bến xe giáp bát

  • Nhiều tuyến xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh, dự báo khách tăng "đột biến"

    Nhiều tuyến xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh, dự báo khách tăng "đột biến"

    Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở GTVT đã cấp gần 400 phù hiệu xe tăng cường phục vụ hành khách vào những giờ và ngày cao điểm.

  • Hà Nội: Rà soát thu hồi phù hiệu, cắt lốt của doanh nghiệp vận tải

    Hà Nội: Rà soát thu hồi phù hiệu, cắt lốt của doanh nghiệp vận tải

    Trước những khó khăn trong việc kinh doanh vận tải, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã bỏ lốt tạm dừng hoạt động vận tải tại các bến xe trên địa bàn TP.Hà Nội.

  • Hà Nội tăng cường 500 lượt xe phục vụ dịp lễ 30/4 -1/5

    Hà Nội tăng cường 500 lượt xe phục vụ dịp lễ 30/4 -1/5

    Để đảm bảo đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, Hà Nội đã tăng cường cường 500 lượt xe đi/đến các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm.

  • Xe khách tăng giá vé

    Xe khách tăng giá vé

    Chiều 21/1, phòng chờ các bến xe ở Hà Nội đều đông chật người dân đến mua vé về quê. Anh Hà Văn Phương (35 tuổi, công nhân xây dựng) đưa vợ cùng hai con ra bến Giáp Bát đón xe về quê Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

  • Ai “vẽ” dự án bến xe Yên Sở cho doanh nghiệp thâu tóm đất để cỏ mọc hoang?

    Ai “vẽ” dự án bến xe Yên Sở cho doanh nghiệp thâu tóm đất để cỏ mọc hoang?

    Dự án bến xe Yên Sở là một trong những dự án đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận một thời gian rất dài. Tuy nhiên, bất chấp những ý kiến trái chiều, phản đối từ người dân và các chuyên gia, Hà Nội vẫn kiên quyết lập dự án bến xe Yên Sở trên mảnh đất rộng 3,2 ha (cạnh công viên Yên Sở, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai khiến dư luận không khỏi nghi vấn: “Hà Nội vẽ dự án bến xe Yên Sở cho doanh nghiệp thâu tóm đất để cỏ mọc hoang?