Bầu cử Mỹ: Truyền thông Mỹ chỉ chờ công bố tin Biden thắng cử

07/11/2020 09:42 GMT+7
Các kênh truyền thông Mỹ chỉ chờ thời điểm công bố tin ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden thắng cử bầu cử Mỹ 2020, tờ CNN cho hay.
Bầu cử Mỹ: Truyền thông Mỹ chỉ chờ công bố tin Biden thắng cử - Ảnh 1.

Bầu cử Mỹ: Truyền thông Mỹ chỉ chờ công bố tin Biden thắng cử

Thông thường, kết quả bầu cử Mỹ chính thức sẽ được các bang trình lên Quốc hội vào tháng 12 trước khi người đắc cử kế nhiệm vị trí Chủ nhân Nhà Trắng vào tháng 1 năm sau đó. Tuy nhiên, giới truyền thông thường sẽ công bố trước người thắng cử cuộc bầu cử Mỹ dựa trên số phiếu kiểm xong ở các bang cũng như xác suất đảo ngược kết quả.

Nếu Biden thắng thêm ít nhất 1 bang chiến địa trong số các bang quan trọng chưa hoàn tất kiểm phiếu là Nevada, Pennsylvania hay Georgia, xác suất chắc chắn ông Biden thắng cử Tân Tổng thống Mỹ gần như là chắc chắn 100%. Khi đó, các hãng thông tấn, báo đài Mỹ sẽ đồng loạt lên tin công bố chiến thắng cho ông Biden. Kết quả này dù chưa được xem là kết quả bầu cử Mỹ chính thức nhưng có độ tin cậy khá cao.

Sở dĩ hàng loạt kênh thông tấn Mỹ chuẩn bị công bố chiến thắng cho ông Biden là do ứng viên Đảng Dân chủ đã bất ngờ vươn lên dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump ở 4 bang chiến trường quan trọng quyết định những lá phiếu đại cử tri cuối cùng.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Biden đang bỏ xa Trump tới 38.455 phiếu ở bang Arizona, bang mà Trump từng được dự đoán sẽ chiếm ưu thế và chiến thắng. Dù cách biệt đang từng chút được thu hẹp cho Trump tại bang này, 2 hãng tin Mỹ là AP và Fox News đã tuyên bố chiến thắng thuộc về Biden do lập luận rằng số phiếu còn lại không đủ để Trump lật ngược tình thế. Nếu Biden chiến thắng ở Arizona, đây sẽ là một bất ngờ lớn của bầu cử Mỹ do bang này có truyền thống ủng hộ các ứng viên Cộng hòa trong những năm gần đây.

Tại bang Nevada, Biden cũng bỏ xa Trump với cách biệt 22.567 phiếu bầu. Kết quả này không gây ngạc nhiên bởi ngay từ đầu cuộc bầu cử Mỹ, bang Nevada đã được đánh giá là bang nghiêng về Đảng Dân chủ. Nhiều hãng tin trong đó có Fox News cũng đang nhận định rằng Tổng thống Trump khó đuổi kịp ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden về số phiếu tại bang này, đặc biệt là khi những lá phiếu cuối cùng chủ yếu đến qua đường bưu điện - cách bỏ phiếu ưa thích của cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ.

Tại bang Georgia, nơi mà Tổng thống Trump chiếm ưu thế từ đầu cuộc bầu cử đến nay, ông Biden cũng bất ngờ vươn lên dẫn trước vào tối qua. Cách biệt giữa Biden và Trump đang rất mong manh, ở mức 3.962 phiếu bầu nghiêng về Biden. Dù cách biệt này không đủ để tuyên bố ưu thế chắc chắc cho Biden, nhưng việc để ông Biden vượt mặt vào phút chót tại một bang quan trọng mà Trump có lợi thế từ đầu không nghi ngờ gì là một đòn giáng mạnh mẽ vào cơ hội tái đắc cử của Trump.

Tại bang Pennsylvania, ông Biden cũng đang dẫn trước Trump với cách biệt 19.524 phiếu bầu. Đáng nói, đây cũng là bang mà TT Trump từng được đánh giá sẽ có lợi thế hơn.

Hiện tại, chỉ còn duy nhất bang Alaska cực Bắc là bang chưa công bố kết quả kiểm phiếu nhưng dự báo Trump chắc chắn giành chiến thắng. Tuy nhiên, 3 phiếu đại cử tri ít ỏi từ Alaska không giúp đương kim Tổng thống lấy lại lợi thế đã vụt mất về tay đối thủ Biden.


NTTD
Cùng chuyên mục