Apple trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt 2.000 tỉ USD vốn hóa

20/08/2020 06:30 GMT+7
Trong phiên giao dịch 19/8/2020, cổ phiếu Apple đã chạm mức vốn hóa 2.000 tỉ USD, cao gấp đôi so với hai năm trước đó.
 - Ảnh 1.

Ông Tim Cook - người kế nhiệm Steve Jobs làm CEO của Apple năm 2011. Ảnh: Bloomberg.

Theo CNBC, lúc gần 11h sáng 19/8 (theo giờ phía đông nước Mỹ), giá cổ phiếu Apple tăng lên mức 467,77 USD, nhân với số cổ phiếu đang lưu hành là hơn 4,275 tỉ đơn vị, tức là vốn hóa của Apple đạt 2.000 tỉ USD.

Tuy nhiên sau đó, cổ phiếu Apple diễn biến tiêu cực, kết phiên ở mức giá 462,83 USD tương đương với vốn hóa khoảng 1.980 tỉ USD.

Apple lần đầu chạm vốn hóa 1.000 tỉ USD vào ngày 2/8/2018. Khi đó các chuyên gia tài chính Phố Wall đa phần đều kì vọng nhà sản xuất iPhone, iPad này trở thành công ty đầu tiên đạt được giá trị 2.000 tỉ USD. Thực tế, Apple chỉ mất hai năm để với tới mốc vốn hóa này.

Đại gia dầu mỏ Saudi Aramco của vương quốc Arab Saudi mới là doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt mốc 2.000 tỉ USD vốn hóa khi công ty này lên sàn tháng 12/2019.

Tuy nhiên Aramco không được giao dịch rộng rãi như Apple vì đa số cổ phần vẫn do nhà nước Arab Saudi nắm giữ và cổ phiếu Aramco chỉ được niêm yết ở sàn chứng khoán địa phương chứ không phải một sàn mang tính toàn cầu ở Mỹ như Apple.

Sau những phiên tăng sốc giai đoạn mới lên sàn, cổ phiếu Aramco đã dần hạ nhiệt và vốn hóa cũng đi xuống.

Ngày 31/7 vừa qua, Apple đã vượt qua Saudi Aramco để trở thành công ty đại chúng đáng giá nhất hành tinh. Và đến phiên 19/8, Apple đạt luôn cột mốc 2.000 tỉ USD giá trị thị trường.

 - Ảnh 3.

Theo chân Apple, các đại gia công nghệ khác của Mỹ như Amazon, Microsoft và Alphabet đều đã vượt qua ngưỡng vốn hóa 1.000 tỉ USD và đang hướng đến mốc 2.000.

Từ đầu năm đến nay, trong khi đa phần các doanh nghiệp đều điêu đứng vì đại dịch COVID-19, Apple và các hãng công nghệ khác lại kinh doanh khởi sắc và gia tăng vốn hóa do nhu cầu sử dụng công nghệ tăng lên trong thời gian phong tỏa.

Giá cổ phiếu Apple hiện tăng tới khoảng 54% so với ngày đầu năm 2020. Microsoft cũng tăng hơn 30%, Amazon nhảy vọt hơn 70%, Alphabet (công ty mẹ của Google) thêm 13%, Netflix tăng gần 50%.

Quí II vừa qua, Apple ghi nhận doanh thu 59,7 tỉ USD, vượt xa ước tính của giới phân tích. Công ty phải đóng nhiều cửa hàng tại Mỹ, Trung Quốc và một số quốc gia khác trong giai đoạn dịch bệnh lây lan, tuy nhiên doanh thu online tăng mạnh giúp kết quả hoạt động toàn công ty tăng trưởng.

Mốc 2.000 tỉ USD vốn hóa chủ yếu chỉ mang tính chất tượng trưng nhưng nó cũng cho thấy CEO Tim Cook đã thành công trong việc chuyển hóa câu chuyện tăng trưởng của Apple. 

Các nhà đầu tư bắt đầu coi Apple không còn là một nhà sản xuất phần cứng mà có vẻ giống một công ty phần mềm hơn. Vì thế mà tỉ lệ P/E của Apple thời gian qua tăng nhanh và hiện ở mức 33 lần.

Song Ngọc
Cùng chuyên mục