Bến xe tại Hà Nội sẽ đình tài nếu nhà xe lơ là phòng chống dịch Covid-19 dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 27/04/2021 16:41 PM (GMT+7)
Các bến xe tại Hà Nội những ngày cận nghỉ lễ 30/4-1/5 liên tục nhắc nhở khách, nhà xe chấp hành việc bắt buộc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Trường hợp nào tái phạm sẽ bị đình tài ít nhất 5 ngày.
Bình luận 0

Sẽ đình tài nếu nhà xe không chấp hành phòng chống dịch Covid-19

Ngày 27/4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Vương Duy Toàn, Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các phương án đón khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Toàn, những ngày qua, tình hình dịch bệnh trên thế giới hết sức phức tạp nhất là tại Ấn Độ và các nước Đông Nam Á như: Thái Lan, Lào, Campuchia… Chính vì vậy, bến xe yêu cầu tất cả hành khách, nhà xe thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố Hà Nội. 

Bến xe Hà Nội sẽ đình tài nhà xe nếu lơ là phòng chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 1.

Bến xe Hà Nội sẽ đình tài nhà xe nếu lơ là phòng chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 2.

Hình ảnh khách trong Bến xe Giáp Bát ngày 27/4.

Cụ thể, tất cả hành khách, tài xế, nhân viên phục vụ bến xe khi ra vào bến phải đeo khẩu trang bắt buộc. Thực hiện nghiêm ngặt theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

"Chúng tôi thường xuyên phát loa liên tục nhắc nhở người dân trong việc chấp hành đeo khẩu trang, tại các cửa ra vào đều có nhân viên yêu cầu khách rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt…  Thời gian qua, Hà Nội không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng nên một số khách vẫn có biểu hiện lơ là. Chính vì vậy dịp nghỉ lễ này chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ", ông Toàn nhấn mạnh.

Bến xe Hà Nội sẽ đình tài nhà xe nếu lơ là phòng chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 3.

Ông Vương Duy Toàn, Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, sẽ đình tài nếu nhà xe tái phạm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đối với các nhà xe, Bến xe Giáp Bát yêu cầu tất cả tuân thủ quy định phòng chống dịch, nhắc nhở khách đeo khẩu trang. Nếu khách không đeo khẩu trang không được lên xe. Trên xe có nước sát khuẩn, yêu cầu hành khách khai báo y tế, lộ trình điểm đến…

"Đối với nhà xe không tuân thủ việc phòng chống dịch, ban đầu nhắc nhở, nếu tiếp tục tái phạm chúng tôi sẽ đình tài nhà xe ít nhất 5 ngày, nếu nghiêm trọng có thể dài hơn", ông Toàn khẳng định.

Bến xe Hà Nội sẽ đình tài nhà xe nếu lơ là phòng chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 4.

Hành khách "tay xách nách mang" về quê trước nghỉ lễ.

Về đón tiếp khách trong dịp nghỉ lễ lần này, Phó giám đốc Bến xe Giáp Bát cho hay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên khó dự đoán trước.

"Ban đầu chúng tôi dự đoán bến xe dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đón khoảng 20.000 khách/ngày. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh phức tạp không biết khách đi đông không. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị như an ninh trật tự, phối hợp với lực lượng bên ngoài, dự định tuyến nào đông nhất đều đã có phương án đầy đủ. 

Lượng xe chúng tôi tăng cường 4 tuyến chính Thanh Hoá, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định vào 2 ngày 29-30/4, mỗi ngày tăng cường 100 xe khách", ông Toàn chia sẻ.

Phát loa tận nơi nhắc nhở khách đeo khẩu trang

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, kỳ nghỉ lễ lần này kéo dài 4 ngày nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng cao như: Phú Thọ, Yên Bái, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La...

Bến xe tại Hà Nội sẽ đình tài nếu nhà xe nếu lơ là phòng chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 5.

Bến xe tại Hà Nội sẽ đình tài nếu nhà xe nếu lơ là phòng chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 6.

Người dân chấp hành việc đeo khẩu trang tại Bến xe Mỹ Đình.

"Dự kiến kỳ nghỉ lễ này, Bến xe Mỹ Đình tăng cường khoảng 230 lượt xe cho tất cả các tuyến trọng điểm vào ngày cao điểm. Dự kiến lượng khách sẽ tăng lên 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến khoảng 1.050 lượt xe/ngày, tăng khoảng 30% so với ngày thường", ông Sơn chia sẻ.

Theo ông Sơn, tình hình diễn biến dịch bệnh tại các nước láng giềng đang diễn ra phức tạp. Chính vì vậy, tại các cửa ra vào bến xe, lực lượng nhân viên thường xuyên phát loa nhắc nhở hành khách chấp hành việc đeo khẩu trang, tuân thủ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

Bến xe tại Hà Nội sẽ đình tài nếu nhà xe nếu lơ là phòng chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 7.

Khách đeo khẩu trang nhân viên bến xe mới bán vé.

"Nhiều người dân vẫn còn chủ quan khi nhắc nhở mới đeo khẩu trang. Chúng tôi thường xuyên cử cán bộ nhắc nhở, tuyên truyền. Quanh khu vực trong bến xe đều dán thông báo yêu cầu đeo khẩu trang", ông Sơn nói. 

Bến xe tại Hà Nội sẽ đình tài nếu nhà xe nếu lơ là phòng chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 8.

Bến xe tại Hà Nội sẽ đình tài nếu nhà xe nếu lơ là phòng chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 9.

Nhân viên Bến xe Nước Ngầm đến tận nơi nhắc nhở người dân chấp hành đeo khẩu trang.

Theo đại diện Bến xe Nước Ngầm, dự kiến lượng khách sẽ tập trung đông tại bến xe vào chiều ngày thứ 5 (29/4) và sáng ngày 30/4 và ngày thứ 2 (3/5) tại tuyến đi các tỉnh Hải Phòng, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên dự kiến lượng khách đi lại trong dịp nghỉ lễ năm nay chỉ tăng khoảng 130% so với lượng khách đi lại dịp cuối tuần ở thời điểm không có dịch.

"Bến xe yêu cầu tuyên truyền và tăng cường công tác kiểm tra, không để các doanh nghiệp tự ý tăng giá vé. Duy trì việc thông báo trên hệ thống phát thanh của bến các nội dung về phòng chống dịch Covid-19, nhắc nhở các nhà xe thực hiện đầy đủ các công tác đảm bảo an toàn phòng dịch cho hành khách đi xe…", đại diện Bến xe Nước Ngầm thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem