Bà Rịa – Vũng Tàu: Hội Nông dân giúp nông dân tiêu thụ bưởi da xanh nghịch vụ, "giải phóng" hơn 200 tấn

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 13/08/2021 10:59 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên 300 tấn bưởi da xanh tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rơi vào cảnh khó tiêu thụ. Sau 2 ngày kêu gọi, Hội Nông dân thị xã Phú Mỹ và Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hỗ trợ tiêu thụ được 200 tấn bưởi da xanh cho bà con...
Bình luận 0

Nửa tháng qua, nông dân trồng bưởi da xanh tại xã Sông Xoài và phường Hắc Dịch, thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang đứng ngồi không yên. 

Vì bưởi đã chín, nhưng không có người thu mua. Điều đó, khiến cho 300 tấn bưởi da xanh nghịch vụ của bà con nông dân đang phải treo lơ lửng trên cây, chưa biết thời điểm được "giải phóng".

Bà Rịa – Vũng Tàu: “Giải phóng” giúp nông dân 200 tấn bưởi, còn 100 tấn vẫn chờ hái - Ảnh 1.

Ông Ngọc Thuỳ - phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Phú Mỹ - đến thăm vườn bưởi, sẻ chia khó khăn với nông dân trồng bưởi da xanh thị xã Phú Mỹ (Ảnh Hội Nông dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cung cấp)

Theo nhiều nông dân tại vùng trồng bưởi da xanh ở thị xã Phú Mỹ, bưởi tại các vườn đều đã đủ tuổi rời vườn. Nếu để hơn 1 tuần nữa sẽ bị khô, hao hụt và hư hỏng. Nhiều người lo lắng, vì rất nhiều năm nay, chưa bao giờ gặp tình cảnh éo le như hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Nam ngụ xã Sông Xoài cho biết: Gia đình ông trồng 3ha bưởi da xanh trái vụ và đang vào vụ thu hoạch. Nhưng thương lái không chịu thu mua, vì không có nơi tiêu thụ. 

"Tôi trồng bưởi năm nay là năm thứ 9, chưa năm nào gặp cảnh khó khăn như hiện nay. Giờ chỉ mong có phương án để hỗ trợ người dân bán được số bưởi đang tồn đọng" - ông Nam chia sẻ.

Bà Rịa – Vũng Tàu: “Giải phóng” giúp nông dân 200 tấn bưởi, còn 100 tấn vẫn chờ hái - Ảnh 2.

Nông dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) lo lắng vì giá bưởi da xanh thấp không có nơi tiêu thụ (Ảnh Hội Nông dân thị xã Phú Mỹ cung cấp)

Còn bà Nguyễn Thị Lan cho rằng, hiện nay giá bưởi thấp hơn giá thành sản xuất, khiến cho người trồng bưởi rơi vào khó khăn. Trong khi chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, điện, nước, công chăm sóc vụ bưởi này khoảng 350 triệu đồng/1 ha, nhưng chưa thể thu về, vì không có người mua.

Ông Trần Ngọc Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Phú Mỹ - nói rằng, để giúp người trồng bưởi bán được sản phẩm, Hội đã đề nghị Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tình hình với Sở Công Thương, với mong muốn có phương án hỗ trợ tiêu thụ bưởi cho nông dân. 

Giá bưởi nhờ hỗ trợ tiêu thụ là khoảng từ 18.000 đồng/kg – 26.000 đồng/kg (tùy loại).

Ông Trần Văn Mảng- phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - cho biết: Sau 2 ngày kêu gọi, Hội đã giải phóng giúp nông dân 200 tấn bưởi bị ùn ứ. Hiện nay, vẫn còn 100 tấn bưởi đang tiếp tục được kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ.

"Đây là bưởi trồng nghịch vụ nên số lượng không nhiều như bưởi vụ chính. Những năm trước giá bưởi da xanh nghịch vụ ở mức trên 70.000 đồng/kg. Nhưng hiện nay, do dịch Covid-19 không có nơi tiêu thụ, nông dân phải bán rẻ vẫn không có thương lái thu mua. Hy vọng vài ngày tới bưởi sẽ được tiêu thụ hết để bà con nông dân đỡ vất vả, có vốn liếng để lo cho vụ mùa sắp tới" - ông Mảng nói.

THÔNG TIN CÁC "KÊNH" CẦN HỖ TRỢ TIÊU THỤ BƯỞI TẠI THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU.

1. Ông Hồ Hoàng Kha, Phó Giám đốc HTX Bưởi da xanh Sông Xoài- 093.745.7742

2. Ông Nguyễn Trọng Trung, Tổ hợp tác Bưởi da xanh Hắc Dịch- 0937.682.203

3. Ông Trần Ngọc Toàn, Chủ tịch HND TX. Phú Mỹ- 0983.410.285


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem