Bình Định bắt đầu thu phí tham quan Eo Gió giá 22.000 đồng, nhà báo… được miễn phí

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 16/12/2022 10:59 AM (GMT+7)
Sau khi Tập đoàn FLC dừng việc thu phí tham quan Eo Gió, tỉnh Bình Định đã thu phí trở lại với mức giá 22.000 đồng mỗi lượt, các đối tượng như: Nhà báo, phóng viên, người tàn tật, trẻ em có chiều cao thấp hơn 1m … được miễn phí ra vào.
Bình luận 0

Ngày 16/12, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Nguyễn Thành Danh cho biết, UBND xã đã ban hành thông báo triển khai quản lý, vận hành hoạt động tham quan du lịch và thu phí tại điểm du lịch Eo Gió – Nhơn Lý.

Theo đó, việc thu giá vé bắt đầu từ ngày 15/12 với mức giá 22.000 đồng/ lượt khách (đã bao gồm thuế GTGT), theo văn bản phê duyệt gía vé thu tạm thời của UBND tỉnh Bình Định cho đến khi có quy định mới.

Đối tượng được miễn thu vé khi vào cổng gồm: Người dân địa phương Nhơn Lý có đăng ký thường trú tại Nhơn Lý, các cơ quan công vụ thực thi việc kiểm tra, giám sát khảo sát Eo Gió, nhà báo phóng viên, người tàn tật, trẻ em có chiều cao thấp hơn 1m và hướng dẫn viên du lịch.

Bình Định bắt đầu thu phí tham quan Eo Gió giá 22.000 đồng, nhà báo phóng viên… được miễn phí - Ảnh 1.

Eo Gió là địa điểm được nhiều du khách tham quan. Ảnh: Dũ Tuấn.

Như Dân Việt thông tin, từ năm 2017 Công ty CP Tập đoàn FLC tiến hành xây dựng các hạng mục như: Đài ngắm cảnh, đường bê tông chạy dọc triền núi đá xuống bờ biển, cổng chào… và bán vé cho khách vào tham quan dịch vụ Eo Gió với giá 25.000 đồng/lượt khách.

Tuy nhiên, đầu tháng 5/2022 doanh nghiệp này đã dừng bán vé và người dân, khách du lịch tự do ra vào khu vực Eo Gió. 

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII (ngày 8-10/12), cử tri đã đặt câu hỏi đối với vấn đề tồn tại xảy ra tại Tập đoàn FLC có ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hay không, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định khẳng định, đến thời điểm hiện nay, các tồn tại xảy ra với Tập đoàn FLC có ảnh hưởng đến tiến độ triển khai đầu tư của Tập đoàn, nhưng đều được xử lý theo quy định, khả năng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là thấp.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, Tập đoàn FLC đã tập trung các nguồn lực triển khai đầu tư và đưa các dự án Quần thể sân Golf, Resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý đi vào hoạt động, tác động tích cực đến ngành du lịch của địa phương trong thời gian qua, tạo tiền đề cho du lịch Bình Định tiếp tục phát triển mạnh mẽ như hiện nay, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tập đoàn FLC có gặp một số khó khăn, vướng mắc. Theo đó, có ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án đang triển khai. 

Qua kiểm tra, rà soát đánh giá, UBND tỉnh đã xử lý chấm dứt hoạt động dự án Eo Gió để thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư mới có năng lực bảo đảm để đẩy nhanh tiến độ đầu tư. 

Bình Định bắt đầu thu phí tham quan Eo Gió giá 22.000 đồng, nhà báo phóng viên… được miễn phí - Ảnh 2.

Eo Gió nằm ở xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2019. 

Tuy nhiên, do vi phạm quy định về tiến độ đầu tư, ngày 9/6/2022, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 166/QSS-BQL chấp dứt hoạt động của dự án. 

Để tiếp tục công tác quản lý vận hành và tổ chức các hoạt động bảo vệ, cứu hộ, đảm bảo an ninh, UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản chỉ đạo số 6075/UBND-KT ngày 19/10/2022 về một số vấn đề liên quan đến việc quản lý hoạt động du lịch tại khu vực Eo Gió. 

Ngày 2/11/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Địng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bàn giao khu vực Eo Gió cho thành phố Quy Nhơn quản lý, vận hành. Ngoài ra, UBND tỉnh đang tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 làm cơ sở để thu hút đầu tư, triển khai, thực hiện dự án. 

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, tỉnh Bình Định có quyết định chấm dứt hoạt động đối với 2 dự án Viện đào tạo hàng không Bamboo Airways và Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió của Tập đoàn FLC.

Lý do chấm dứt hoạt động 2 dự án trên vì Tập đoàn FLC không thực hiện theo đúng tiến độ đăng ký.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem