Amazon của tỷ phú Jeff Bezos đặt hàng 700 chiếc xe tải CNG vì môi trường

07/02/2021 10:01 GMT+7
Amazon đã đặt hàng hàng trăm chiếc xe tải chạy bằng dòng năng lượng sạch khí nén tự nhiên (CNG) trong nỗ lực thử nghiệm chuyển đổi đội ngũ xe vận chuyển tại Mỹ theo hướng thân thiện với môi trường.

Đại dịch Covid-19 khiến hàng trăm triệu người Mỹ chôn chân tại nhà suốt năm 2020 đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm online tăng vọt. Nhờ đó, doanh số giao hàng tận nhà của Amazon cũng tăng đột biến. Doanh số Amazon đã tăng vọt 38% trong năm 2020, theo báo cáo tài chính mới nhất vừa được công bố. Sự gia tăng doanh số tỷ lệ thuận với lực lượng xe tải vận chuyển, đồng nghĩa tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng hơn do xe tải hạng nặng mà Amazon sử dụng thải ra lượng khí nhà kính cao hơn đáng kể so với xe chở khách.

Amazon của tỷ phú Jeff Bezos đặt hàng 700 chiếc xe tải CNG vì môi trường - Ảnh 1.

Amazon của tỷ phú Jeff Bezos đặt hàng 700 chiếc xe tải CNG vì môi trường

Theo số liệu thống kê của Mỹ, hơn 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính được phát thải bởi xe tải hạng trung và hạng nặng - phương tiện vận chuyển hàng hoá chủ lực của quốc gia, dù rằng đội ngũ xe tải n ày chỉ chiếm chưa đầy 5% lưu lượng vận tải đường bộ. Đó là nguyên nhân vì sao nhiều hãng vận tải đang thúc đẩy cải cách theo hướng chuyển đổi sang các dòng xe phát thải giảm lượng khí carbon.

“Amazon tự hào là nhà tiên phong trong việc giới thiệu các giải pháp thay thế bền vững mới trong vận tải hàng hoá. Chúng tôi đang nghiên cứu thử nghiệm một số dòng phương tiện mới sử dụng năng lượng điện, CNG và nhiều năng lượng tái tạo khác” - đế chế thương mại điện tử của tỷ phú Jeff Bezos cho biết trong một tuyên bố.

Được biết, cho đến nay, Amazon đã đặt hàng khoảng 700 chiếc xe tải sử dụng khí CNG thân thiện với môi trường. Xe được sản xuất bởi tập đoàn liên doanh Cummins Inc và Westport Fuel Systems Inc có trụ sở tại Vancouver (Canada). Khi bắt đầu vận hành, dòng xe này sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hoá từ các kho hàng đến trung tâm phân phối trên toàn nước Mỹ. Tập đoàn Amazon đặt mục tiêu giảm lượng phát thải carbon ròng xuống 0 vào năm 2040.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, khí CNG phát thải ra lượng CO2 nhỏ hơn khoảng 27% so với nhiên liệu diesel truyền thống. Trong khi các dòng xe chở khách thông thường hiện đang hướng tới sử dụng năng lượng điện sạch, loại năng lượng này đã tỏ ra ít khả thi với các dòng xe tải hạng nặng đòi hỏi công suất cao.

Vào năm 2019, Amazon đã đặt hàng 100.000 xe tải điện từ công ty khởi nghiệp Rivian Automotive LLC.Đợt giao hàng đầu tiên dự báo sẽ được thực hiện trong năm nay. Amazon cũng đã đặt hàng 1.800 chiếc xe tải điện từ Mercedes-Benz cho đội xe giao hàng tại châu Âu.

Các động thái hướng đến bảo vệ môi trường của Amazon phù hợp với chính sách của Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, người vừa nắm quyền tại Nhà Trắng hôm 20/1 qua thay thế cho cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Biden cũng đang nỗ lực thúc đẩy các chính sách bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Trong đó bao gồm đưa Mỹ trở lại Hiệp định khí hậu Paris, ban hành các quy tắc phát thải ròng với một số ngành công nghiệp quan trọng như sản xuất ô tô...

Bên cạnh Amazon, các công ty vận tải khác cũng đang thử nghiệm nhiều phương tiện khác nhau để giảm lượng khí thải. Vào năm 2019, United Parcel Service Inc đã công bố kế hoạch mua hơn 6.000 xe tải chạy bằng khí CNG trong vòng 3 năm như một phần của khoản đầu tư 450 triệu USD để giảm tác động môi trường từ hoạt động vận tải.


NTTD
Cùng chuyên mục