Bắc Kạn khánh thành tuyến đường trọng điểm thúc đẩy du lịch, kết nối kinh tế vùng
Sáng ngày 19/4 năm
2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã long trọng tổ chức Lễ Khánh thành dự án
xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên
Quang) (đoạn Km0+00 - Km37+00) tại thôn Nà Bay, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.1

Bước ngoặt trong kết nối và phát triển
Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hoàn thiện giai đoạn đầu của dự án giao thông huyết mạch, hứa hẹn mang lại những chuyển biến tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và tăng cường kết nối giữa các địa phương.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn; ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đông đảo người dân địa phương. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự sự kiện thông qua cầu truyền hình trực tuyến từ điểm cầu chính đã cho thấy tầm quan trọng quốc gia của dự án.
Cùng với lễ khánh thành tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) còn có các dự án giao thông được khởi công gồm: Dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể; dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể.

Tại lễ Khánh thành, đại diện chủ đầu tư dự án đã trình bày báo cáo chi tiết về quá trình triển khai thực hiện. Các đại biểu và người dân đã cùng nhau theo dõi phóng sự "Hành trình về đích của 03 dự án", ghi lại những nỗ lực và thành quả đạt được trong quá trình xây dựng tuyến đường. Đại diện nhà thầu cũng có bài phát biểu, chia sẻ những khó khăn và thành công trong quá trình thi công.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: Đây là 03 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, không chỉ mang ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới, khát vọng đổi thay, mở ra cơ hội hội nhập và phát triển mạnh mẽ của quê hương Bắc Kạn trong thời kỳ mới - thời kỳ độc lập, hòa bình và xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, với tâm thế sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Bình cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, các dự án đã gặp không ít khó khăn về thời tiết, thiên tai, địa hình, địa chất, mặt bằng thi công, khan hiếm nguồn cung cấp nguyên, vật liệu… Tuy nhiên, với tinh thần hành động “Bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa”, “làm cả ngày lễ, ngày nghỉ, ba ca, bốn kíp”; đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đến thăm và kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình trên công trường tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, chỉ đạo sát sao về tiến độ, chất lượng dự án, cho chủ trương giải quyết các vướng mắc phát sinh... tạo điều kiện để các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn ông Nguyễn Đăng Bình gửi lời cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương trong suốt thời gian qua đã luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Bắc Kạn hoàn thành các dự án trên.
Thúc đẩy tiềm năng du lịch Bắc Kạn
Được biết Dự án "Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang" là một trong những sáng kiến trọng điểm của tỉnh Bắc Kạn. Dự án này hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu phát triển toàn diện của tỉnh, tập trung vào việc khai thác tối đa vẻ đẹp tự nhiên và vị trí chiến lược của khu vực. Đây là một minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn dài hạn của tỉnh Bắc Kạn trong việc thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và xã hội.

Mục tiêu hàng đầu của tuyến đường là phát triển du lịch tại khu vực hồ Ba Bể và tăng cường các mối liên kết kinh tế trong vùng. Việc cải thiện kết nối giao thông sẽ giúp du khách dễ dàng tiếp cận hồ Ba Bể (Bắc Kạn) và Na Hang (Tuyên Quang), hai điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ tạo ra một hành trình du lịch liền mạch, khuyến khích du khách khám phá cả hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang.
Bằng cách giảm thời gian di chuyển, tuyến đường mới giúp hồ Ba Bể trở nên dễ tiếp cận hơn từ thành phố Bắc Kạn, rút ngắn hành trình từ gần hai giờ xuống chưa đầy một giờ. Tuyến đường này trực tiếp giải quyết một rào cản chính đối với sự phát triển du lịch - khả năng tiếp cận. Việc đi lại dễ dàng hơn có khả năng dẫn đến sự gia tăng số lượng du khách và doanh thu cho các doanh nghiệp địa phương.

Tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và hành khách, giảm thời gian và chi phí đi lại. Sự kết nối được cải thiện sẽ thúc đẩy thương mại và trao đổi kinh tế giữa Bắc Kạn và các tỉnh lân cận như Tuyên Quang và Hà Giang. Ngoài du lịch, tuyến đường sẽ có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực khác, bao gồm nông nghiệp và thương mại, bằng cách làm cho việc vận chuyển hàng hóa hiệu quả hơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình lưu ý, trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác quản lý và triển khai hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Bình đề nghị Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, tiếp tục làm tốt công tác GPMB, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh đảm bảo mặt bằng thi công.

“Chủ đầu tư phải thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo sâu sát các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường và hoàn thành dự án trong năm 2025. Các địa phương nơi tuyến đường đi qua tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ dự án, tích cực phối hợp trong công tác GPMB; các sở, ban, ngành có liên quan: Phối hợp với chủ đầu tư, Ban QLDA kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ theo kế hoạch…”, ông Bình đề nghị.
Cũng tại buổi lễ Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã trao 06 Bằng khen cho các tập thể có thành tích. Dịp này, Ban Tổ chức đã tổ chức buổi lễ tri ân các đại biểu người có công và tặng quà cho 10 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại xã Bằng Phúc của Chợ Đồn.
Lễ khởi công, khánh thành được tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đồng thời trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính TPHCM đến tất cả các công trình, dự án.
Bộ Xây dựng - cơ quan chủ trì cho biết, theo tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, có 80 dự án được tổ chức khởi công, khánh thành trong dịp này, với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 445.000 tỷ đồng, trong đó tổng vốn khởi công 305.000 tỷ đồng, tổng vốn các dự án là 140.000 tỷ đồng. Vốn ngân sách nhà nước là 185.000 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách là 260.000 tỷ đồng.