Agribank chi nhánh Ninh Thuận: Trao "cần câu" mở lối cho nông dân làm giàu

Công Tâm - Viết Niệm
16/07/2025 13:07 GMT +7
Những năm qua, Agribank chi nhánh Ninh Thuận đã trở nên quen thuộc với nhiều hộ nông dân trên địa bàn và là “người bạn” đồng hành tin cậy, giúp bà con xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Với vai trò “cầu nối” giúp nông dân xóa đói giảm nghèo, những chính sách tín dụng của Agribank Chi nhánh Ninh Thuận đã tạo điều kiện thuận lợi để nông dân được tiếp cận nguồn vốn, có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Những năm qua, chi nhánh luôn bám sát định hướng phát triển theo từng năm của địa phương để triển khai các gói tín dụng phù hợp. Trong đó, tập trung cho vay các dự án phát triển kinh tế nông nghiệp, các chương trình giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, các mô hình trang trại chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh hiệu quả cao,...

Nguồn vốn Agribank chi nhánh Ninh Thuận tiếp sức cho nông dân Phan Văn Minh làm nho xanh trong nhà lưới kết hợp với nuôi dê giúp kinh tế ổn định.

Từ nguồn vốn vay của Agribank chi nhánh Ninh Thuận, đã giúp các hoạt động dịch vụ nông nghiệp ở địa phương được mở rộng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp thành hàng hóa có giá trị cao giúp người dân nâng cao thu nhập.

Qua tìm hiểu của PV, có rất nhiều nông dân từ khó khăn vươn lên làm giàu nhờ nguồn vốn vay như: Chị Nguyễn Thị Xuân làm mô hình với diện tích gần 40ha cây bắp, dưa leo mang lại doanh thu trên 4,4 tỷ đồng; Anh Phan Văn Minh, phường Văn Hải cũ (nay là phường Ninh Chử, Khánh Hòa) khấm khá nhờ trồng nho trong nhà lưới kết hợp nuôi dê; Anh Đinh Công Vàng làm dưa trong nhà lưới mang lại doanh thu 2 tỷ đồng/1ha trừ chi phí lãi 1,2 tỷ đồng/năm.

Agribank chi nhánh Ninh Thuận hỗ trợ nguồn vốn kịp thời cho nông dân trồng dưa leo, bắp mang lại thu nhập cao cho gia đình chị Nguyễn Thị Xuân.

Bên cạnh đó, còn có anh Katơr Phương, ở thôn Ma Oai, xã Phước Thắng cũ, nay là xã Bác Ái, Ninh Thuận cũ (nay Khánh Hòa). Trang trại của gia đình anh Katơr Phương rộng hơn 5 ha, chủ yếu nuôi bò, heo gà cùng với trồng cây ăn quả. Đến nay, chỉ tính riêng thu nhập từ trang trại gia đình đã thu về gần 300 triệu đồng/năm,...

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Lâm - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Ninh Thuận cho biết, trong thời gian qua đơn vị đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi mang lại hiệu quả cao như: Cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi suất với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; tín dụng xanh - nông nghiệp công nghệ cao - sản xuất tuần hoàn; cho vay mua nhà ở đối với khách hàng trẻ tuổi; cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô phục vụ nhu cầu đời sống,...

Niềm vui của nông dân sau khi có vốn để mở rộng sản xuất tăng thu nhập cho gia đình.

Theo ông Lâm, trong thời gian tới Agribank chi nhánh Ninh Thuận sẽ triển khai các giải pháp, mở rộng vùng tổ vay vốn tại các xã mới sau sáp nhập; Lồng ghép nhiều chương trình chính sách ưu đãi, tái định cư, thiên tai, giảm nghèo, tín dụng xanh,...Kết nối chuỗi giá trị để đẩy mạnh mô hình hợp tác xã - doanh nghiệp - hộ nông dân; quản lý các khoản vay, khuyến khích thanh toán không sử dụng tiền mặt,...

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng dư nợ đạt gần 10.870 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nông dân (qua khách hàng cá nhân) chiếm 82%. Nguồn vốn huy động đạt trên 6.000 tỷ đồng tăng 12% so với đầu năm và tỷ lệ nợ xấu 0,36%.