dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Ấm áp trong những ngôi nhà "Đại đoàn kết"

Những ngôi nhà Đại đoàn kết tại thành phố Sơn La (Sơn La) đã mang đến niềm vui, sự sẻ chia, giúp các hộ nghèo, cận nghèo có động lực vươn lên...


Clip: Ấm áp trong những ngôi nhà "Đại đoàn kết"

Niêm vui trong ngôi nhà tình nghĩa

Là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình bà Trương Thị Hường tổ 10 phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La (Sơn La) nhiều năm nay phải sinh sống trong ngôi nhà tạm, dột nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Gia đình bà được thành phố Sơn La hỗ trợ 50 triệu đồng.

Với nguồn kinh phí này, cùng sự giúp đỡ ủng hộ của chính quyền địa phương và bà con trong khu dân cư, ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang có diện tích sử dụng hơn 60 m2 được hoàn thiện. Đây là niềm vui lớn của gia đình bà, căn nhà là động lực để gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

"Gia đình tôi hoàn cảnh, bản thân tôi không có công ăn việc làm ổn định, phải nuôi 2 con nhỏ nữa, nhà cửa thì xây dựng đã lâu, xuống cấp, không biết đổ lúc nào, cuộc sống của gia đình vô cùng khó khăn. Gia đình tôi được thành phố, được phường hỗ trợ tiền để làm lại nhà, giờ gia đình tôi đã có nhà mới để ở, cuộc sống sẽ tốt hơn", bà Hường nói.

Nông thôn Tây Bắc: Ấm áp trong những ngôi nhà "Đại đoàn kết" - Ảnh 2.

Với nguồn kinh phí từ thành phố, bà con trong khu dân cư gia đình bà Trương Thị Hường, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La (Sơn La) có ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống. Ảnh: Văn Ngọc

Con đói với mẹ con bà Quàng Thị Nó, bản Panh xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La (Sơn La) phải sống trong căn nhà tạm xuống cấp mà không có điều kiện để xây mới. Nhờ có sự giúp đỡ của Thành phố Sơn La trích quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 20 triệu đồng, cùng sự giúp đỡ của xã, người thân để xây dựng được ngôi nhà kiên cố rộng 40 m².

Bà Quàng Thị Nó chia sẻ: Gia đình tôi vui lắm, phấn khởi lắm được ở trong căn nhà mới, không lo bị dột khi mưa. Năm mới tôi sẽ cố gắng tiếp tục tăng gia sản xuất để ổn định cuộc sống hơn.

Nông thôn Tây Bắc: Ấm áp trong những ngôi nhà "Đại đoàn kết" - Ảnh 3.

Lãnh đạo thành phố Sơn La trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Văn Ngọc

Lá lành đùm lá rách

Ngoài bà Hương, bà Nó, nhiều hộ nghèo khác ở các xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La cũng được sở hữu ngôi nhà mới từ sự chung tay của cộng đồng.

Ông Tòng Văn Sơn, Chủ tịch UBMTTQ xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La cho biết: Xã Chiềng Xôm đã vận động xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở là việc làm thường xuyên. Năm 2021, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp vận động các tổ chức và các cá nhân xây mới 3 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và sửa chữa nhà ở cho một hộ cận hộ nghèo với tổng trị giá vận động hỗ trợ xây dựng 90 triệu đồng.

"Được ở trong những ngôi nhà khang trang không chỉ là niềm vui của các gia đình được hỗ trợ mà còn là niềm vui của cộng đồng, xã hội khi cùng chung tay sẻ chia khó khăn với người yếu thế, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội", ông Sơn nói.

Nông thôn Tây Bắc: Ấm áp trong những ngôi nhà "Đại đoàn kết" - Ảnh 4.

Thành phố đã trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao 37 nhà "Đại đoàn kết", với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Công Chính, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Thời gian qua, nhiều ngôi nhà "Đại đoàn kết" trên địa bàn thành phố được xây dựng, giúp người nghèo được ở trong những ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo.

Thành phố đã phối hợp với các xã, phường rà soát, lập danh sách đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo đảm bảo công khai, dân chủ, tránh lãng phí.

Nông thôn Tây Bắc: Ấm áp trong những ngôi nhà "Đại đoàn kết" - Ảnh 5.

Những ngôi nhà "Đại đoàn kết" đã góp phần giúp các hộ nghèo yên tâm lao động sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Ảnh: Văn Ngọc

"Năm 2021, Thành phố có 54 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Thành phố đã trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao 37 nhà "Đại đoàn kết", với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Mức hỗ trợ từ 20 đến 30 triệu đồng/nhà, từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" và sự giúp đỡ của cộng đồng", ông Chính nói.

Những hộ nghèo được ở trong ngôi nhà mới đại đoàn kết như được nhân đôi niềm hạnh phúc, bởi nó được xây lên bằng lòng nhân ái, nghĩa tình và bằng sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Còn đối với những người làm công tác mặt trận, việc bàn giao nhà đại đoàn kết cho người nghèo là chung niềm hạnh phúc ấm áp với họ, để từ đó có thêm động lực làm tốt hơn vai trò "cầu nối" giữa những tấm lòng nhân ái với người nghèo. 

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh