Biệt kích Anh trở lại Ukraine để huấn luyện binh sĩ

Lê Phương (RT) Chủ nhật, ngày 17/04/2022 06:09 AM (GMT+7)
Các lực lượng đặc biệt của Anh đang ở Kiev để huấn luyện quân đội Ukraine cách sử dụng vũ khí chống tăng do London cung cấp, theo The Times.
Bình luận 0
Biệt kích Anh trở lại Ukraine để huấn luyện binh sĩ - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine sử dụng bệ phóng tên lửa chống tăng NLAW ở Ukraine, tháng 2/2022. Ảnh: AFP

"Đây là lần đầu các chỉ huy Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) huấn luyện các lực lượng Ukraine kể từ khi chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga bắt đầu", các nhà chức trách Ukraine chia sẻ với The Times hôm 15/4.

Các tình nguyện viên hướng dẫn từ Anh trước đó đã rút khỏi Ukraine, hai tháng trước khi xảy ra xung đột.

Lực lượng Anh hiện đã quay trở lại để dạy binh sĩ Ukraine cách sử dụng NLAW, bệ phóng tên lửa chống tăng vác vai do Anh cung cấp, tờ báo giải thích, dẫn lời Đại úy Yury Mironenko và hai chỉ huy Ukraine khác.

Báo cáo tiết lộ thêm rằng các đơn vị tham gia khóa huấn luyện đóng quân xung quanh thủ đô Kiev.

"Chúng tôi đã nhận được viện trợ quân sự khổng lồ từ Anh", ông Mironenko nói với tờ báo. "Nhưng trước đây những đơn vị biết cách sử dụng NLAW lại chưa đến, vì vậy chúng tôi phải lên YouTube để tự học", ông nói và cho biết thêm rằng các sĩ quan Anh đã đến huấn luyện lực lượng của họ hai tuần trước.

Bộ Quốc phòng Anh từ chối xác nhận thông tin lính biệt kích Anh đã đến Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang James Heappey trong tuần này cho biết một nhóm binh sĩ Ukraine sẽ tới Anh để tham gia huấn luyện.

London là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính của Kiev, nước này đã gửi rất nhiều trang thiết bị, từ các hệ thống tên lửa chống tăng, phòng không cho đến xe bọc thép. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev vào tuần trước, nơi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và hứa sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa.

Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2, sau khi cho rằng quốc gia láng giềng này không thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Điện Kremlin kể từ đó yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Đáp lại, Kiev khẳng định chiến dịch của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk bằng vũ lực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem