Bộ đội Biên phòng Cao Bằng quyết liệt phòng chống "giặc" virus Corona

Chiến Hoàng Thứ bảy, ngày 08/02/2020 14:01 PM (GMT+7)
Triển khai, quán triệt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu I cùng các Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch virus Corona.
Bình luận 0

Trước những diễn biến phức tạp của dịch virus Corona, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã quyết định thành lập một tổ công tác địa phương, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh về phòng chống dịch, xây dựng kế hoạch ứng phó phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.

img

Lực lượng biên phòng và dân quân tự vệ tuần tra, chốt trực 24/24h tại các đường mòn, lối mở.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã triển khai và quán triệt toàn bộ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lênh Bộ đội Biên phòng, Chỉ thị, kế hoạch của UBND tỉnh Cao Bằng đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong bộ đội biên phòng tỉnh Cao bằng.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại tá Phan Đăng Phượng - Phó Chỉ huy Trưởng, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tư lệnh Biên phòng. Ngày 31/1, tạm dừng toàn bộ hoạt động lưu thông ở tất cả các đường mòn, lối mở và cửa khẩu phụ. Đến 9h ngày 3/2, tạm dừng lưu thông trên toàn tuyến.

img

Hàng rào người dân sau khi được tuyên truyền đã lập nên tại đường mòn lên mốc 745, cửa khẩu Trà Lĩnh.

img

Ngăn chặn, phát hiện, vận động người dân Trung Quốc, Việt Nam có ý định xuất nhập cảnh quay trở lại và đưa về những khu cách ly đã được bố trí sẵn để theo dõi theo đúng quy trình.

Theo đó, tuy tạm dừng lưu thông, song các trường hợp người Trung Quốc trở về Trung Quốc vẫn được cho về và người Việt Nam lao động bất hợp pháp có về qua các đường mòn, lối mở, qua cửa khẩu vẫn được tiếp nhận, nhưng phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương như Sở Y tế, y tế huyện, xã để làm đúng quy trình.

“Sau khi bộ đội biên phòng tiếp nhận và rà soát, sàng lọc, phân loại, bên y tế sẽ tiếp nhận và kiểm tra y tế rồi đưa về cách ly theo đúng quy trình ứng phó, phòng chống dịch virus Corona mà Bộ Y tế đã chỉ đạo”, đại tá Phan Đăng Phượng cho biết thêm.

Ngày 4/2, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Sở Y tế, Quân sự, Biên phòng tỉnh Cao Bằng khảo sát khu cách ly tại Trung đoàn 852 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Bắt đầu từ sáng 5/2, tất cả các công dân Việt Nam lao động hợp pháp hoặc bất hợp pháp khi nhập cảnh đều phải đưa vào đó, thực hiện đúng quy trình cách ly 14 ngày theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng thông tin, đối với bộ đội biên phòng, hiện nay đã thành lập một phân đội cơ động gồm 45 đồng chí, quân số cơ quan văn phòng tỉnh và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động cùng 1 tổ quân y gồm 4 đồng chí do một bác sĩ làm tổ trưởng, sẵn sàng cơ động tăng cường cho các đồn, các cửa khẩu khi có công dân về đông, có tình huống xảy ra để kịp thời tăng cường ứng phó.

img

img

Bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuần tra biên giới.

img

Vận động tuyên truyền trong các xã, thôn, bản vùng biên.

“Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo thành lập 70 tổ chốt ngăn chặn trên toàn tuyến. Phối hợp với công an xã, quân sự xã ngăn chặn và bảo đảm khi có công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về sẽ thực hiện đúng quy trình, phối hợp với y tế thực hiện bảo đảm tốt nhất. Công tác phòng, chống dịch của bộ đội biên phòng tỉnh Cao bằng phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh thực hiện rất tốt, hiệu quả cao”, đại tá Phan Đăng Phương nói.

img

img

Phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh, hướng dẫn cách phòng, chống, đảm bảo không gây hoang mang cho người dân.

Về công tác tuyên truyền, được biết, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền các địa phương, xã, thôn bản tuyên truyền cho nhân dân của 46 xã, thị trấn của biên giới.

Hiện nay, công tác tuyên truyền vẫn được tiếp tục, bảo đảm cho nhân dân thấy được sự nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng không gây hoang mang trong dân và bảo đảm công tác phòng, chống được thực hiện tốt nhất. Công tác tuyên truyền được các đồn thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng, từ ngày 2/2 đến 9h30 sáng 8/2, tổng số lao động Việt Nam về nước qua các cửa khẩu, các đường mòn, lối mở tại Cao Bằng là 250 người. Trong đó có 13 người đi qua cửa khẩu, 237 người đi qua đường mòn, lối mở. Tất cả đã được đưa vào các trung tâm y tế được bố trí sẵn tại các huyện, xã để cách ly, theo dõi. Những trường hợp lao động ở trong lục địa sẽ được đưa về khu vực cách ly tại Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng.

Ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng thông tin với PV Dân Việt, tính đến tối 7/2, đã có 199 trường hợp công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc được đưa vào khu vực cách ly theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 852. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận ca nhiễm nCoV nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem