Bạo loạn ở Kazakhstan: Tổng thống hạ lệnh sốc

Vương Nam – CNN, SCMP Thứ bảy, ngày 08/01/2022 00:10 AM (GMT+7)
Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Kazakhstan Tokayev tuyên bố từ chối đàm phán với người biểu tình và cho phép lực lượng an ninh nước này “tiêu diệt không cần báo trước” để dập tắt cuộc bạo loạn lớn chưa từng có trong thời gian nhanh nhất.
Bình luận 0

img

Xe tăng Nga đạp tuyết tới hỗ trợ Kazakhstan chấm dứt bạo loạn (ảnh: CNN)

Phát biểu trên sóng truyền hình hôm 7.1, ông Tokayev cho biết Kazakhstan rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng từ đầu tuần do những cuộc biểu tình được tổ chức bài bản bởi “lực lượng khủng bố” từ trong nước và cả nước ngoài. Tổng thống Tokayev nhấn mạnh, tình hình ở Almaty – thành phố lớn nhất ở Kazakhstan – đã “ổn định trở lại” nhờ việc “áp dụng biện pháp khẩn cấp”.

“Tuy nhiên, những kẻ khủng bố vẫn đang tiếp tục gây thiệt hại cho nhà nước và sử dụng vũ khí chống lại công dân Kazakhstan. Tôi đã ra lệnh cho lực lượng an ninh và quân đội nổ súng tiêu diệt chúng mà không cần báo trước”, ông Tokayev nói.

“Một số kẻ khủng bố quyết không hạ vũ khí. Chúng đang tiếp tục phạm tội hoặc chuẩn bị cho điều đó. Chúng ta phải theo đuổi cuộc chiến này đến cùng. Kẻ nào không đầu hàng sẽ bị tiêu diệt”, Tổng thống Kazakhstan cảnh báo.

Theo ông Tokayev, tình hình hỗn loạn ở Kazakhstan hiện nay là “sản phẩm” của những phần tử khủng bố được tổ chức, trang bị tốt. Những kẻ này “rất khéo léo trong việc đưa thông tin sai lệch” và “có khả năng tác động đến tư tưởng của nhiều người”.

Kazakhstan những ngày qua đang đối mặt với khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ khi tách khỏi Liên Xô. Theo các chuyên gia, việc tăng giá nhiên liệu, mức sống không được nâng cao, nạn tham nhũng và tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao kéo dài là nguyên nhân khiến người dân Kazakhstan xuống đường biểu tình. Bất chấp những lời kêu gọi đàm phán, Tổng thống Tokayev tuyên bố ông sẽ không thỏa hiệp với “những kẻ giết người”.

img

Lực lượng CSTO tập trung ở Kazakhstan với ít nhất 3.600 lính (ảnh: SCMP)

“Thật là ngu ngốc. Chúng ta có thể nói gì được với đám tội phạm và những kẻ giết người. Chúng ta đang phải đối mặt với những tên cướp có vũ trang và những kẻ khủng bố. Chúng ta phải tiêu diệt chúng. Điều này sẽ sớm được thực thi”, ông Tokayev nói.

Theo Tổng thống Kazakhstan, việc quan trọng cần làm sau khi chấm dứt cuộc bạo loạn là tìm hiểu vì sao chính phủ nước này đã “bỏ quên” mối nguy từ những phần tử khủng bố.

Ông Tokayev cho biết, hệ thống điện và internet ở Kazakhstan sẽ dần được khôi phục khi tình hình ổn định trở lại. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm ở Kazakhstan vẫn được duy trì ít nhất cho tới ngày 19.1. Ông Tokayev cũng gửi lời cảm ơn lực lượng Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu đã tới nước này trong thời gian ngắn để hỗ trợ chấm dứt cuộc bạo loạn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem