5 triệu doanh nghiệp toàn cầu bị ảnh hưởng bởi virus corona

18/02/2020 10:43 GMT+7
Theo một nghiên cứu mới đây được tờ CNBC đăng tải, sự bùng phát dịch virus corona tại Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến 5 triệu doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Dịch virus corona đang tác động tới 5 triệu doanh nghiệp trên toàn cầu - Ảnh 1.

Dịch virus corona có thể tác động đến 5 triệu doanh nghiệp trên toàn cầu

Một nghiên cứu khẩn cấp do công ty phân tích kinh doanh toàn cầu Dun & Bradstreet phát hành mới đây chỉ ra rằng các tỉnh thành của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch virus corona có mối liên hệ phức tạp với mạng lưới kinh doanh toàn cầu.

Theo số liệu tính đến ngày 9/2, những tỉnh thành Trung Quốc xác nhận hơn 100 ca nhiễm virus corona trở lên là nơi tập trung 90% doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc, theo báo cáo của Dun & Bradstreet.

Khoảng 49.000 doanh nghiệp ở các tỉnh thành này là chi nhánh hoặc công ty con của các tập đoàn đa quốc gia. Trong đó, gần một nửa (49%) là các tập đoàn có trụ sở tại Hồng Kông, các tập đoàn Mỹ chiếm 19%, Nhật chiếm 12% và Đức chiếm 5%. 

Các nhà nghiên cứu Dun & Bradstreet cũng phát hiện ra rằng ít nhất 51.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới, trong đó có 163 doanh nghiệp nằm trong top 1.000 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu do tạp chí Fortune xếp hạng, có nhà cung cấp trực tiếp nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch virus corona. Số doanh nghiệp có nhà cung cấp thứ cấp nằm trong vùng dịch bệnh có thể lên tới con số 5 triệu.

Báo cáo của Dun & Bradstreet cũng chỉ ra 5 lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch virus corona tại Trung Quốc lần lượt là dịch vụ, thương mại bán buôn, sản xuất, tiêu dùng bán lẻ, tài chính.

Dun & Bradstreet cũng chỉ ra rằng phần lớn việc làm và sản lượng kinh tế của Trung Quốc được tạo ra bởi các doanh nghiệp nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của dịch virus corona. Chẳng hạn như Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Bắc Kinh và Sơn Đông chiếm tới 50% tổng số việc làm tạo ra và 48% tổng sản lượng nền kinh tế Trung Quốc năm 2019.

Trong bất kỳ kịch bản nào, nguy cơ dịch virus corona tiếp tục kéo dài chắc chắn sẽ kéo theo sự lục đục trong thị trường lao động và sản lượng kinh tế ảm đạm với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Dun & Bradstreet nhấn mạnh. Ước tính nếu việc ngăn chặn dịch virus corona bùng phát bị kéo dài đến mùa hè, hiệu ứng giảm tốc từ nền kinh tế Trung Quốc - hiện chiếm khoảng 20% quy mô GDP toàn cầu - sẽ làm giảm tăng trưởng GDP toàn cầu tới 1%.

Trong một nghiên cứu công bố hôm 17/2, Moody đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống 0,2%. Tập đoàn này dự đoán các nền kinh tế G20 sẽ tăng trưởng bình quân 2,4% trong năm 2020, trong khi tăng trưởng GDP Trung Quốc sẽ giảm sâu xuống 5,2%. Năm 2019, tăng trưởng GDP Trung Quốc đạt 6,1%, mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ. Dự báo được thiết lập cùng giả định dịch virus corona sẽ được kiểm soát vào cuối quý I/2020 và các hoạt động kinh tế sẽ khôi phục vào quý II. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh kéo dài hơn dự kiến, tổn thất với nền kinh tế toàn cầu chắc chắn sẽ khuếch đại hơn nhiều.

Tính đến sáng 18/2, toàn Trung Quốc hiện có 72.436 ca nhiễm virus corona và 1.868 ca tử vong, theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia. Qua đó nâng tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới lên 73.433 và số ca tử vong lên 1.873.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục