Bị đối thủ Biden chỉ trích không bảo vệ được người Mỹ, ông Trump đáp trả hùng hồn

22/08/2020 12:51 GMT+7
Ứng viên TT Đảng Dân chủ Joe Biden - đối thủ lớn nhất của Donald Trump trên đường đua Tổng thống - mới đây tuyên bố sẽ chấm dứt thời kỳ phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung thiết bị y tế từ Trung Quốc nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, đồng thời chỉ trích ông Trump thất bại trong việc bảo vệ người Mỹ.
Bị đối thủ Biden chỉ trích không bảo vệ được người Mỹ, ông Trump đáp trả hùng hồn - Ảnh 1.

Ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden (trái) và Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải)

Đại hội Đảng Dân chủ trong tuần này chính thức đề cử ông Joe Biden đại diện cho Đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Phát biểu tại đại hội, ứng viên Joe Biden liên tiếp chỉ trích đương kim Tổng thống Donald Trump không thừa nhận mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và đặt lợi ích cá nhân lên trên người dân Mỹ. Vị cựu Tổng thống không quên chỉ trích ông Trump đã ‘thất bại trong nhiệm vụ cơ bản nhất với quốc gia… Ông ấy đã thất bại trong việc bảo vệ người Mỹ”.

Ông Joe Biden đã dùng nhiều lời lẽ đanh thép cáo buộc Trump “có mối liên hệ với các nhà độc tài” và thất bại trong việc bảo vệ “nhân quyền” con người. Nội dung bài phát biểu tập trung vào các vấn đề nóng bỏng của nước Mỹ, bao gồm nạn phân biệt chủng tộc (với cái chết của người da màu George Floyd) và cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 làm tê liệt nền kinh tế.

Ông Joe Biden cũng vạch ra chiến lược bao gồm thúc đẩy sản xuất thiết bị bảo hộ và vật tư y tế tại Mỹ. “Chúng ta sẽ sản xuất chúng ở Mỹ, chúng ta sẽ không bao giờ phụ thuộc vào Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác trong việc bảo vệ người dân Mỹ”.

Vị ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ tuyên bố nếu thắng cử, chính quyền ông sẽ ban hành một sắc lệnh yêu cầu đeo khẩu trang trên toàn quốc, đồng thời triển khai hàng loạt xét nghiệm nhanh Covid-19, đặt ưu tiên khoa học trước ưu tiên chính trị. “Chúng tôi sẽ để công chúng tiếp cận những thông tin họ cần và họ xứng đáng để biết. Sự thật không nên bị giấu kín”. Phát biểu được ông Joe Biden đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ xác nhận hơn 5,5 triệu ca nhiễm Covid-19 cùng ít nhất 177.000 người tử vong.

Nói về mối quan hệ với các đồng minh Mỹ, ông Biden hứa hẹn: “Tôi sẽ là một Tổng thống sát cánh cùng các đồng minh và bạn bè của nước Mỹ, đồng thời làm rõ với những kẻ thù của chúng ta rằng thời kỳ thân thiết với những kẻ độc tài đã qua đi”. Ông Biden không làm rõ đang ám chỉ ai “thân thiết với những kẻ độc tài”, nhưng một đoạn video được phát trước đại hội đã xuất hiện cảnh quay về đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, vị ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ còn nhiều lần chỉ trích sự im lặng của Trump với những hành động vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là với các nhóm người dân tộc thiểu số vùng Tân Cương và sự kiện Hồng Kông.

Đáp lại những cáo buộc gay gắt của ông Joe Biden, Tổng thống Trump tuyên bố trên Twitter: “Trong suốt 47 năm qua, Joe đã không làm những điều mà bây giờ ông ta đang nói. Ông ta sẽ không bao giờ thay đổi hành động, đó chỉ là những lời hứa suông mà thôi”.

Ít giờ sau, tại phiên họp Hội đồng chính sách Quốc gia gôm 21/8 (giờ Mỹ), ông Trump chỉ trích thông điệp mà ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden mang đến. “Joe Biden rõ ràng đang đưa ra những tuyên bố vạch trần sự đen tối của nước Mỹ. Nhưng hãy nhìn lại những gì nước Mỹ đã làm được trước cuộc khủng hoảng dịch bệnh, và hãy nhìn cái cách chúng ta đang vực dậy lần nữa… Hãy nhìn vào tất cả những gì chúng ta đã đạt được”. Ông Trump khẳng định chính quyền dưới thời ông đã tạo ra “thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

“Joe Biden chỉ nhìn thấy sự đen tối của nước Mỹ. Nhưng tôi nhìn thấy ở nước Mỹ sự vĩ đại”. Ông Trump đồng thời nhấn mạnh nếu Biden được bầu vào Nhà Trắng, Trung Quốc “sẽ có được đất nước của chúng ta… Trung Quốc rất muốn Joe Biden thắng cử”. 


 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục