Ấm áp những chuyến xe miễn phí dành cho sinh viên về quê đón Tết

Thứ năm, ngày 12/01/2023 06:04 AM (GMT+7)
Các chương trình hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho sinh viên được triển khai góp phần giúp hành trình sum vầy với gia đình trở nên dễ dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.
Bình luận 0

Nhọc nhằn đường về quê

Càng gần thời điểm cuối năm, sinh viên xa nhà lại chuẩn bị về quê ăn Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, giá vé đường bộ, đường sắt hay hàng không tăng chóng mặt khiến các bạn trẻ không khỏi lo lắng.

Chia sẻ về việc giá vé tăng cao, Lê Văn An (TP.Thủ Đức, TPHCM) bộc bạch: “Tôi đang vừa đi học vừa làm thợ nhiếp ảnh tự do. Cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện nên tôi phải ở lại TPHCM làm thêm đến cận Tết mới về quê. Dù chọn đi xe khách để tiết kiệm chi phí nhưng tôi cũng khá lo vì giá vé đã gấp rưỡi cho đến gấp đôi ngày thường”.

Tương tự, Phan Nguyễn Hữu Phong - sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM - bày tỏ: “Bố mẹ muốn tôi đi về quê bằng máy bay cho an toàn nhưng thấy gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế nên tôi chọn đi xe khách. Tôi và nhiều bạn dự tính nghỉ học ở trường trước vài ngày để về quê luôn cho tiết kiệm chi phí”.

Vì vướng lịch ở trường vào ngày 10.1, Nguyễn Thị Ngọc Chi - sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM - phải đặt vé về quê khá muộn so với dự định.

"Ban đầu, tôi dự định về quê vào 2 tuần trước nhưng lại đang có bài tiểu luận phải nộp trực tiếp ở trường. Thời điểm này, giá vé lên đến 1,3 triệu đồng nên tính đi phụ bán tại cửa hàng áo quần để trang trải thêm chi phí vé xe" - Chi chia sẻ.

Nhiều chương trình vé xe miễn phí

Nhằm giảm bớt khó khăn trên đường về quê cho sinh viên, nhiều chương trình hỗ trợ vé xe đã được các đơn vị, tổ chức triển khai. Năm nay, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM và một số đơn vị khác tiếp tục tổ chức trao tặng 1.000 vé xe cho sinh viên trên khắp địa bàn thành phố.

Những chuyến xe miễn phí yêu thương dành cho sinh viên về quê đón Tết - Ảnh 2.

Rất đông các bạn sinh viên tập trung tại khuôn viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TPHCM từ 5h30 sáng để về quê đón Tết. Ảnh: Việt Phong

Theo đó, chương trình đã chuẩn bị 22 xe ô tô cùng phần cơm, nước uống và 1 suất quà Tết cho các bạn sinh viên trong hành trình từ Bình Thuận đến Thanh Hóa. Bên cạnh đó, sinh viên di chuyển về các tỉnh Tây Nguyên cũng nhận được hỗ trợ tương tự.

Ông Phạm Hữu Thái - Trưởng phòng Quan hệ Doanh nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - bày tỏ qua chương trình, đơn vị tổ chức mong sinh viên có thêm trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình về quê đón Tết của mình. Bước sang năm mới, hy vọng các bạn sẽ cố gắng học tập thật tốt để giúp đỡ gia đình và cống hiến cho xã hội.

Lần đầu tham gia chương trình, Đinh Anh Tú - sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM - không giấu được sự vui mừng khi sắp về quê đón Tết cùng bố mẹ.

"Đây là lần đầu tiên tôi trở về quê sau khi đi xa nên cảm xúc rất khó tả. Chi phí về Quảng Bình khoảng 1,3 triệu đồng, chưa tính tiền ăn, nhưng nhờ chuyến xe miễn phí này nên cũng không còn trăn trở chí phí di chuyển về quê. Ban tổ chức còn hỗ trợ luôn chi phí ăn uống và tặng bọn mình một suất quà tết nữa" - Tú bày tỏ.

Những chuyến xe miễn phí yêu thương dành cho sinh viên về quê đón Tết - Ảnh 3.

Các sinh viên háo hức về quê ăn Tết cùng gia đình. Ảnh: Việt Phong

Còn Lê Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - cho hay: "Tôi dậy khá sớm để soạn hành lý rồi đi từ quận Gò Vấp sang nơi tập kết cho kịp giờ khởi hành. Tôi cảm thấy may mắn khi nhận được email thông báo đăng ký thành công chương trình tặng vé xe Tết. Nhờ đó tiết kiệm được một phần chi phí lớn cho bố mẹ dịp cuối năm này".

Việt Phong (Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem