39 người chết trong xe container: Hai điểm đến bí ẩn hé lộ điều gì?

Bảo Ngọc (Theo DM, VNE) Chủ nhật, ngày 27/10/2019 20:47 PM (GMT+7)
Dữ liệu GPS cho thấy chiếc container dừng lại ở Thurrock, gần khu công nghiệp ở Grays, Essex, một vài lần trong thời gian từ ngày 17 đến 22/10.
Bình luận 0

img

Xe tải A C Hughes nhìn thấy gần địa chỉ kinh doanh của C Hughes Transport ở Tyholland, Ireland. 

Dữ liệu GPS (hệ thống định vị toàn cầu) cho thấy một trong những điểm dừng đầu tiên của chiếc container đông lạnh là ở ngã tư quận Monaghan vào ngày15/10, trước khi đi vào Bắc Ireland. Chiếc container sau đó quay trở lại Dublin và đến Holyhead ở Bắc Wales vào ngày hôm sau. Trong thời gian ở Anh, container đã tới Dover và sau đó thực hiện hành trình qua nhiều địa điểm, bao gồm Thurrock, hạt Essex và lục địa châu Âu trong khoảng thời gian từ 17 đến 22/10 trước khi thực hiện hành trình cuối cùng đến Purfleet ở Essex. 

Người đàn ông đã thuê chiếc container chứa 39 thi thể được xác định là Ronan Hughes. Ông Hughes đã ký văn bản hợp đồng cho thuê bằng tên này, theo Irish Times.

Địa chỉ được đưa ra trong hợp đồng cho thuê của Ronan Hughes khớp với địa chỉ của hãng vận tải C Hughes Transport. C Hughes Transport bị giải thể vào năm 2017. Nhưng C Hughes Logistics liệt kê địa chỉ kinh doanh của mình dọc theo một trang trại ở hạt Monaghan trên biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland. Ông Ronan Hughes sống cách đó không xa, ngay sát biên giới Cộng hòa Ireland.

Khi ký giả MailOnline đến thăm nhà hôm 25/10, ông Hughes không đưa ra bình luận. Tuy nhiên, một chiếc xe tải với phù hiệu C Hughes được nhìn thấy đã đậu ở một sân gần nhà người này.

Ông Hughes được cho là đã thuê container làm lạnh từ công ty Global Trailer Rens Europe (GTR) có trụ sở tại Dublin, Ireland. Không có dấu hiệu cho thấy Ronan Hughes biết chiếc container dùng để làm gì hoặc điểm đến ở đâu. Trang web của công ty này quảng cáo có thể theo dõi tình trạng bên trong của thùng container và gửi báo cáo mỗi 5 phút, thậm chí có thể phát hiện việc cửa container đóng, mở lúc nào.

Tờ Irish Times cho rằng, GTR cũng cho hay họ "hoàn toàn không biết container" được dùng để làm gì. Daniel McNamee - luật sư đại diện của GTR, cho hay khách hàng của ông chỉ biết sự việc khi một người quen nhận ra huy hiệu trên xe. "Lần đầu anh ta nghe về nó là khi nhận được tin nhắn WhatsApp nhắc rằng nhìn thấy huy hiệu trên chiếc xe liên quan đến vụ việc", ông nói.

Cảnh sát xác nhận container từ cảng Zeebrugge, Bỉ vượt biển bằng phà Clementine đến cảng Purfleet, hạt Essex, Anh lúc 0h30 sáng 23/10. Tại đây, tài xế Maurice Robinson (25 tuổi) nhận container lúc 1h05 ngày 23/10 và di chuyển đến công nghiệp Waterglade, Essex thì phát hiện 39 người đã chết bên trong. Anh ta đã thông báo cho nhà chức trách. Cảnh sát đến hiện trường vào 1h40 sáng cùng ngày. Chia sẻ với Guardian, Joachim Coens - Giám đốc điều hành cảng Zeebrugge thừa nhận khu vực này không được trang bị máy quét nhiệt  và chỉ 1% số container qua đây được quét tia X.

Dựa trên các thông tin này, The Guardian đặt giả thuyết container chứa 39 thi thể đã được niêm phong từ trước khi vào cảng và không nằm trong số 1% những container bị quét ảnh nhiệt. Do đó, các nạn nhân rất có thể đã được đưa vào thùng container tại một khu vực chưa xác định bên ngoài cảng. Hiện có thông tin, cảnh sát đang đặt nghi vấn một băng đảng ở Ireland đã đứng sau đường dây đưa người di cư trái phép vào Anh.

Cảnh sát Essex đã bắt 4 nghi phạm. Trong đó, tài xế Maurice Robinson bị truy tố với tội danh ngộ sát 39 người, buôn người, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Những người bạn của Robinson cho biết, anh ta từng làm việc cho C Hughes Transport.

Những người khác đang bị giam giữ gồm cặp vợ chồng Joanna Maher và Thomas. Ông trùm vận tải Maher đến từ Warrington, và là chủ sở hữu cuối cùng của chiếc xe tải. Một người đàn ông 48 tuổi khác đến từ Bắc Ireland bị bắt tại sân bay Stansted.

Tất cả thi thể đã được đưa từ cảng Tilbury đến bệnh viện Broomfield ở thị trấn Chelmsford, Essex để bắt đầu quá trình nhận dạng và xác định quốc tịch. Cảnh sát Essex cho biết sẽ áp dụng tiêu chuẩn nhận dạng quốc tế DVI để xác định danh tính nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem