhiều người tham gia vào đường dây hơn là số nghi phạm tính đến thời điểm này. Không loại trừ khả năng tài xế không hay biết mình đang vận chuyển gì”. 

Các nạn nhân được cho là đã trả hàng chục ngàn bảng Anh cho những kẻ buôn người để được dẫn đường tới Anh quốc, nơi họ nhập cư bất hợp pháp và làm việc để gửi tiền về nước. Danh tính và quốc tịch các nạn nhân chưa được công bố, nhưng Chính phủ Anh đang kêu gọi cộng đồng người Việt tại Anh và nhiều tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ nhận dạng nạn nhân thông qua ADN và các biện pháp khác.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 28/10 đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng để tìm ra đường dây đứng sau vụ việc gây chấn động dư luận thế giới. “Đất nước Anh và thế giới đã bị sốc bởi thảm kịch này và số phận tàn khốc của những nạn nhân vô tội với hy vọng có được cuộc sống tốt đẹp hơn...Chúng tôi thành kính bày tỏ lòng thương tiếc các nạn nhân xấu số. Xin bày tỏ sự chia sẻ với các gia đình nạn nhân ở xa. Chính phủ Vương quốc Anh sẽ làm mọi thứ có thể để đưa những kẻ nhẫn tâm đứng sau tội ác này ra công lý”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục