Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc xin lỗi về thảm kịch Halloween, cảnh sát thừa nhận chưa làm 'đủ'

Minh Nhật (theo AA/Thenationalnews) Thứ ba, ngày 01/11/2022 18:18 PM (GMT+7)
Thừa nhận rằng nhà nước phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dân, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc hôm thứ Ba 1/11 đã xin lỗi về thảm kịch Halloween gây ra cái chết của 156 người mới đây.
Bình luận 0
Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc xin lỗi về thảm kịch Halloween, cảnh sát thừa nhận chưa làm 'đủ' - Ảnh 1.

Một người đàn ông cầm hoa tưởng niệm gần hiện trường vụ giẫm đạp khiến hơn 156 người thiệt mạng và 149 người bị thương trong lễ hội Halloween ở quận Itaewon, thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ảnh Reuters

"Tôi vô cùng xin lỗi người dân về vụ tai nạn gần đây đã xảy ra khi nhà nước chịu trách nhiệm vô hạn đối với sự an toàn của người dân", ông Lee Sang-min, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc tuyên bố.

Ông Lee đưa ra lời xin lỗi tại một phiên họp quốc hội, theo Yonhap News.

Vụ việc thương tâm xảy ra hôm thứ Bảy 29/10 tại khu giải trí Itaewon của thủ đô Seoul trong lễ hội Halloween, khiến 156 người thiệt mạng, chủ yếu là người trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi.

Mặc dù Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố quốc tang kéo dài một tuần sau sự cố chết chóc này, chính quyền của ông đang phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng.

Nhiều người đã đặt ra câu hỏi về cách các nhà chức trách quản lý sự kiện bởi cảnh sát và các cơ quan chính phủ khác đã không thể “kiểm soát đám đông”.

Thảm kịch Halloween hôm 29/10 đánh dấu thảm kịch tồi tệ nhất của đất nước kể từ thảm họa phà Sewol năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng, hầu hết là học sinh trung học.

Trong một động thái liên quan, cảnh sát trưởng Hàn Quốc hôm thứ Ba 1/11 cũng cho biết các sĩ quan cảnh sát đã nhận được nhiều báo cáo khẩn cấp về những nguy hiểm khi một đám đông "chết người" kéo tới sự kiện Halloween ở Seoul, nhưng việc xử lý những báo cáo này là “không đầy đủ”.

Ước tính có khoảng 100.000 người đã đổ xô đến khu vực này nhưng vì đây không phải là sự kiện “chính thức” nên cả cảnh sát và chính quyền địa phương đều không tích cực quản lý đám đông.

“Đã có nhiều báo cáo cho cảnh sát về mức độ nghiêm trọng tại hiện trường ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra. Một đám đông lớn đã tụ tập ngay cả trước khi vụ tai nạn xảy ra, chỉ ra mối nguy hiểm", Cảnh sát trưởng Yoon Hee-keun thừa nhận và nói rằng, cảnh sát đã xử lý thông tin này “không đầy đủ”.

Hàn Quốc thường mạnh về kiểm soát đám đông, với các cuộc biểu tình thường được kiểm soát chặt chẽ đến mức các sĩ quan cảnh sát có thể đông hơn số người tham gia sự kiện.

Cảnh sát cho biết họ đã triển khai 137 sĩ quan tới Itaewon để kiểm soát lễ Halloween trong khi khoảng 6.500 sĩ quan đã được điều động trong một cuộc biểu tình có khoảng 25.000 người tham dự, báo cáo địa phương cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm thứ Ba cho biết nước này cần khẩn trương cải thiện hệ thống quản lý đám đông lớn sau thảm họa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem